Phường Đồng Tâm đồng hành giúp người dân thoát nghèo

Xác định nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã tạo việc làm, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, vận động các nguồn lực đa dạng hóa sinh kế. Qua đó, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội, giúp nhiều người nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống vươn lên.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái trao 20 con gà lấy trứng cho bà Trần Thị Mười ở tổ dân phố số 8.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái trao 20 con gà lấy trứng cho bà Trần Thị Mười ở tổ dân phố số 8.

Dẫn chúng tôi đi tham quan các mô hình tạo sinh kế cho người nghèo trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm chia sẻ: "Trên tinh thần không để người nghèo bị tụt lại phía sau, phường Đồng Tâm tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ tiền mặt, hiện vật, tạo sinh kế, việc làm cho người nghèo. Để công tác vận động đạt hiệu quả cao, phường đã đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi, khơi dậy lòng nhân ái "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” của mọi người dân. Tuyên truyền đi trước, nên khi triển khai việc ủng hộ đã được đông đảo cơ quan, đơn vị, cá nhân hảo tâm trong, ngoài địa bàn phường nhiệt tình ủng hộ”.

Là một trong số hộ nghèo còn lại của phường Đồng Tâm, bà Trần Thị Mười ở tổ dân phố số 8 được trao 2 sổ tiết kiệm tổng trị giá 3,5 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức phường Đồng Tâm và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái; được trao 20 con gà lấy trứng và 4 triệu đồng để mua thức ăn cho gà.

Tâm sự về hoàn cảnh của mình, bà Mười cho biết: "Chồng tôi mất sớm và gia đình tôi chỉ có 2 mẹ con. Trong khi đó, tôi lại bị bệnh thường xuyên phải uống thuốc nên sức khỏe suy giảm. Cách đây gần chục năm, tôi được hỗ trợ xây nhà và giờ đây hằng tháng ngoài khoản trợ cấp xã hội 720.000 đồng, tôi còn được 1 doanh nghiệp hảo tâm hỗ trợ gạo, muối, mì chính, dầu ăn trị giá 300.000 đồng. Cách đây không lâu, tôi còn được tổ dân phố tạo điều kiện thuê quét dọn, trông coi nhà văn hóa với số tiền 800.000 đồng/tháng. Sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người dành cho gia đình tôi quá nhiều. Tôi rất vui, biết ơn và hứa sẽ cố gắng lao động để vượt lên hoàn cảnh khó khăn”.

Cũng như bà Mười, anh Trần Cao Cường ở tổ dân phố số 7 thuộc diện hộ nghèo được địa phương, các cấp, ngành, nhân dân quan tâm hỗ trợ. Anh Cường bị ảnh hưởng thần kinh do có bố là cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học. Không may, con trai anh cũng mắc bệnh di truyền từ anh nên cả 2 bố con đều phải dùng thuốc điều trị thường xuyên. Năm 2023, từ nguồn vận động ủng hộ trên 210 triệu đồng của hội cựu chiến binh các cấp, Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm, anh Cường được xây nhà mới khang trang và đầu năm 2024, anh được trao một sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng.

Hằng năm, để thực hiện công tác giảm nghèo, Ban Chỉ đạo Giảm nghèo phường Đồng Tâm đã tuyên truyền sâu rộng mục tiêu giảm nghèo đến mọi người dân, nhất là người nghèo nhằm khơi dậy ý chí nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo; tiến hành khảo sát nắm tình hình đời sống của hộ nghèo, cận nghèo; từ đó, có giải pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho các hộ vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng; phối hợp với các đơn vị, phòng ban, chuyên môn thành phố tổ chức động viên, thăm hỏi các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Năm 2023, toàn phường có 220 hộ vay vốn với tổng dư nợ duy trì trên 12,75 tỷ đồng. Cũng trong năm, phường đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố hỗ trợ 100 con gà giống cho 1 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo ở tổ 16… Phường Đồng Tâm đang phấn đấu hết năm 2024 sẽ không còn hộ nghèo.

Với quyết tâm và sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, phường Đồng Tâm sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Lương Xuân Quỳnh - Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm cho biết: "Với phương châm "cho cần câu chứ không cho con cá”, cả hệ thống chính trị phường Đồng Tâm đã vào cuộc triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế phù hợp với nhu cầu, điều kiện người dân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực tự vươn lên thoát nghèo trên cơ sở có sự hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của chính quyền, cộng đồng. Phường phấn đấu hết năm 2024 sẽ không còn hộ nghèo, bảo đảm đồng hành hỗ trợ lâu dài cho các hộ sau khi thoát nghèo”.

Lê Thương

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/322634/phuong-dong-tam-dong-hanh-giup-nguoi-dan-thoat-ngheo.aspx