Phụ nữ Yên Châu năng động phát triển kinh tế

Những năm qua, cùng với tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội LHPN Yên Châu luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, làm giàu và nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Đến nay, toàn huyện có hơn 1.500 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hội viên phụ nữ xã Sặp Vạt chăm sóc vườn nhãn.

Chị Vì Thị Sáo, hội viên Chi hội phụ nữ bản Khóng, xã Sặp Vạt đã chủ động tìm hiểu, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm và vay vốn đầu tư mô hình vườn - ao - chuồng. Chị Sáo chia sẻ: Gia đình tôi thâm canh 2 ha xoài tượng da xanh và gần 1 ha nhãn, bưởi da xanh, ổi. Được Hội Phụ nữ tạo điều kiện, tôi vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cùng nguồn vốn dành dụm để đầu tư nuôi lợn nái, gia cầm, đào 4.000m² nuôi cá. Tính riêng năm 2020, gia đình thu hơn 400 triệu đồng.

Mô hình CLB nữ xoài Yên Châu ở bản Văng Lùng (Chiềng Hặc) được thành lập năm 2019 do các hội viên có chung sở thích trồng xoài. Đến nay, CLB có 39 hội viên trồng 46 ha xoài, chủ yếu là giống xoài Đài Loan; trong đó, có 6 ha đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP; mỗi năm thu nhập hơn 4 tỷ đồng.

Chị Hà Thị Trình, Chủ nhiệm CLB, nói: Hướng sản xuất lâu dài, bền vững của CLB là thực hiện tốt quy trình sản xuất an toàn để giữ được thương hiệu xoài Yên Châu. Từ khi mới thành lập, các thành viên đã đi học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, dùng giấy bạc hứng ánh nắng chiếu quả, để tạo ra xoài có màu đỏ, màu vàng. Nhờ đó, xoài của CLB có mẫu mã đẹp, bán thuận lợi vì chất lượng quả to, đều từ 0,8-1,2 kg/quả, được các HTX trên địa bàn xã thu mua với giá từ 3.000-5.000 đồng/kg, riêng quả xoài đỏ, xoài vàng có giá 15.000-25.000 đồng/kg.

Đây chỉ là 2 trong số nhiều mô hình sản xuất hiệu quả của các hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Yên Châu, tùy điều kiện thực tế, mỗi cơ sở hội đã có cách làm riêng, năng động vượt khó phát triển kinh tế. Bà Lò Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Châu, cho biết: Hội có trên 13.400 hội viên, các cấp hội đã tích cực vận động hội viên ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở.

Đồng thời, Hội đã tín chấp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cho 2.562 hộ vay vốn, với tổng dư nợ trên 109 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh huyện thành lập 18 tổ cho 707 hộ vay, tổng dư nợ trên 59 tỷ đồng. Phối hợp với Hội LHPN tỉnh xây dựng 13 mô hình nuôi bò sinh sản tại xã Tú Nang; cho 24 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo vay gần 100 triệu đồng không lãi phát triển kinh tế. Hỗ trợ thành lập 2 hợp tác xã do phụ nữ làm giám đốc; phối hợp với các cơ quan trong huyện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi xây dựng 20 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, cận nghèo tại xã biên giới, các xã đặc biệt khó khăn.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 1.561 hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi. Nhiều hội viên mạnh dạn khởi nghiệp, nhiều trang trại có quy mô lớn, HTX do phụ nữ làm chủ và trực tiếp điều hành, như: Chị Lò Thị Út, bản Bó Phương (Yên Sơn) với mô hình trồng cây ăn quả, thu nhập 200-300 triệu đồng/năm; HTX nông nghiệp Nà Ngà (Chiềng Hặc), HTX Nông nghiệp Hoa Mơ (Yên Sơn); Câu lạc bộ nữ xoài Yên Châu (Chiềng Hặc)...

Bằng nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của các cấp hội, hội viên phụ nữ trong huyện ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội, góp phần phát triển kinh tế, chung sức xây dựng huyện ngày thêm đổi mới.

Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/phu-nu-yen-chau-nang-dong-phat-trien-kinh-te-41179