Phụ nữ Ninh Bình phát huy truyền thống 'Ba đảm đang' trong thời kỳ mới

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, đến nay, những dấu ấn phong trào 'Ba đảm đang' của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Ninh Bình nói riêng vẫn còn nguyên giá trị. Phát huy truyền thống 'Ba đảm đang', các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã vận dụng sáng tạo, chung sức, đồng lòng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tham quan mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" tại huyện Yên Khánh.

Ngược dòng lịch sử cách đây 58 năm - thời khắc lịch sử ghi dấu tên gọi phong trào phụ nữ "Ba đảm đang" chính là khi hai miền Nam - Bắc kháng chiến chống Mỹ. Ngày 22/3/1965, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động trên toàn miền Bắc phong trào phụ nữ "Ba đảm nhiệm". Sau đó, phong trào được Bác Hồ trực tiếp đổi tên thành "Ba đảm đang".

Hưởng ứng các nội dung của phong trào, các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh cùng với phụ nữ cả nước hăng hái thi đua lao động, sản xuất, chiến đấu, góp sức cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngay sau khi phát động, hàng chục nghìn hội viên phụ nữ trong tỉnh đăng ký phấn đấu đạt phụ nữ "Ba đảm đang".

Với khẩu hiệu "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", trên mặt trận sản xuất, chị em đăng ký làm thêm giờ, nhận việc khó. Những phụ nữ nông dân tập trung nâng cao năng suất lúa, cùng các hợp tác xã kiến thiết đồng ruộng, đắp bờ, làm mương máng tưới tiêu. Trong sản xuất, chị em phấn đấu đảm bảo ngày, giờ công, tăng năng suất lao động, thực hiện hiệu quả khẩu hiệu "mỗi người làm việc bằng hai"; "tay búa, tay súng...". Dù công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào, chị em đều đóng góp tích cực cùng tiền tuyến đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Đồng chí Đào Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Trong giai đoạn hiện nay, tinh thần phong trào "Ba đảm đang" được các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh vận dụng, phát huy phù hợp với tình hình thực tế. Các phong trào được xây dựng tổ chức thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Mỗi phong trào, hoạt động của tổ chức Hội đều có sức lan tỏa, đi vào thực chất, đáp ứng nhu cầu chính đáng cũng như nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ.

Cụ thể như việc khai thác nguồn lực, tạo điều kiện giúp hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; triển khai các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc"... Nhiều phong trào, mô hình của Hội LHPN triển khai đã được nhân rộng.

Theo đó, trong lĩnh vực chính trị, các cấp Hội đã chủ động, tích cực tham gia ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, chủ động tham gia phản biện, góp ý vào các dự thảo chủ trương của Đảng, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Hiện tỷ lệ nữ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh ở cấp xã đạt 25,7%, tăng 5,68% so với nhiệm kỳ 2015-2020; cấp huyện đạt 26,8% (tăng 6,98%); cấp tỉnh đạt 16,6% (tăng 0,91%). Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 50%; nữ đại biểu HĐND cấp xã đạt 28%, cấp huyện đạt 30%; cấp tỉnh đạt 24%.

Đối với lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trung bình mỗi năm, các cấp hội hoàn thành trên 300 phần việc xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, với nhiều mô hình tiêu biểu như: nhà sạch, vườn đẹp; đường cây, đường hoa phụ nữ; phụ nữ chống rác thải nhựa …

Hoạt động trồng cây xanh bảo vệ môi trường của hội viên, phụ nữ thành phố Ninh Bình.

Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội phối hợp, hỗ trợ thành lập 16 hợp tác xã, 30 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, giúp cho trên 9.000 lao động nữ có việc làm ổn định; giúp đỡ trên 1.700 hộ phụ nữ đứng chủ thoát nghèo. Nổi bật có một số sản phẩm của các tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, quản lý được đánh giá cao như: sản phẩm tinh dầu, dược liệu của Hợp tác xã Yên Thái, Thành Công (Yên Mô); sản phẩm nhung hươu của Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Nhung hươu Cúc Phương (Nho Quan); mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại Yên Mô, Kim Sơn…

Với vai trò "người xây tổ ấm", phụ nữ Ninh Bình luôn giữ truyền thống "đảm đang", gắn kết yêu thương và chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội đã hỗ trợ trên 2.000 gia đình đạt "Gia đình 5 không, 3 sạch". Hàng năm, có 89% gia đình hội viên đạt "Gia đình văn hóa".

Để phụ nữ phát huy truyền thống "Ba đảm đang", các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Tiêu biểu, trong các dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam, các cấp hội tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với hình thức linh hoạt như: tổ chức hội thi, diễn đàn, gặp mặt, giao lưu, tọa đàm theo chuyên đề và nhóm đối tượng, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Cùng với đó, nhằm lan tỏa truyền thống "Ba đảm đang", các cấp Hội luôn chú trọng giới thiệu, lan tỏa các tấm gương điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 2021- 2022, đã có 143 phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được UBND tỉnh tặng bằng khen; 100% đơn vị cấp huyện và cơ sở phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu biểu dương, khen thưởng 1.116 điển hình. Tiêu biểu là các điển hình như: chị Phạm Thị Hòa, hội viên phụ nữ thôn Hà Thanh, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô xây dựng mô hình nuôi chim yến cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng; chị Đinh Thị Yến, phụ nữ khuyết tật, dân tộc Mường, thôn Nga 2, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan; chị Nguyễn Thị Chín, hội viên phụ nữ phố Đông Hồ, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, Giám đốc Công ty Thanh Liêm đã hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, giúp đỡ trẻ em với số tiền trên 500 triệu đồng...

Có thể nói, phát huy truyền thống "Ba đảm đang", phụ nữ Ninh Bình ngày càng khẳng định vai trò, vị thế, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, chung sức, đồng lòng cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Mạnh Tuấn- Trường Giang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/phu-nu-ninh-binh-phat-huy-truyen-thong-ba-dam-dang-trong/d2023042721201670.htm