Phụ nữ Tây Ban Nha 'rút thẻ đỏ' ông Rubiales

Nhiều đoàn thể phụ nữ tuần hành đến tòa nhà LĐBĐ Tây Ban Nha ở Madrid 'rút thẻ đỏ' ông Luis Rubiales.

Tất cả các phía đều chống lại Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, ông , qua hành vi đi quá giới hạn “hôn môi” nữ tuyển thủ Jenni Hermoso trong lễ trao HCV và cúp vàng World Cup 2023 tối 20-8 tại Sydney.

Giới chính khách Tây Ban Nha toàn những người đứng đầu chính phủ như Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ , Ủy ban Thể thao buộc người đứng đầu bóng đá Tây Ban Nha từ chức. Nay tiếp đến những tổ chức phụ nữ Tây Ban Nha tuần hành đến tòa nhà LĐBĐ Tây Ban Nha ở Madrid phản đối đòi phải xử lý ông Luis Rubiales.

Chủ tịch Rubiales bế một nữ tuyển thủ Tây Ban Nha ở lễ trao HCV và cúp vàng. Ảnh: AFP

FIFA đã đã đình chỉ ông Rubiales tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 90 ngày. Lãnh đạo các CLB nữ của Tây Ban Nha đã đồng loạt yêu cầu ông Rubiales từ chức. Hiệp hội cầu thủ nhà nghề nữ buộc xử lý ông Rubiales theo khung luật của thể thao, FIFA và Tây Ban Nha phải xử bằng luật pháp. Vậy ông Rubiales cùng các luật sư của mình khởi kiện làm gì?

Riêng tại Tây Ban Nha đã có đề xuất nên đưa vụ việc ra Tòa án thể thao Tây Ban Nha. Ông Luis Rubiales đã sai rành rành ra đó. Một nhà lãnh đạo bóng đá của một nền bóng đá hùng mạnh thế giới, một quốc gia châu Âu “đỉnh cao” của văn minh, nơi luôn đi đầu trong bình đẳng giới nhưng ông đã “quên mất” vai trò của mình rồi.

Giữa lúc cả thế giới thể thao đang tuyên chiến với vấn nạn các VĐV nữ đang bị lạm dụng thì rõ ràng hành vi của ông Rubiales là “vào khuôn” để xử làm “án điểm”, như cách nói của chính nạn nhân Jenni Hermoso.

Với tư cách người đứng đầu bóng đá Tây Ban Nha, lại xuất thân từ cầu thủ chuyên nghiệp, khi còn thi đấu, ông Rubiales đá hậu vệ cho CLB Levante, Hamilton Academical... ông đã cư xử bằng cảm xúc mà quên mình là ai?

Rồi ông Rubiales thực hiện hành vi thiếu chuẩn mực với Hermoso. Ảnh: Getty

Luật là luật, có thể là “tình ngay” nhưng lý thì ông Rubiales đã... "gian" rồi. Có lẽ rất ít người nghĩ ông Rubiales “tranh thủ lạm dụng” Hermoso, chẳng qua cảm xúc vô địch của đội dâng trào khiến ông quên mất, quên luôn vị trí của mình, và ông cũng quên luôn cuộc “đấu tranh” và tuyên chiến của cả thế giới thể thao chống lại nạn lạm dụng phụ nữ.

LĐBĐ Tây Ban Nha vẫn gửi đi thông điệp cứng là bảo vệ đến cùng người đứng đầu LĐBĐ Tây Ban Nha, họ đang chuẩn bị pháp lý để khởi kiện. Tuy nhiên cơ sở chuẩn bị hồ sơ pháp lý như thế nào thì người phát ngôn LĐBĐ Tây Ban Nha không tiết lộ.

Mọi thứ, mọi hướng đang chống lại ông Rubiales. "Cửa nào" cho ông Luis Rubiales có thể tại vị sau vụ tai tiếng này?

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/phu-nu-tay-ban-nha-rut-the-do-ong-rubiales-post748835.html