Phụ nữ Gia Lâm góp sức làm đẹp quê hương

Bên cạnh nỗ lực lao động góp phần làm giàu quê hương, các cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) còn tích cực xây dựng khu dân cư xanh-sạch-văn minh gắn với nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực, hiệu quả.

Sạch nhà, sạch ngõ

Đến xã Dương Xá vào một buổi sáng cuối tuần, chúng tôi chứng kiến các hội viên phụ nữ hào hứng tham gia dọn vệ sinh môi trường, chăm những tuyến đường nở hoa... Dừng chân tại “tuyến đường kiểu mẫu” thôn Thuận Tiến, chúng tôi ấn tượng với không gian sạch đẹp cùng những bức tranh tường nhiều màu sắc. Tuyến đường dài gần 700m, trong đó có gần 600m2 tranh tường bích họa, hơn 50 chậu hoa giấy, đồng bộ giá treo cờ. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, do Hội LHPN huyện Gia Lâm hỗ trợ kinh phí và kêu gọi nguồn xã hội hóa; cùng sự đóng góp ngày công của các hội viên phụ nữ xã Dương Xá. Từ khi diện mạo đổi thay, tuyến đường đã thu hút nhân dân và du khách đến tham quan chụp ảnh, đồng thời góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung của người dân trong xã.

Bên cạnh “tuyến đường kiểu mẫu”, nhiều năm qua, Hội LHPN xã Dương Xá đã thực hiện nhiều mô hình xây dựng môi trường văn hóa, đặc biệt là mô hình “Thùng rác thân thiện” với sáng kiến “Biến rác thải thành tiền”. Chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, bà Phùng Thị Yến, Chủ tịch Hội LHPN xã Dương Xá bày tỏ: “Kể từ khi mô hình “Thùng rác thân thiện” hoạt động, tình trạng đổ rác nơi công cộng tại xã Dương Xá đã giảm đáng kể. Hiện có 50 hộ gia đình trong xã tích cực tham gia phân loại và xử lý rác tại nguồn với kết quả khả quan. Chúng tôi mong muốn nhân rộng mô hình này và số tiền thu được từ việc bán phế liệu sẽ dùng để ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”.

Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dương Xá dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Là một trong những vựa rau lớn của Thủ đô, công tác vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan tại xã Đặng Xá đặc thù so với nhiều xã khác. Những năm qua, các cán bộ, hội viên phụ nữ xã Đặng Xá đã tích cực vận động nông dân ủ phân hữu cơ ngay tại ruộng, không dùng thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc rau, vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng. Trên địa bàn xã Đặng Xá hiện có 8 đoạn đường nở hoa do chị em phụ nữ quản lý, trong đó nổi bật là đoạn đường trồng 100 cây đào trước cổng trụ sở Đảng ủy, UBND xã. Bà Ngô Thị Hồng Huệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Đặng Xá cho hay: “Vào mỗi sáng cuối tuần, các chị em phụ nữ lại hò nhau đi dọn dẹp vệ sinh môi trường, tối đến lại tham gia sinh hoạt câu lạc bộ khiêu vũ thể thao. Với phương châm “Khỏe để làm giàu, đẹp quê hương”, đến nay, xã Đặng Xá có 14 câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, hằng năm tham gia biểu diễn tại các ngày hội lớn của huyện Gia Lâm”.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình thiết thực

Hưởng ứng tinh thần “Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang” của Hội LHPN TP Hà Nội, nhiều chị em phụ nữ huyện Gia Lâm không chỉ là người “giữ lửa” trong gia đình mà còn trở thành những sứ giả thân thiện góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Thời gian qua, các cấp hội cơ sở đã sáng tạo nhiều mô hình tham gia bảo vệ môi trường có hiệu quả và được nhân rộng trên toàn thành phố, như: “Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp”, “Tuyến phố vệ sinh-Văn minh đô thị”, “Đường có tên, nhà có số, phố có hoa”, “Sạch đồng ruộng”... Đến nay, 22/22 xã, thị trấn trong toàn huyện thực hiện và gắn biển 22 công trình tuyến đường kiểu mẫu “Xanh-sạch-đẹp-nở hoa”, đảm nhận chỉnh trang 22 nhà văn hóa “Sáng-xanh-sạch-đẹp” kiểu mẫu. Ngoài ra, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “Đưa rác thải đến với hành trình sống xanh”, “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh và sản phẩm thân thiện với môi trường”; Chương trình “Vi sinh và những điều kỳ diệu”...

Bà Vũ Lan Anh, Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Gia Lâm cho biết: “Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp hội phụ nữ tại huyện Gia Lâm đã gắn công tác tuyên truyền với những hoạt động, phong trào, phần việc cụ thể. Trong đó, hoạt động nổi bật nhất năm 2022 là Hội đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể huyện Gia Lâm tổ chức Cuộc thi “Khu dân cư sáng-xanh-sạch đẹp-an toàn-văn minh” với sự tham gia của 22 thôn, tổ dân phố tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cuộc thi đã khích lệ nhân dân hưởng ứng, được cấp trên biểu dương và đánh giá cao”.

Đánh giá những hoạt động của Hội LHPN huyện Gia Lâm trong việc xây dựng đời sống văn hóa, bà Hoàng Thu Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo (Hội LHPN TP Hà Nội) khẳng định: “Thời gian qua, phụ nữ và các cấp hội phụ nữ huyện Gia Lâm luôn phát huy sự chủ động, sáng tạo tham gia công tác bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức, cách làm thiết thực và các mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Các hoạt động không những giữ gìn môi trường sống, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn góp phần thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần thiết thực trong phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương”.

Bài và ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/phu-nu-gia-lam-gop-suc-lam-dep-que-huong-719767