Phú Quốc: không có vùng cấm, ngoại lệ khi xử phạt vi phạm giao thông

Phú Quốc (Kiên Giang) kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông; xử lý kịp thời, dứt điểm các điếm đen thường xảy ra tại nạn. Phối hợp cùng với nhà trường tuyên truyền để học sinh chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Tai nạn, vi phạm vẫn còn nhiều

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, tình trạng học sinh điều khiển xe máy, không đội nón bảo hiểm đến trường, phóng nhanh, vượt ẩu; tiểu thương thì lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông; lái xe đỗ đậu xe không đúng nơi quy định….

Học sinh điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm. (Ảnh Bạn đọc cung cấp)

Trong khi đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang, TP Phú Quốc đang nêu cao tinh thần "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, quyết liệt xử lý vi phạm giao thông. Thế nhưng vẫn không thể xử lý việc học sinh điều khiển xe máy đến trường và lấn chiếm lòng, lề đường tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 Phú Quốc có hàng trăm ca nhập viện vì tai nạn giao thông. Trong đó có những ca tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến học sinh điều khiển xe máy, tình trạng sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường….

Một cửa hàng buôn bán, bày hàng hóa ra lấn chiếm cả lòng lề đường. (Ảnh Hữu Tuấn)

Một người dân ở phường Dương Đông bức xúc, rất mong lực lượng giao thông quyết liệt xử lý những trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường, nhà trường phải có các biện pháp răn đe đối với học sinh đi xe máy đến trường để giảm thiểu tai nạn giao thông và an toàn cho người tham gia giao thông.

UBND thành phố Phú Quốc đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như: Cảnh sát giao thông, Phòng quản lý đô thị, Đội thanh tra giao thông, UBND xã, phường: Tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường; chở quá trọng tải; kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo các quy định liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện, chở hàng cấm, hàng cháy nổ...

Thế nhưng, nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố Phú Quốc vẫn bị các tiểu thương ngang nhiên lấn chiến, gây khó khăn cho giao thông đi lại nhưng từ nhiều tháng nay vẫn không thấy cơ quan chức năng xử lý vi phạm, điển hình như đoạn đường Nguyễn Trung Trực, thuộc khu phố 12, phường Dương Đông. Tại khu vực chợ đêm Phú Quốc tình trạng đỗ xe, đón trả khách không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra thường xuyên.

Xử lý nghiêm không có vùng cấm, ngoại lệ

Ông Đoàn Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc cho biết, địa phương đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT trên địa bàn, xây dựng kế hoạch triển khai bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024 trong toàn ngành và phát động "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường". Đồng thời, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh yêu cầu học sinh các cấp tự giác chấp hành quy tắc giao thông như: Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông; không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

Ngoài ra, ông Tiến cũng thông tin thêm, địa phương đã yêu cầu Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố, đổi mới phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên mở cao điểm tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề; tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; kiểm tra, xử lý nghiêm việc vi phạm lấn chiếm lòng đường, lề đường và hành lang an toàn giao thông gây cản trở giao thông. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường. Tiếp tục kiểm tra xử lý các điểm họp chợ tự phát, các trường họp mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và chỉ giới xây dựng, kiểm tra xử lý các bến đò ngang hoạt động không có giấy phép, không đảm bảo an toàn giao thông.

“Trật tự an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người thực thi công vụ, nhất là đối với các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao trên địa bàn TP. Xử lý nghiêm không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông” ông Tiến cho hay.

Hữu Tuấn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/phu-quoc-khong-co-vung-cam-ngoai-le-khi-xu-phat-vi-pham-giao-thong.html