Phụ nữ Lạng Sơn lan tỏa mô hình 'Dân vận khéo'

Hưởng ứng phong trào thi đua 'Dân vận khéo', các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã chú trọng việc xây dựng mô hình hiệu quả, thiết thực gắn với lợi ích của hội viên, phụ nữ.

Năm 2021, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng phối hợp với Đoàn Thanh niên xã xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh” đặt tại trụ sở UBND xã. Mô hình nhằm thu gom rác thải tái chế, gây quỹ hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Nhận thấy ý nghĩa của mô hình, đến nay, Hội LHPN xã đã tuyên truyền, vận động hội viên thành lập thêm 4 “Ngôi nhà xanh” tại 4 thôn của xã. Chị Triệu Thị Hòa, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Làng Cằng, xã Chi Lăng chia sẻ: Thôn có “Ngôi nhà xanh” từ năm 2023. Qua nghe tuyên truyền, chúng tôi hiểu ý nghĩa của mô hình, thường xuyên mang chai, lọ nhựa, giấy bìa cũ của gia đình để bỏ vào “Ngôi nhà xanh”. Mô hình vừa hạn chế được rác thải vừa có quỹ để giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội viên phụ nữ phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn tích cực hưởng ứng mô hình "Ngôi nhà xanh"

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN huyện Hữu Lũng đã đăng ký mô hình “Dân vận khéo” vận động cán bộ, hội viên tham gia hưởng ứng mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Từ năm 2021 đến nay, huyện có 92 trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn được các cấp hội nhận đỡ đầu. Đây là đơn vị nhận đỡ đầu được nhiều trẻ em nhất trên địa bàn tỉnh. Bà Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hữu Lũng cho biết: Từ ý nghĩa nhân văn của chương trình, chúng tôi đã vận động, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ trẻ mồ côi, khó khăn bằng nhiều hình thức như: gạo, tiền mặt, giảm 50% giá vé xe đi học hằng tháng… Việc triển khai và nhân rộng mô hình “Mẹ đỡ đầu” đã tạo sức lan tỏa rộng rãi. Qua đó tạo cơ hội để các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi được chăm sóc và nuôi dưỡng, phát triển toàn diện.

Trên đây chỉ là 2 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Hiện nay toàn hội đang duy trì trên 140 mô hình “Dân vận khéo”. Bà Trương Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, chúng tôi xác định việc xây dựng, lan tỏa các mô hình "Dân vận khéo" là nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/BTV ngày 14/1/2022 về xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó hướng dẫn, chỉ đạo các cấp hội lựa chọn, xây dựng mô hình thiết thực gắn với các cuộc vận động, hoạt động công tác hội. Trong kế hoạch, chúng tôi đưa ra chỉ tiêu mỗi đơn vị huyện, thành phố lựa chọn mỗi năm xây dựng được ít nhất 2 mô hình...

Căn cứ vào kế hoạch của Hội LHPN tỉnh, hội LHPN cấp huyện triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua. Đồng thời hướng dẫn hội LHPN cơ sở triển khai xây dựng mô hình "Dân vận khéo", tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện mô hình, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong các cấp hội. Để các mô hình "Dân vận khéo" lan tỏa, hội LHPN các cấp đã đẩy mạnh triển khai tuyên truyền việc xây dựng mô hình. Riêng từ năm 2023 đến nay, các cấp hội đã tổ chức được hơn 5.600 cuộc tuyên truyền, lồng ghép về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đến trên 260.000 lượt cán bộ, hội viên. Qua tuyên truyền, cán bộ, hội viên đồng thuận cao, tích cực hưởng ứng các mô hình “Dân vận khéo”.

Cùng đó, trong quá trình thực hiện dựng mô hình, các cấp hội đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, định hướng, đồng thời chủ động lựa chọn, xây dựng mô hình phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn, đơn vị. Các mô hình “Dân vận khéo” đa dạng, toàn diện trên các lĩnh vực như: xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, các mô hình tập trung mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em, cộng đồng; phát huy vai trò, nâng cao vị thế phụ nữ, thúc đẩy xã hội thực hiện bình đẳng giới. Tiêu biểu như các mô hình: "Phụ nữ công giáo sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" xã Gia Cát, huyện Cao Lộc; "Nâng cao chất lượng hội viên, phát triển hội viên mới" xã Châu Sơn, huyện Đình Lập; "Nuôi lợn đất, giúp hội viên tiết kiệm" phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn

Từ việc xây dựng những mô hình “Dân vận khéo” thiết thực trong các cấp hội phụ nữ đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thúc đẩy phong trào, hoạt động hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Đơn cử năm 2023, các cấp hội đã thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu đề ra. Hội LHPN tỉnh được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2023.

DƯƠNG DUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phu-nu-lang-son-lan-toa-mo-hinh-dan-van-kheo-5007803.html