Phụ nữ chung tay vì một Lào Cai xanh

Thời gian qua, thông qua các mô hình, phần việc, vai trò, ý thức trách nhiệm của phụ nữ trong chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu, vì một Lào Cai 'xanh - sạch - đẹp' ngày càng được nâng lên.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở hội - một công trình cây xanh”, thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Bảo Thắng chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở lựa chọn các phần việc phù hợp với thực tế ở địa phương.

Bà Bùi Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Bảo Thắng cho biết: Cuối năm 2021, Hội Phụ nữ huyện Bảo Thắng xây dựng mô hình “Vườn ươm phụ nữ” và triển khai tới 14 xã, thị trấn. Những cây giống như hoa giấy, mẫu đơn, ngũ sắc được các hội viên phụ nữ tìm kiếm, chăm sóc và cung cấp để thực hiện các tuyến đường hoa trên địa bàn. Từ năm 2022 đến nay, hội viên phụ nữ Bảo Thắng đã trồng và chăm sóc 6.000 cây bóng mát dọc các tuyến đường hoa trên địa bàn các xã, thị trấn.

Mô hình “Vườn ươm phụ nữ” lần đầu tiên được triển khai trên địa bàn huyện đã và đang góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong tạo cảnh quan môi trường, cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh.

Ngoài ra, trong năm 2022, đã có hơn 557 nghìn cây xanh các loại được hội viên phụ nữ huyện Bảo Thắng trồng, vừa lồng gắn phát triển sinh kế, vừa phủ xanh đồi đất trống, bảo vệ môi trường. Các cấp hội duy trì và phát huy hiệu quả hơn 110 km đường hoa phụ nữ; thành lập mới và duy trì 15 mô hình 10 hộ liền kề “Nhà sạch - vườn đẹp - ngõ văn minh”.

Tại khu vực đô thị có dân số đông như phường Kim Tân (thành phố Lào Cai), Hội Phụ nữ phường đã triển khai nhiều hoạt động như ra mắt mô hình ngõ phố vệ sinh môi trường; duy trì hoạt động dọn vệ sinh khu phố. Vừa qua, Hội Phụ nữ phường Kim Tân đã tổ chức hoạt động “Đổi rác lấy quà”, tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế việc sử dụng túi nilon. Sau đợt phát động đầu tiên đã gom được 300 kg rác thải nhựa, phế liệu như vỏ chai nhựa, giấy bìa… đem bán tạo kinh phí giúp đỡ trẻ mồ côi trên địa bàn.

Nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, đa dạng hóa các hình thức để thực hiện nội dung này. Giai đoạn 2021 - 2023, các cấp hội đã tổ chức 357 lớp tập huấn, 1.419 buổi truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thu hút hơn 181 nghìn lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Sau mỗi đợt thiên tai xảy ra, hội phụ nữ các cấp huy động hội viên phụ nữ dọn vệ sinh, khơi thông hàng trăm km đường làng, ngõ xóm; thu gom hàng nghìn mét khối rác thải, đất đá… Hằng năm, các cấp hội duy trì thực hiện “Tết trồng cây”, Đề án “1 tỷ cây xanh” của Chính phủ và tinh thần phát động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”; “Mỗi cơ sở hội - một công trình cây xanh”…

Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức 4 cuộc phát động, truyền thông, tập huấn về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông, các sản phẩm từ nhựa dùng 1 lần. Mới đây, Hội Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra mắt 2 mô hình “Phụ nữ sống xanh” tại cộng đồng ở phường Pom Hán (thành phố Lào Cai) và tại Chợ văn hóa Sa Pa (thị xã Sa Pa), với 67 thành viên tham gia.

Đây là mô hình “phụ nữ sống xanh” đầu tiên tại cộng đồng và tại chợ được triển khai trên địa bàn tỉnh. Các thành viên tham gia mô hình cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng việc chủ động phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông, nâng tổng số mô hình bảo vệ môi trường do Hội Phụ nữ tỉnh quản lý lên 8 mô hình.

Những mô hình, việc làm thiết thực, ý nghĩa mà các cấp hội và hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh duy trì thực hiện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của phụ nữ trong chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu, vì một Lào Cai “xanh - sạch - đẹp”.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/phu-nu-chung-tay-vi-mot-lao-cai-xanh-post373558.html