Phụ nữ đi đầu các phong trào xây dựng quê hương

Năm 2016 xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đăng ký về đích nông thôn mới, để hoàn thành mục tiêu này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể của địa phương.

Là một trong những tổ chức hội đoàn thể có phong trào mạnh, hội phụ nữ xã Ngọc Mỹ đã không ngừng tham gia nhiều hoạt động nhằm giúp Ngọc Mỹ về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Hội phụ nữ xã Ngọc Mỹ hiện có 1.138 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội. Ngay từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, hội phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động, tập trung vào những mục tiêu cụ thể theo từng năm mà Đảng bộ, chính quyền xã đề ra. Từ đó có hướng tuyên truyền, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ tham gia hưởng ứng.

Sau nhiều năm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hầu hết chị em phụ nữ trên địa bàn xã đã nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của bản thân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các chị em đều nhận thấy lợi ích trực tiếp mà người dân được hưởng khi chương trình được triển khai và hoàn thành. Vì vậy mọi phong trào, cuộc vận động chung tay thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới đều được 100% chị em phụ nữ tham gia tích cực.

Chị Phan Thị Bảy - Chủ tịch hội LHPN xã cho biết: Đánh giá được mức độ khó, dễ trong thực hiện mỗi tiêu chí, vì vậy hàng năm địa phương xã Ngọc Mỹ đều đề ra những giải pháp tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các tiêu chí khó trên địa bàn.

Tiêu biểu như năm 2015, xã đã đặt ra mục tiêu tu sửa, xây mới các nhà văn hóa thôn để hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Đây là một trong những tiêu chí được đánh giá là khó thực hiện bởi kinh phí đầu tư lớn, nhiều nhà văn hóa kiên cố, khang trang tuy chưa đủ diện tích theo quy định.

Một con đường mới có sự đóng góp xây dựng của chị em Hội phụ nữ xã Ngọc Mỹ

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã về xây dựng nhà văn hóa thôn, chị em phụ nữ trên địa bàn xã đã cùng với hội viên của các đoàn thể khác tích cực tuyên truyền, vận động người thân hiến công, tiền của để xây dựng nhà văn hóa thôn. Đến nay 11/12 nhà văn hóa thôn đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

Có được kết quả đó là sự đóng góp không hề nhỏ của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn. Ngoài việc đóng góp 250 - 350 ngàn đồng/khẩu, các hội viên phụ nữ còn đóng góp được 362 triệu đồng, ủng hộ 570 ngày công để san lấp, đào móng, tu sửa, xây mới nhà văn hóa thôn.

Bên cạnh đó Đảng ủy xã tiếp tục triển khai chương trình xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Hội phụ nữ xã đã tiếp tục tuyên truyền vận động các chị em phụ nữ chung tay góp sức cùng với địa phương thực hiện chương trình.

Vì vậy từ đầu năm đến nay các cán bộ, hội viên phụ nữ đã ủng hộ được 1.660m2 đất các loại; tự nguyện chặt bỏ cây ăn quả, cây lâu năm có tổng giá trị trên 10 triệu đồng; ủng hộ hơn 44 triệu đồng và tham gia 239 ngày công lao động để xây mương thoát nước thải, đổ đất lề đường, san lấp sân nhà văn hóa thôn, mở rộng đường giao thông nông thôn. Hội còn ủng hộ 25 triệu đồng để xây dựng 2 sân bóng chuyền của nhà văn hóa thôn Han và thôn Minh Sơn, nhằm giúp cho người dân 2 thôn có điều kiện tiếp cận môn thể thao này và duy trì phong trào văn nghệ, thể thao của địa phương.

Không chỉ tham gia xây dựng nông thôn mới bằng cách góp tiền của, ngày công mà các hội viên còn tích cực phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất cho gia đình và góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập.

Hiện nay nhiều gia đình đã tập trung vào xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái, lợn thịt cho thu nhập từ vài trăm đến hàng tỷ đồng/năm. Ngoài ra Hội phụ nữ xã còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho 132 lượt hộ vay, với tổng dư nợ trên 2,9 tỷ đồng. Từ đó nhiều mô hình kinh tế như thanh long ruột đỏ, chanh tứ quý được phát triển.

Một mô hình trồng thanh long ruột đỏ cho thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm

Toàn hội hiện có 735 hộ cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên mỗi năm. Đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn 2,6%. Mặt khác các chị luôn là hạt nhân trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thôn dân cư”.

Hàng năm tỷ lệ hộ hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa luôn chiếm trên 80%; Tình trạng bạo lực gia đình giảm mạnh, mọi người đều có ý thức xây dựng gia đình văn hóa, xã hội văn minh, phát triển.

Nguyễn Thị Loan

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/phu-nu-di-dau-cac-phong-trao-xay-dung-que-huong-post170811.html