Phú Yên: Tăng khả năng cạnh tranh ngành mía đường nhờ xây dựng chuỗi liên kết

Niên vụ 2023 - 2024, sản lượng đường tăng khoảng 9%, đạt hơn 1 triệu tấn. Hiện, giá thu mía được các nhà máy đường trên cả nước tăng lên từ 1,1 - 1,3 triệu đồng/tấn, chưa bao gồm các chi phí hỗ trợ vận chuyển cho nông dân. Đặc biệt, diện tích mía nằm trong chuỗi liên kết giữa nông dân và nhà máy tiếp tục tăng, qua đó, giảm bớt gánh nặng về vốn đầu tư của người nông dân cho loại cây trồng này.

Đã 2 vụ mía, những người trồng mía này cùng thực hiện chuỗi liên kết với công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa. Họ chỉ có đất trồng mía, còn các chi phí đầu tư khác đều được nhà máy cho mượn, không tính lãi…Chuỗi liên kết giúp nông dân không vay nóng bên ngoài kết hợp cùng thời tiết thuận lợi giúp mía tăng năng suất đáng kể.

Hiện nay, các nhà máy đường ở Phú Yên đều hướng đến nguồn nguyên liệu ổn định và tạo sự gắn kết lâu dài với người trồng mía nên đã nhiều nhà máy đã chủ động thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và bao tiêu cây mía. Nhà máy đầu tư từ 20- 50 triệu đồng/ha để nông dân trồng mới hoặc chăm sóc mía lưu gốc. Niên vụ mía năm nay, 2 nhà máy đường lớn của tỉnh Phú Yên đã dành trên 530 tỷ để đầu tư vùng nguyên liệu

Theo tính toán, nông dân phải bỏ vốn đầu tư từ 40-50 triệu đồng/ha mía trồng mới, còn mía lưu gốc, chi phí cho cả vụ từ 20-25 triệu/ha. Khi thực hiện chuỗi liên kết, nhà máy sẽ hỗ trợ không tính lãi suất và cuối vụ nông dân bán mía cho nhà máy. Cách làm này đã giúp các doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu ổn định, còn nông dân không phải vay bên ngoài để trồng mía.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phu-yen-tang-kha-nang-canh-tranh-nganh-mia-duong-nho-xay-dung-chuoi-lien-ket-207493.htm