Phụ nữ thành phố chung tay xây dựng đô thị văn minh

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI đã xây dựng 3 chương trình trọng tâm, trong đó có chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện (ĐTVM, CDTT), trọng tâm là thực hiện cuộc vận động 'Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện'. Nhằm chung tay cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân thành phố, thời gian qua, Hội LHPN TP Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các cấp hội cơ sở lựa chọn, triển khai nhiều phần việc thiết thực trong xây dựng ĐTVM.

Hội viên phụ nữ phường Đông Hải chung tay xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ”.

Về các phố Ái Sơn 1, Ái Sơn 2 và Sơn Vạn, phường Đông Hải, chúng tôi thật ấn tượng với những con đường bê tông kiên cố, rộng rãi với muôn sắc hoa đua nở. Đây là những “Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường (VSMT)” do Hội LHPN phường thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đông Hải, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định đích đến là xây dựng thành công phường kiểu mẫu trước năm 2025. Để sớm đưa Đông Hải trở thành phường kiểu mẫu, gắn với thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu về VSMT, giai đoạn 2021-2026” của Hội LHPN thành phố, Hội LHPN phường Đông Hải đã đăng ký với đảng ủy phường phần việc xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu về VSMT” năm 2022 và lựa chọn tuyến đường Ái Sơn 2 đi Ái Sơn 1 và tuyến đường chính phố Sơn Vạn để triển khai làm điểm.

Với ý tưởng và thông điệp “Thêm 1 bông hoa, bớt 1 túi rác”, Hội LHPN phường Đông Hải đã chỉ đạo chi hội phụ nữ các phố Ái Sơn 1, Ái Sơn 2, Sơn Vạn vận động hội viên cùng chung tay thực hiện xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu về VSMT”, mô hình “Đường hoa phụ nữ”. Đồng thời, đứng ra kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí để mua giống hoa, chậu hoa, vẽ tranh bích họa, thùng đựng rác thải. Từ nguồn kinh phí huy động được, chi hội phụ nữ các phố bắt tay xây dựng “Đường hoa phụ nữ” với chiều dài 0,5km và vẽ tranh bích họa. Ngoài ra, đều đặn vào sáng thứ 7 hàng tuần, hội viên phụ nữ các chi hội không ai bảo ai, tự nguyện dọn VSMT trên tuyến phố. “Tuyến đường kiểu mẫu về VSMT” và “Đường hoa phụ nữ” ở các phố Ái Sơn 1, Ái Sơn 2, Sơn Vạn không chỉ làm đẹp thêm cho phố, phường, mà còn tạo sức lan tỏa đến các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay xây dựng cảnh quan đô thị khang trang, sạch đẹp.

Xác định chương trình “Xây dựng ĐTVM, CDTT” là cuộc vận động rộng lớn, toàn diện, liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, sâu rộng nội dung chương trình đến các cấp hội và hội viên. Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ cơ sở tập trung lựa chọn những nội dung, phần việc phù hợp, có tính lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân để đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện. Trọng tâm là gắn việc thực hiện chương trình “Xây dựng ĐTVM, CDTT”.

Nổi bật là phải kể đến việc thực hiện Đề án xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu về VSMT, giai đoạn 2021-2026”. Từ 3 phường, xã gồm: Ba Đình, Đông Tân và Đông Vinh được lựa chọn làm điểm, đến nay, hội LHPN các phường, xã đã ra mắt 136 “Tuyến đường kiểu mẫu về VSMT; xây dựng 68 mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”, trồng mới hơn 17km đường hoa, hàng cây xanh, bố trí 11.312 chậu hoa ở các khu dân cư, nhà văn hóa phố, thôn. Bên cạnh đó, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ thành phố nói lời hay, chung tay bảo vệ môi trường”, các cấp hội đã vận động hội viên mua 4.447 thùng rác xanh, trị giá gần 800 triệu đồng; 131 chi hội phụ nữ thực hiện mô hình “Chi hội phụ nữ giảm thiểu sử dụng túi nilon” đã mua 16.198 làn nhựa in logo và thông điệp phát cho các thành viên đi chợ. Mặt khác, hội LHPN 34 phường, xã còn phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức 112 buổi ra quân tổng VSMT trên 116 tuyến đường, khu vực công cộng với tổng chiều dài khoảng 91km, thu gom 1.013m3 rác thải, đất đá thải. Đồng thời, tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình “Thùng rác xanh, môi trường trong lành”, “Thay áo mới cho cột điện, tủ điện khu dân cư”, “Đường tranh bích họa”. Theo đó, các cấp hội phụ nữ TP Thanh Hóa đã vận động bố trí 7.619 thùng rác trên các tuyến đường chục chính, khu văn hóa - thể thao của phố, thôn; “thay áo mới” cho 400 cột điện, tủ điện tại các tuyến phố và vẽ hơn 4km đường tranh bích họa với tổng trị giá trên 800 triệu đồng.

Hội LHPN các phường, xã cũng tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên duy trì tổng VSMT vào sáng thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, chăm sóc các tuyến đường hoa và hàng cây xanh, hàng năm tổ chức chương trình hưởng ứng “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Thiệu Vân, phường Hàm Rồng và phường Thiệu Dương. Thông qua chương trình đã phát động đến hội viên trồng mới 8.500 cây xanh để bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng ĐTVM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Từ những mô hình do các cấp hội phụ nữ thành phố triển khai thực hiện đã và đang góp phần làm cho diện mạo thành phố ngày càng khang trang, hiện đại, sạch đẹp và người dân thành phố hành động thân thiện, văn minh.

Bài và ảnh: Trần Thanh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/phu-nu-thanh-pho-chung-tay-xay-dung-do-thi-van-minh/208267.htm