Phường Tân Lập: Bãi đậu xe trái phép gây rối loạn giao thông

Thời gian qua, nhiều người dân phản ánh tại khu vực đất trống trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn đối diện với đường Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, TP. Nha Trang) xuất hiện bãi đậu xe trái phép. Những xe khách loại lớn thường xuyên ra vào khu vực này đã gây tắc đường, rối loạn giao thông.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào thời gian cao điểm sáng sớm hoặc cuối buổi chiều, tại điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai - Tô Hiến Thành - Hồng Bàng thường xuyên xảy ra tắc đường. Chỉ cần một xe khách 45 chỗ chạy từ bãi đậu xe bên hông Khách sạn Virgo Nha Trang ra đường Nguyễn Thị Minh Khai là các xe khác phải dừng lại. Do đường Nguyễn Thị Minh Khai là đường chính nối đường Lê Hồng Phong và đường Trần Phú nên lưu lượng xe vào giờ cao điểm rất đông.

Bãi đậu xe trái phép trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Ông Nguyễn Minh Tiến (tài xế taxi) cho biết, khu vực này thường xuyên tắc đường do các xe khách ra vào bãi đậu xe. Do đường Nguyễn Thị Minh Khai hẹp, xe từ đường Lê Hồng Phong đi ra biển, từ đường Trần Phú đổ về, đường Tô Hiến Thành và đường Hồng Bàng nhập vào khiến giao thông ở đây hỗn loạn. “Có lần, tôi chở khách đi Vinpearl nhưng đến đoạn này thì tắc đường, không thể đi được nên tôi phải rẽ vào đường Hồng Bàng rồi bọc đường khác để đi. Tôi nghĩ tại điểm giao nhau này không nên bố trí bãi đậu xe, nhất là các xe lớn chuyên chở khách đoàn du lịch”, ông Tiến cho hay.

Được biết, khu vực bãi đậu xe trái phép nói trên thuộc đất của Dự án đường Tô Hiến Thành nối dài kết nối vào khu sân bay Nha Trang. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ do các đơn vị quốc phòng chưa bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để thi công công trình. Tuyến kết nối này có chiều dài 1.055m, mặt cắt ngang 20m, có điểm đầu giao cắt với đường Nguyễn Thị Minh Khai, điểm cuối giao với đường số 5 - sân bay Nha Trang. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết, vướng mắc của Dự án đường Tô Hiến Thành nối dài liên quan đến các nút giao N13, N14, N15 trong khu sân bay Nha Trang. Tại các nút giao này mới chỉ có Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga bàn giao mặt bằng để thi công; còn Sư đoàn Bộ binh 305 đã nhận tiền bồi thường tài sản trên đất và tiền hỗ trợ tường rào nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Đơn vị này đang kiến nghị hỗ trợ kinh phí di dời tài sản, bố trí quỹ đất khác để xây dựng vị trí đóng quân. Chính vì vậy, nhiều năm nay, đường Tô Hiến Thành nối dài không được thông tuyến. Tại các kỳ họp HĐND phường Tân Lập, người dân thường xuyên có ý kiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ để giao thông được thuận lợi.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Triệu - Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Tân Lập cho biết, ngày 18-3, ông đã trực tiếp đi kiểm tra bãi đậu xe này. Trước mắt, phường đã lập biên bản ghi nhận có hàng chục xe khách loại lớn đậu trong khu đất trống phía bên hông và phía sau Khách sạn Virgo Nha Trang. Tại đây có một bảng ghi “ai có nhu cầu thuê bãi gửi xe liên hệ…”. Qua làm việc với bảo vệ bãi giữ xe Phí Văn Mỹ thì được biết, bãi giữ xe này của Sư đoàn Bộ binh 305. Do thời điểm kiểm tra ông Mỹ không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến giấy phép kinh doanh bãi giữ xe nên tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận sự việc. Tình trạng xe khách loại lớn ra vào khu vực này gây mất an toàn giao thông. Trước mắt, phường sẽ làm việc với Sư đoàn Bộ binh 305 để nắm lại thông tin xem bãi đậu xe này có sự cho phép của Sở Giao thông vận tải không; sau đó sẽ báo cáo UBND TP. Nha Trang có hướng xử lý.

Ông Lê Tiến Vĩnh - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết đã ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, Phòng Quản lý đô thị không có chức năng xử lý ô tô nên đã báo Công an TP. Nha Trang phối hợp kiểm tra, sớm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Ngày 20-3, ông NGUYỄN VĂN DẦN - Giám đốc Sở Giao thông vận tải khẳng định, sở không cấp giấy phép bãi giữ xe tại vị trí khu đất ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Sở sẽ yêu cầu Thanh tra sở kiểm tra, xử lý theo quy định, lập lại trật tự giao thông tại khu vực này.

VĂN KỲ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202403/phuong-tan-lap-bai-dau-xe-trai-phep-gay-roi-loan-giao-thong-4833ae6/