Phụ nữ lan tỏa 'sống xanh' trong cộng đồng

Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống gần gũi với thiên nhiên. Qua đó góp phần lan tỏa lối 'sống xanh' trong cộng đồng.

Việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nhà đã trở thành thói quen của người dân xã Thượng Đình (Phú Bình).

Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ là 3 tiêu chí trong mô hình “Ngôi nhà 3 sạch nông thôn mới (NTM)” do Hội LHPN tỉnh phát động từ năm 2020. Thực hiện mô hình, các cấp hội đã phổ biến đến hội viên về “18 hành động” để đạt tiêu chí ngôi nhà 3 sạch NTM. Trong đó, vận động mỗi hộ dân xây dựng đường thoát nước thải, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; xếp ngăn nắp đồ đạc; phân loại rác thải đúng cách; tham gia cùng cộng đồng phát bụi rậm, khơi thông cống rãnh; làm chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở… Qua đó góp phần thay đổi suy nghĩ, cách làm và tạo thành nếp sống mới trong nhiều gia đình ở nông thôn.

Như tại gia đình bà Ngô Thị Thế, ở xóm Đồng Lưa, xã Thượng Đình (Phú Bình), hằng ngày bà đều dành thời gian để phân loại rác thải sinh hoạt gia đình. Với thức ăn thừa, phế phẩm rau xanh..., bà cho vào ngăn đựng hữu cơ; còn vỏ lon bia, túi ni lông, chai nhựa... đặt vào ngăn rác vô cơ. Đối với rác hữu cơ, bà đem ủ thành phân vi sinh để bón cho cây trồng; rác vô cơ thì bán cho đại lý thu mua phế liệu, còn lại thì đem đến nơi tập kết để để công nhân môi trường đến thu gom.

Bà Thế chia sẻ: Nhờ được phân loại kỹ, lượng rác thải ra môi trường ít hơn và hạn chế được tình trạng vứt rác thải bừa bãi ra vườn, ruộng đồng. Nhờ đó, cảnh quan của xóm đã sạch đẹp hơn khác hẳn so với trước kia.

Bên cạnh thực hiện “sạch nhà”, “sạch bếp” trong gia đình, tiêu chí “sạch ngõ” cũng được hội viên phụ nữ thực hiện hiệu quả. Các hội viên tích cực tham gia lao động vệ sinh các đoạn đường công cộng; xây dựng các đoạn đường không rác; trồng tuyến đường hoa, cây cảnh... Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì trên 3.000km đường hoa và cây xanh; 1.612 đoạn đường phụ nữ tự quản...

Phụ nữ xã Yên Đổ (Phú Lương) trồng cây xanh dọc các tuyến đường trong xã.

Từ khoảng 3 năm nay, hình ảnh chị em phụ nữ ở thị trấn Đu (Phú Lương) xách làn đi chợ nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông đã trở nên quen thuộc. Bà Nguyễn Thị Thắng, tổ dân phố Tràng Học chia sẻ: Khi Hội LHPN thị trấn phát động mô hình phụ nữ dùng làn đi chợ để bảo vệ môi trường, chị em trong chi hội đều đồng tình hưởng ứng. Thời gian đầu áp dụng, một số chị em còn cảm thấy bất tiện, nhưng giờ ai cũng hình thành được thói quen hữu ích này.

Theo chị Khuông Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Lương: Hội đã tặng 2.150 chiếc làn cho hội viên phụ nữ. Qua đó, khuyến khích hội viên dùng làn khi đi chợ, nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông. Ngoài ra, các cấp hội cũng vận động chị em chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như: túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi ni lông tự phân hủy...

Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã chuyển dùng chai đựng nước thủy tinh, thay thế chai nước nhựa dùng 1 lần trong các hội nghị. Hội cũng đã tặng gần 6.000 thùng đựng rác và nhiều túi giấy, túi vải… để hội viên thực hiện phân loại rác thải và hạn chế sử dụng túi ni lông trong đời sống hằng ngày.

Cán bộ Chi hội phụ nữ xóm Cà Phê, xã Minh Lập (Đồng Hỷ) tới thăm nhà hội viên tiêu biểu có "nhà sạch, vườn đẹp". Ảnh:T.L

Chung tay cùng cơ sở hội và hội viên trong hành trình “sống xanh”, 5 năm qua, các cấp hội đã tổ chức trên 10.000 buổi truyền thông về bảo vệ môi trường, thu hút gần 1 triệu lượt hội viên phụ nữ tham gia. Toàn tỉnh hiện có 2.772 mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường, thu hút trên 150.000 hội viên tham gia. Một số mô hình hoạt động hiệu quả cao như: xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”; “3 có” trong phân loại rác thải tại nguồn; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; túi rác tiết kiệm; thùng rác văn minh; dòng sông không rác…

Bà Trần Kim Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Những việc làm dù lớn hay nhỏ của chị em phụ nữ đã và đang nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo hội viên, đồng thời góp phần lan tỏa đến cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và cộng đồng thay đổi những hành vi gây hại cho môi trường; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202402/phu-nu-lan-toa-song-xanh-trong-cong-dong-8952737/