Phụ nữ lâu không 'yêu' cũng hại sức khỏe đủ đường

Chuyện chăn gối thất thường có thể gây ra nhiều nguy cơ về sức khỏe đối với phụ nữ.

1. Khó ngủ, đổ nhiều mồ hôi

Nhiều phụ nữ trung niên chia sẻ họ thường bị mất ngủ, khó ngủ, lúc ngủ hay mơ, thường xuyên thức dậy giữa đêm với cảm giác khó chịu, toàn thân đổ nhiều mồ hôi. Trên thực tế, đây chưa chắc đã là dấu hiệu bệnh lý mà có thể là sự lên tiếng của các hoóc-môn sinh dục nữ.

Các cặp vợ chồng ở độ tuổi này thường không có đời sống tình dục phong phú. Lý do có thể vì thời gian chung sống đã lâu khiến khao khát trong “chuyện ấy” nguội dần hoặc cũng có khả năng do áp lực từ phía công việc và gia đình quá lớn, hai người không có nhiều thời gian dành cho nhau.

Thế nhưng, đây lại chính là độ tuổi mà ham muốn tình dục của phụ nữ cao nhất, nhu cầu bài tiết của nội tiết tố nữ tăng nhanh. Thiếu vắng các “cuộc yêu” trong thời gian dài sẽ khiến các hoóc–môn đó tích tụ trong cơ thể, đến một thời điểm nhất định sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của con người, gây ra các triệu chứng rối loạn nhịp sinh học như đã kể trên.

2. Đau bụng nhiều hơn trong kỳ kinh nguyệt

Những cơn đau trong kỳ kinh nguyệt và việc quan hệ tình dục có quan hệ mật thiết hơn bạn tưởng. Đời sống tình dục nghèo nàn sẽ làm suy giảm bài tiết nội tiết tố nữ, dẫn đến việc phụ nữ đau bụng nhiều hơn khi “đèn đỏ”. Ngoài ra, nó cũng có thể gây ra các hiện tượng như kinh nguyệt không đều, ra máu bất thường trong kỳ kinh.

3. Nguy cơ viêm âm đạo

Do vị trí và một số đặc điểm đặc biệt, trong âm đạo có tồn tại một lượng lớn các vi khuẩn. Tuy nhiên, bản thân âm đạo có chức năng tự làm sạch đến mức nhất định, bằng cách tiết ra chất nhầy đóng vai trò khử trùng.

Nếu một thời gian dài không quan hệ tình dục thì âm đạo sẽ không nhận được đủ kích thích, dẫn đến chậm tiết chất nhờn, khả năng tự khử trùng cũng suy giảm. Các vi khuẩn sinh sôi mạnh mẽ trong âm đạo có thể gây nên các bệnh phụ khoa như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung…

4. Da nổi nhiều đốm đỏ

Thiếu thốn về đời sống chăn gối lâu ngày sẽ dẫn đến sự bất thường về bài tiết estrogen trong cơ thể phụ nữ, từ đó gây ra rối loạn nội tiết. Biểu hiện bên ngoài của những rối loạn này chính là những đốm đỏ li ti xuất hiện nhiều trên da, khiến bạn thiếu tự tin trong giao tiếp hàng ngày.

T/H

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/phu-nu-lau-khong-yeu-cung-hai-suc-khoe-du-duong-248643.html