Phú Yên 7 người chết, 1 người mất tích và khoảng 9.680 nhà bị ngập do lũ

Ngày 5/11, đoàn công tác Trung ương do ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai dẫn đầu đã về kiểm tra tình hình lũ lụt tại tỉnh Phú Yên. Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên, đến ngày 5/11, trên địa bàn tỉnh này đã có 7 người chết, 1 người mất tích do lũ.

Đoàn công tác Trung ương kiểm tra tình hình lũ lụt tại Phú Yên.

Ngoài ra, tại huyện Tây Hòa còn có một trường hợp là ông Đinh Thế Vinh (SN 1973) ở thôn Ngọc Lâm 2, xã Hòa Mỹ Tây đi núi từ ngày 27/10 nhưng đến nay chưa thấy về và không liên lạc được.

Tính đến nay Phú Yên đã có khoảng 9.680 nhà bị ngập, 18 nhà bị sập, hư hỏng; khoảng 3.700ha lúa, mía, sắn, hoa màu bị ngập và ngã đổ; hơn 10.700 con gia cầm và hơn 185 con gia súc bị chết, nước lũ cuốn trôi. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh này đã có 5 thuyền bị chìm, khoảng 480 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập nước, bờ bị sạt lở và khoảng 40 tấn muối bị cuốn trôi. Về thủy lợi, khoảng 3.700m kênh mương bị sạt lở, bồi lấp và nhiều đoạn kè bị sạt lở, hư hỏng.

Tính đến thời điểm 5/11, lũ trên các sông ở Phú Yên đang xuống chậm và duy trì ở mức báo động cấp I-II. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn tỉnh này nhiều địa phương còn xảy ra mưa lớn từ 19 giờ ngày 4/11 đến ngày 5/11, lượng mưa các nơi trong tỉnh phổ biến từ 334-550,5mm. Lúc 12 giờ trưa ngày 5/11, mực nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ đạt 104,94m/105m, lượng nước về hồ khoảng 1.600m3/s, xả lũ 1.600m3/s; mực nước hồ thủy điện Krông H’Năng đạt 254,45m/255m, lượng nước về hồ khoảng 417m3/s, xả lũ 410m3/s; mực nước hồ thủy điện Sông Hinh đạt 208,04m/209m, lượng nước về hồ khoảng 2.000m3/s, xả lũ 2.050m3/s.

“tỉnh Phú Yên đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ trước mắt khoảng 1.100 tấn gạo cứu đói cho khoảng 11.200 hộ dân; hỗ trợ khoảng 1.000kg Cloramine B, 30.000 viên Aquatabs, 500 lít Permethrin, 10 máy phun ULV để tiêu độc khử trùng và xử lý môi trương sau khi nước lũ rút…”.

Ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đề nghị tỉnh Phú Yên khẩn trương tìm kiếm những trường hợp mất tích, động viên và hỗ trợ kịp thời những gia đình có người chết và thiệt hại do lũ lụt. Ông Hoài còn đề nghị UBND tỉnh Phú Yên sớm tổng hợp và có văn bản gởi Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, các bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu lương thực, thực phẩm phục vụ công tác cứu đói và thuốc men, hóa chất xử lý môi trường để Trung ương xem xét hỗ trợ kịp thời. Đoàn công tác của Trung ương cũng đề nghị Phú Yên sớm khắc phục thiệt hại do lũ lụt và tổng hợp thiệt hại báo cáo Trung ương để xem xét, có chính sách hỗ trợ.

Những vùng di dời dân để tránh lũ phải tổ chức ổn định, đảm bảo an toàn, cần kịp thời thông báo cho nhân dân tình hình mưa lũ sắp đến, tuyệt đối không được lơ là chủ quan...

Cũng trong ngày 5/11, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đi thực tế tại những địa phương bị thiệt hại do lũ lụt như các huyện Tuy An, Đồng Xuân và kiểm tra vấn đề xả lũ tại hồ thủy điện Sông Ba Hạ.

Nhiều địa phương trên địa bàn tinh Phú Yên còn bị chia cắt do lũ.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/phu-yen-7-nguoi-chet-1-nguoi-mat-tich-va-khoang-9680-nha-bi-ngap-do-lu-post179620.html