Phương tiện đi vào đường hơn 2.000 tỷ chưa làm xong, nhà thầu lập chốt chặn

Trước tình trạng người dân bất chấp biển cấm, vô tư đi vào tuyến đường có mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng chưa làm xong, đơn vị thi công đã lập chốt chặn tại các nút giao, đảm bảo ATGT tại các tuyến đường chưa được bàn giao.

Người dân vô tư đi vào đường chưa làm xong

Thời gian qua, người dân phản ánh về việc tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái (gọi tắt là đường liên vùng) vẫn còn nhiều đoạn đang thi công, chưa được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng nhưng các phương tiện vẫn cứ vô tư đi vào.

Mặc dù có biển cấm, ô tô vẫn vô tư đi vào.

Những ngày trung tuần tháng 2, PV Báo Giao thông có mặt tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ghi nhận dù biển cảnh báo, biển chỉ dẫn từ tuyến chính cho tới các nhánh rẽ đã được bố trí nhưng nhiều người dân bất chấp nguy hiểm, vẫn đi vào tuyến đường chưa được hoàn thiện này.

Anh T.Đ.C (người dân ở huyện Cẩm Khê) cho biết: "Trên toàn tuyến đường liên vùng đang thi công và có rất nhiều các điểm giao cắt với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện cho đến đường liên xã, đường thôn xóm.

Người dân bất chấp biển cấm, vô tư đi vào tuyến đường có mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng chưa làm xong.

Với tuyến đường liên vùng đa số là các đoạn thẳng, nhiều người phóng trên đường với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Đoạn ngã tư giao giữa đường liên vùng và đường liên xã (xã Tùng Kê đi xã Văn Bán) đã xảy ra một vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy".

Trước đó, vào 14h ngày 11/2 tại ngã tư giao giữa đường liên vùng và đường liên xã (xã Tùng Kê đi xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê) đã xảy ra một vụ TNGT giữa ô tô BKS 19A-403.1x (đi trên đường liên vùng) và một xe máy (trên xe có 3 người đi trên đường liên xã Tùng Khê đi xã Văn Bán).

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, một người tử vong sau đó.

Vụ tai nạn xảy ra giữa ô tô và xe máy vào ngày 11/2.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo UBND xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê cho biết, từ vụ TNGT 3 người thương vong trên địa bàn, chính quyền địa phương rất muốn các cơ quan chức năng tuyên truyền đến người dân sinh sống gần tuyến đường về trật tự ATGT, không đi vào tuyến đường khi chưa đưa vào sử dụng.

Lập các chốt chặn, dồn lực thi công, sớm đưa vào sử dụng

Ngày 2/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Thọ cho biết: Hiện, khối lượng công việc dự án đã hoàn thành khoảng 96%. Bàn giao đưa vào khai thác sử dụng được 24km trên tổng chiều dài 51,5km toàn tuyến. Các cơ quan liên quan đang tiến hành các thủ tục để bàn giao tiếp những đoạn tuyến còn lại, những đoạn đã hoàn thành các hạng mục thi công.

Đơn vị thi công bố trí người tại các chốt chặn để đảm bảo các phương tiện không lưu thông trên tuyến.

"Ngay sau khi nhận được thông tin người dân đi vào tuyến đường, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu thi công rào cứng các đoạn chưa được bàn giao, cùng với đó rà soát bổ sung các biện pháp đảm bảo ATGT trên toàn tuyến.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an tuyên truyền đến người dân, đến nay cơ bản người dân đã chấp hành tốt", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Phó giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập (nhà thầu thi công dự án) cho biết, đơn vị đã khẩn trương lập các hàng rào chắn trên các đoạn đường, đồng thời thuê người dân vừa canh giữ vừa đảm bảo cho các phương tiện của công trường ra vào.

Ghi nhận của PV những ngày đầu tháng 3, các chốt chặn vẫn đang được duy trì hoạt động hiệu quả.

Hiện, đơn vị đang khẩn trương thi công 200m cuối cùng trên tuyến đường liên vùng đoạn qua địa phận xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê. Dự kiến, hơn 2 tháng nữa sẽ hoàn thành để bàn giao đường, đưa vào sử dụng.

Tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái do Sở GTVT tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Thọ được ủy thác quản lý dự án.

Các nhà thầu thi công dự án này là liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập - Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Phương Nam - Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong.

Dự án có mức đầu tư ban đầu là 1.900 tỷ đồng, sau 2 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án được điều chỉnh lên 2.120 tỷ đồng với tổng chiều dài hơn 50km đi qua địa bàn 23 xã thuộc 3 huyện: Tam Nông, Cẩm Khê, Hạ Hòa.

Anh Tâm

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/phuong-tien-di-vao-duong-hon-2000-ty-chua-lam-xong-nha-thau-lap-chot-chan-192240302101646328.htm