Phụ nữ ngành GD&ĐT: Tỏa sáng vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn

GD&TĐ - Chiều 20/10, tại Bộ GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục cơ quan Bộ GD&ĐT đã tổ chức chương trình gặp gỡ giao lưu, tọa đàm “Phụ nữ Việt Nam tự tin - tự trọng –trung hậu - đảm đang”, chào mừng 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, các Vụ, Viện…cùng các đại biểu phụ nữ đang công tác tại các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ GD&ĐT.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chúc mừng đội ngũ nhà giáo nhân ngày 20/10 và khẳng định những đóng góp, cống hiến lớn lao của đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo trong mọi mặt hoạt động và những thành tựu đã đạt được của ngành GD&ĐT.

Với số lượng gần 70% chị em phụ nữ đang làm việc trong ngành GD&ĐT và gần 45% đang công tác trong cơ quan Bộ GD&ĐT, đội ngũ cán bộ nữ đã không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về số lượng và nâng cao chất lượng. Nhiều chị em đã không ngừng rèn luyện phấn đấu, vượt khó khăn, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trưởng thành vượt bậc và giữ nhiều cương vị quan trọng tại các cơ sở giáo dục trong cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi tọa đàm

Với tư cách Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành GD&ĐT và trong tinh thần toàn ngành đang tích cực triển khai Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành T.Ư Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan trực thuộc Bộ GD&ĐT quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn để các nữ cán bộ, giảng viên, giáo viên có thêm cơ hội phát triển, được thể hiện năng lực, khả năng, tài năng của mình và bớt áp lực.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng mong muốn các Ban nữ công sáng tạo hơn trong tổ chức các hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa đặc trưng của ngành để kịp thời động viên khuyến khích lực lượng phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu trở thành người phụ nữ Việt Nam yêu nước, tri tuệ, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, đảm việc nước giỏi việc nhà.

Buổi tọa đàm với điểm nhấn gợi mở “làm thế nào để phụ nữ Việt Nam hiện đại luôn tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang?” có sự tham gia của người đại diện phái mạnh - đại tá Hoàng Minh Tuấn - Vụ Giáo dục Quốc phòng - đã đem đến một món quà tinh thần để người tham dự những góc nhìn rộng và mới hơn về hình ảnh, giá trị cuộc sống và vai trò của người phụ nữ hiện đại, đảm đang, chu toàn việc nhà, nuôi dạy con cái học tập tốt, đồng thời luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển xã hội.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/ket-noi/phu-nu-nganh-gddt-toa-sang-ve-dep-tri-tue-va-tam-hon-2450471-c.html