Phương Ly, Vương Anh 'dở khóc dở cười' khi rủ nhau cắm trại

Tiếp tục câu chuyện éo le trong sitcom “Chàng Rắc Rối và nàng Biết Tuốt thời công nghệ”, Vương Anh - Phương Ly dẫn dắt người xem đến bối cảnh của một buổi cắm trại đầy tréo ngoe.

Ở tập tiếp theo, khán giả sẽ có cơ hội theo chân Vương Anh và Phương Ly tham gia một chuyến cắm trại với không ít tình huống dở khóc dở cười.

Ngày thứ 1: Lạc lối giữa rừng sâu

Bản tính hiếu kỳ khiến Vương Anh bị cuốn hút bởi mọi cảnh sắc trong rừng. Suốt chuyến đi, anh chàng liên tục sử dụng camera Gear 360 để ghi lại quang cảnh hùng vĩ nhưng cũng không kém phần thơ mộng của rừng già.

Vương Anh dẫn dắt người xem đến một khu cắm trại hòa mình giữa thiên nhiên.

Đến khi xung quanh chỉ toàn cây cổ thụ âm u và đàn bướm chập chờn đầy ma mị, Vương Anh mới nhận ra mình đã lạc đường từ lúc nào không hay. Cảm giác lo lắng và bối rối ngày càng dâng cao khi điện thoại của anh chàng không may hết pin.

Vương Anh sợ hãi khi lạc giữa rừng già.

Trong khoảng tối của khu rừng, ánh mắt loé sáng từ các con thú càng khiến không gian thêm đáng sợ. Anh chàng chỉ biết ngồi bó gối dưới gốc cây, kích hoạt chế độ SOS và định vị GPS trên đồng hồ Gear S3 để thông báo cho Phương Ly đến giải cứu mình. May mắn là khả năng định vị toàn cầu trên chiếc đồng hồ này có thể hoạt động độc lập mà không cần có điện thoại, vì vậy Vương Anh mới không rơi vào tình huống bi đát.

Nhờ tính năng trang bị sẵn trên Gear S3, Vương Anh có thể “cầu cứu” sự giúp đỡ từ cô bạn thân Phương Ly.

Chỉ ít phút sau, Phương Ly đã lần theo định vị GPS tích hợp sẵn trên Gear S3 và tìm ra anh chàng. Cả hai nhanh chóng trở lại hành trình và thầm cảm ơn Gear S3 đã cứu mình một bàn thua trông thấy.

Đồng hồ thông minh Gear S3 sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ các dòng đồng hồ truyền thống cao cấp. Kết nối LTE giúp người dùng có thể nhận cuộc gọi và đàm thoại ngay trên đồng hồ. Định vị GPS tích hợp sẵn trong Gear S3 giúp bạn theo dõi bản đồ, kích hoạt chức năng gửi tin nhắn SOS sau 3 lần chạm nhẹ, đồng thời xác định chính xác vị trí của mình trong tình huống khẩn cấp với công nghệ GPS Real-time location track mà không cần đến điện thoại.

Ngày thứ 2: Nước đến chân mới nhảy

Chưa “hoàn hồn” sau trận lạc đường tối hôm qua thì sáng sớm, Vương Anh đã nhận được một cuộc gọi như phá tan cả chuyến cắm trại lý thú mà anh chàng đã dày công chuẩn bị. Kế hoạch chu đáo đến từng tiểu tiết của anh chàng gần như bị dừng lại do chưa nộp bài trên lớp.

Vương Anh hoảng hốt khi nhớ ra mình chưa nộp bài tập.

Đang vò đầu, bứt tai không biết xoay sở thế nào thì cô bạn Biết Tuốt Phương Ly xuất hiện, trên tay cầm theo đế chuyển đổi DeX Station.

Cô bạn Phương Ly xuất hiện cùng “bảo bối” DeX Station.

Đây là thiết bị có khả năng biến Samsung Galaxy S8 trở thành một chiếc máy tính khi kết hợp cùng màn hình, bàn phím và chuột.

DeX Station cho phép người dùng Samsung sử dụng điện thoại như một chiếc máy tính.

Vớ được “phao cứu sinh”, Vương Anh nhanh chóng kết nối DeX Station vào màn hình có sẵn trong khách sạn, sau đó đặt “dế cưng” Galaxy S8 vào đế chuyển đổi. Giao diện điện thoại nhanh chóng biến hoá thành màn hình máy tính với đầy đủ ứng dụng cần thiết cho việc soạn thảo bài tập, gửi email, thậm chí là chỉnh sửa ảnh và video chuyên nghiệp.

Ngay từ những thao tác đầu tiên, Vương Anh đã cảm nhận rõ sự quen thuộc của Word và Excel, hệt như khi tương tác với máy tính ở nhà. Khoảnh khắc thông báo “thư của bạn đã được gửi” hiện ra, anh chàng đã vui vẻ ăn mừng cùng Phương Ly và không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô bạn Biết Tuốt của mình.

Với mục tiêu giới thiệu những ứng dụng thiết thực của công nghệ trong cuộc sống hàng ngày, Samsung ra mắt series sitcom “Chàng Rắc Rối và nàng Biết Tuốt thời công nghệ”. Những phiền toái đời thường của cặp đôi “rắc rối” Vương Anh và “biết tuốt” Phương Ly chính là các tình huống quen thuộc mà ai trong chúng ta cũng có thể gặp phải. Nhưng nhờ sự trợ giúp đắc lực của các thiết bị công nghệ, bộ sitcom sẽ hé lộ cách thức giải quyết mối phiền toái cho người dùng.

Giải pháp công nghệ Samsung DeX với trung tâm là đế chuyển đổi DeX Station cho phép biến Galaxy S8/S8+ thành một chiếc máy tính cá nhân thông qua kết nối với các thiết bị ngoại vi như màn hình, bàn phím và chuột máy tính. Giao diện Android được tuỳ biến sâu trên màn hình lớn cùng các ứng dụng do chính Microsoft và Adobe tinh chỉnh giúp trải nghiệm trên Samsung DeX tiện lợi như khi sử dụng máy tính để bàn.

Mộc Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phuong-ly-vuong-anh-do-khoc-do-cuoi-khi-ru-nhau-cam-trai-post771595.html