Phụ nữ Sông Cầu giúp nhau vượt khó

Bằng những việc làm thiết thực, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ) đã giúp đỡ, hỗ trợ nhiều gia đình hội viên vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Bằng những việc làm thiết thực, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ) đã giúp đỡ, hỗ trợ nhiều gia đình hội viên vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Năm 2023, đơn vị được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội.

Chị Tạ Thị Duyên, hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố 3 (đứng giữa), trò chuyện với các cán bộ Hội LHPN thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ).

Bà Trần Thị Minh Huyền, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Sông Cầu, cho biết: Hội hiện có trên 1.000 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội. Thời gian qua, chúng tôi luôn dành nhiều sự quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, đặc biệt là những chị em yếu thế, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Xác định giúp hội viên có việc làm, phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm, Hội LHPN thị trấn Sông Câùđều tổ chức tuyên truyền, giới thiệu nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu để chị em học tập, nhân rộng. Đồng thời, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi; vận động chị em hội viên hỗ trợ đổi công, cho vay cây, con giống…

Hội cũng phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức các lớp tập huấn kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, đặc biệt là về sản xuất chè theo quy chuẩn VietGAP, hữu cơ; tổ chức lớp dạy nghề may cho lao động nông thôn…

Theo đó, cuối năm 2023, Hội LHPN thị trấn phối hợp với Trung tâm dạy nghề tỉnh mở 1 lớp dạy nghề may công nghiệp cho 35 hội viên là người dân tộc thiểu số và hộ nghèo trên địa bàn. Kết thúc khóa học, có 2 hội viên làm nghề may tại địa phương và một số người đã nộp hồ sơ xin việc vào các công ty may trên địa bàn tỉnh.

Chị Trần Thị Huyền, hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố 2, chia sẻ: Sau khi học nghề may, tôi đã mua thêm 1 chiếc máy khâu. Tranh thủ lúc cửa hàng tạp hóa của gia đình vắng khách, tôi nhận sửa chữa, may quần áo cho người dân địa phương để tăng thêm thu nhập.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, nhiều hội viên phụ nữ ở thị trấn Sông Cầu đã có điều kiện để vươn lên thoát nghèo. Như gia đình chị Tạ Thị Duyên, hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố 3, được Hội LHPN thị trấn giúp đỡ và thoát nghèo năm 2023.

Chị Duyên cho biết: Tôi sức khỏe yếu, mắt kém nên không thể đi làm xa nhà. Năm 2021, thông qua tín chấp của Hội LHPN thị trấn, tôi được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ số tiền này, tôi đã đầu tư cải tạo 4.000m2 chè, lắp đặt hệ thống tưới tự động. Bên cạnh đó, tôi được Hội tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn kiến thức trồng, chăm sóc cây chè; được các chị em trong Chi hội chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ hái chè đổi công... Nhờ đó, hiện giờ, trung bình mỗi lứa chè tôi thu lãi 2 đến 3 triệu đồng.

Không chỉ chị Duyên, thời gian qua, để tạo cơ hội cho các chị em hội viên được vay vốn phát triển kinh tế, Hội LHPN thị trấn Sông Cầu đã duy trì quản lý tốt các nguồn vốn. Hiện nay, Hội đang quản lý 3,7 tỷ đồng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội, với 76 hộ vay; giới thiệu cho 10 hội viên vay vốn ngân hàng thương mại để phát triển sản xuất, với tổng số vốn 250 triệu đồng… Hội chỉ đạo 100% chi hội xây dựng nguồn quỹ hoạt động, với tổng số quỹ đạt 416 triệu đồng (tăng 124 triệu đồng so với năm 2022), cho 66 hội viên vay phát triển kinh tế.

Bằng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thức, trung bình mỗi năm, Hội LHPN thị trấn Sông Cầu giúp 2 hộ hội viên thoát nghèo và 3 hộ hội viên thoát cận nghèo. Riêng năm 2023, thị trấn Sông Cầu có 5 hộ thoát nghèo, trong đó có 2 hộ do LHPN thị trấn giúp đỡ. Đến nay, tỷ lệ hộ hội viên phụ nữ nghèo của thị trấn là 1,49% (giảm 0,1% so với năm 2022).

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202402/phu-nu-song-cau-giup-nhau-vuot-kho-53f0243/