Phục hồi chức năng vận động cho người bệnh

'Tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người bên trái không thể đi lại, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ người thân giúp đỡ. Được các y bác sĩ, kỹ thuật viên tận tình hỗ trợ, sau hơn 2 tháng điều trị, sức khỏe của tôi dần hồi phục, đã tự đi lại được, tôi mừng lắm'. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Tùng, 76 tuổi, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.

Hằng tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, phòng tập của các khoa tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh luôn kín bệnh nhân. Đến luyện tập tại đây, không chỉ có người già, cả người trung niên, thanh niên mắc các bệnh về cơ - xương - khớp, phục hồi thần kinh và vận động sau tai biến mạch máu não, trẻ em mắc các vấn đề về chậm phát triển vận động...

Các phòng tập có đầy đủ dụng cụ, như: Ghế tập cơ, xe đạp, bóng tập, trục lăn, bộ dụng cụ phục vụ việc tập luyện các chức năng cầm, nắm... Bên cạnh sự tận tình hỗ trợ của bác sỹ, kỹ thuật viên, hằng ngày, các bệnh nhân cùng nhau kiên trì luyện tập những kỹ năng sinh hoạt thông thường để lấy lại các chức năng vốn có của cơ thể.

Các bác sỹ, kỹ thuật viên hướng dẫn bệnh nhân sử dụng các thiết bị tập luyện tại phòng hoạt động trị liệu

Bác sỹ Trần Văn Tảo, Giám đốc Bệnh viện, cho biết: Phục hồi chức năng là biện pháp phục hồi vận động và các chức năng bị giảm hoặc bị mất do chấn thương, tai nạn, đột quỵ, bại não... gây ra. Điều trị tại bệnh viện, người bệnh được kết hợp nhiều phương pháp trị liệu khác nhau như hoạt động trị liệu, vật lý trị liệu, tâm lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu để mang lại hiệu quả tốt nhất. Đồng thời, bệnh nhân được khám, đánh giá, theo dõi thường xuyên để thay đổi, hướng dẫn thực hiện các bài tập phù hợp với thể trạng, sức khỏe.

Mỗi buổi sáng, anh Mai Thanh Tùng, phường Quyết Thắng có mặt tại phòng vật lý trị liệu để điều trị bằng phương pháp nhiệt trị liệu, tăng lực cơ bằng các dòng điện xung. Anh Tùng chia sẻ: Tôi năm nay 33 tuổi, cuối năm 2023, không may bị tai biến, liệt nửa người, miệng méo, nói ngọng, mọi sinh hoạt hàng ngày phải nhờ người thân giúp đỡ. Trải qua 4 tháng điều trị, tập luyện tại Bệnh viện Phục hồi chức năng, giúp tôi khôi phục hầu hết các chức năng vận động của cơ thể. Giờ đây, tôi đã tự đi lại, phục vụ bản thân. Tôi rất cảm ơn các bác sĩ, kỹ thuật viên tận tâm giúp đỡ.

Bệnh nhân được chiếu đèn hồng ngoại hỗ trợ điều trị các bệnh về cơ, xương khớp

Tình trạng chậm phát triển vận động của bé L.G.B, 48 tháng tuổi, xã Mường Tè, huyện Vân Hồ cũng chuyển biến tích cực khi đến điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. Chị Hà Thị Nguyệt, mẹ cháu B. cho hay: Khi được 9 tháng tuổi, chân tay con tôi bị co cứng, không mang nổi đầu, ngồi không vững, đáp ứng chậm với mọi việc xung quanh. Sau 5 đợt điều trị, được bác sĩ, kỹ thuật viên tập vận động khớp, bài tập tăng khả năng nâng đầu, duỗi cơ thể, tập ngồi thăng bằng. Thật vui mừng, khi thấy con có thể tự ngồi vững, tình trạng co cứng tứ chi giảm hẳn, giao tiếp mắt tốt hơn và con đang được tập đi.

Khoa An dưỡng có chức năng điều trị vật lý trị liệu với 20 phòng điều trị nội trú và ngoại trú. Bác sĩ Đèo Thị Thúy Hà, Phó trưởng khoa, cho biết: Khoa có 4 bác sĩ, 9 kỹ thuật viên. Mỗi tháng, tiếp nhận khoảng 80-100 bệnh nhân. Hằng ngày, mỗi kỹ thuật viên đảm nhận tập vận động cho 8-10 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân được xoa bóp, giãn cơ trị liệu 1giờ/ngày và luân phiên theo ca, khung giờ để bệnh nhân không phải chờ đợi.

Công tác tại Khoa Hoạt động trị liệu - Ngôn ngữ trị liệu - Tâm lý trị liệu, Kỹ thuật viên Nguyễn Bình Hưng đã có kinh nghiệm 15 năm trong nghề. Anh Hưng thông tin: Trước đây, đa phần bệnh nhân là những người lớn tuổi, nhưng những năm gần đây, lượng bệnh nhân trẻ hóa tăng cao, có bệnh nhân dưới 35 tuổi tuổi đã mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, thậm chí bị tai biến. Vì vậy, ngoài chữa bệnh, chúng tôi tích cực phối hợp tuyên truyền cách phòng chống nguy cơ tai biến ở người trẻ.

Bệnh nhân sử dụng phương pháp trị liệu sóng ngắn trong quá trình điều trị

Ngoài việc tập trung nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho các y, bác sĩ, kỹ thuật viên, Bệnh viện đã đầu tư hơn 100 thiết bị hiện đại như: Robot hỗ trợ tập đi, buồng oxy cao áp, máy từ trường siêu dẫn, máy kích thích liền xương, máy kích thích nuốt và phát âm, máy điều trị bằng các dòng điện xung, máy từ trường xuyên sọ… giúp bệnh nhân điều trị hiệu quả, giúp bệnh nhân ra viện phục hồi các chức năng bệnh lý đạt từ 70 - 85%, nhất là các bệnh tai biến mạch máu não và bệnh về thần kinh.

Thu Trà (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/suc-khoe/phuc-hoi-chuc-nang-van-dong-cho-nguoi-benh-NaIcllAIg.html