Phú Yên: Từng sống chung một mái ấm gia đình, vì sao kẻ thủ ác vẫn nhẫn tâm sát hại cả gia đình vợ cũ

Sự việc đối tượng Đoàn Minh Hải sát hại cả gia đình vợ cũ do bị ngăn cản việc thăm con gái khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Câu hỏi được đặt ra là vì sao những người từng gắn bó trong mối quan hệ gia đình lại có thể ra tay độc ác đến như vậy?

Sáng 29/5, người dân sinh sống tại khu phố Phú Hiệp 3 (phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) phát hiện ông Nguyễn C (SN 1962), bà Lê Thị L (SN 1964, vợ ông Cu) và con gái là chị Nguyễn Thị D (SN 1994) đã tử vong. Hiện trường có nhiều vệt máu, bên trong nhà có nhiều xáo trộn, dấu tích của giằng co.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Đoàn Minh Hải (34 tuổi, chồng cũ của chị D). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện Hải di chuyển nhiều nơi tại TP.HCM. Đến tối 29/5, Hải bị lực lượng công an bắt giữ khi đang đi xin tiền một người bạn tại quận Tân Bình (TP HCM).

Bước đầu Hải khai nhận, hắn kết hôn với chị D vào năm 2018. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên hai vợ chồng Hải ra tòa ly hôn. Sau đó, chị D đưa con gái 3 tuổi về nhà cha mẹ đẻ (cách nhà cũ của hai vợ chồng Hải khoảng 400m) sinh sống. Do nhớ con nên Hải nhiều lần tìm đến nhưng gia đình vợ cũ không cho thăm gặp nên hắn nảy sinh ý định giết cha mẹ và em trai của vợ cũ. Từ ý nghĩ ấy, Hải đã chuẩn bị sẵn dao, búa tìm cơ hội ra tay.

Khoảng 12h ngày 28/5, Hải cho dao và búa vào một túi màu đen rồi đến nhà của vợ cũ. Tại đây, Hải cầm búa đánh vào đầu khiến ông C gục tại chỗ. Bà L cùng chị D hô hoán thì bị Hải dùng búa tấn công. Khi các nạn nhân gục xuống, Hải dùng dao đâm liên tiếp lên người 3 nạn nhân. Sau đó, Hải ôm con gái về nhà gửi cho cha mẹ đẻ

Đến 17h cùng ngày, Hải dùng xe máy của một người thân đi từ Phú Yên vào TPHCM lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Nghi phạm Đoàn Minh Hải tại cơ quan công an (ảnh Thanh niên)

Nghi phạm Đoàn Minh Hải tại cơ quan công an (ảnh Thanh niên)

Nhìn nhận về vụ án đau lòng này, luật sư Vũ Anh Tuấn (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ truy sát người thân trong gia đình với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây kinh hoàng trong dư luận.

Những vụ án điển hình như: Vụ đối tượng Lê Minh Hải (SN 1983, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) sát hại cả gia đình vợ cũ vào ngày 28/9/2020. Nguyên nhân của vụ án đau lòng này được cho là do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản sau ly hôn; vụ Nguyễn Văn Đông (ở huyện Đan Phương, Hà Nội) sát hại 4 thành viên trong gia đình em trai vào tháng 9/2019, nguyên nhân là tranh chấp mảnh đất do bố mẹ để lại; Vụ sát hại gia đình em gái tại tỉnh Thái Nguyên là do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền bạc.

Dễ nhận thấy, nguyên nhân các vụ án mạng liên quan đến người thân chủ yếu thường xuất phát từ những mâu thuẫn, thậm chí bộc phát. Nó được tích tụ qua thời gian và ngày càng tăng lên cùng với sự bức xúc dẫn tới thiếu kiềm chế bản thân. Khi lên đến đỉnh điểm, nếu các bên không biết kìm chế cảm xúc thì lúc đó tình nghĩa ruột thịt cũng không còn ý nghĩa.

Cuộc sống ngày nay, với sự tác động của mạng xã hội cũng như nền kinh tế thị trường đã khiến có những trường hợp cốt lõi đạo đức, giá trị sống truyền thống đã bị đẩy lùi bởi tiền bạc. Sức ép về mưu sinh, tranh chấp, tiền bạc đã chi phối, làm thay đổi giá trị sống của một bộ phận người dân, dẫn đến lối sống thực dụng, ích kỷ, vô cảm. Do đó, nếu phát sinh mâu thuẫn, họ dễ dàng tìm đến cách xử lý mang tính bạo lực để giải tỏa bức xúc.

"Đây là một vụ án mạng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi đối tượng nhẫn tâm dùng dao sát hại cả gia đình vợ một cách tàn nhẫn. Hành vi của đối tượng rất côn đồ, cố ý tước đi mạng sống của nhiều người khác. Hành vi này có dấu hiệu của tội "Giết người" được quy định tại khoản 1 (Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015). Với tình tiết định khung trách nhiệm hình sự là "Giết 02 người trở lên"; "Có tính chất côn đồ" nên nếu bị kết tội, đối tượng Hải sẽ đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình", luật sư Tuấn phân tích.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

n) Có tính chất côn đồ;

Bình Minh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phu-yen-tung-song-chung-mot-mai-am-gia-dinh-vi-sao-ke-thu-ac-van-nhan-tam-xuong-tay-sat-hai-ca-gia-dinh-vo-172220530221719371.htm