Phụ nữ Bộ Công an 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' với phụ nữ Điện Biên

Ngày 22/12, Hội Phụ nữ Bộ Công an phối hợp với Hội LHPN tỉnh Điện Biên và BĐBP tỉnh Điện Biên triển khai ký kết Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2023- 2025 tại xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Thượng tá Đào Thị Thu Huyền, Phó trưởng Ban Phụ nữ Công an Nhân dân và bà Hà Thị Thanh Tâm - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên - ký kết các nội dung trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2023 - 2025

Trong nhiều năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao Hội Phụ nữ Bộ Công an trong công tác phối hợp với Hội LHPN và lực lượng bộ đội biên phòng ở các địa phương, tổ chức nhiều hoạt động "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", hỗ trợ nhân dân, phụ nữ, học sinh các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, các xã biên giới.

Sau 5 năm triển khai, với nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình đã trở thành điểm tựa, tạo động lực và góp phần giúp hội viên, phụ nữ ở khu vực biên giới xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống.

Kết quả của chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 - 2020 và 2021- 2023 tại tỉnh Quảng Bình, Lào Cai với nhiều phần việc ý nghĩa như: tặng nhà mái ấm tình thương, xây dựng đường điện thắp sáng đường biên, trang bị máy tính cho các trường học, tủ áo dài, tặng sách…, tổng kinh phí mỗi giai đoạn là hơn 600 triệu đồng. Dịp này, Hội Phụ nữ Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Hội LHPN tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại xã Na Sang.

Lễ ký kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giữa Hội Phụ nữ Bộ Công an với Hội LHPN tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2023 - 2025) được diễn ra dưới sự chứng kiến của các đơn vị chức năng, đại biểu cùng đông đảo bà con nhân dân xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Theo đó, 2 đơn vị thực hiện chương trình, sẽ tập trung vào các nội dung có ý nghĩa thiết thực như: Hỗ trợ mô hình sinh kế (gồm kinh phí, các con giống, cây giống, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi, các kiến thức khoa học kỹ thuật…) cho các hộ gia đình, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội Phụ nữ Bộ Công an trao tặng máy thái sắn cho 18 hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 "mái ấm tình thương" cho gia đình hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 50 triệu đồng/nhà); tặng máy tính cho Hội LHPN xã Na Sang; thăm, tặng quà công an xã Na Sang và Công an huyện Mường Chà; Tổ chức chương trình "Tặng áo dài - trao yêu thương", đồng thời tặng tủ áo dài cho phụ nữ các thôn, xã Na Sang; Tặng sân chơi cho trẻ em tại điểm trường mầm non, tiểu học xã Na Sang; Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống xâm hại trẻ em cho các trường học trên địa bàn...

Hải Linh, Ảnh: PNCA

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-bo-cong-an-dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-voi-phu-nu-dien-bien-20231222220158972.htm