Phủ Lý chủ động phối hợp tuyên truyền, giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm

Nhằm góp phần tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) ở địa phương, thời gian qua Ban Tuyên giáo (BTG) Thành ủy Phủ Lý và các cơ quan, đơn vị của thành phố luôn chủ động, tích cực phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh và tuyên truyền, tham mưu, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề dư luận, nhân dân quan tâm. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao sự tin tưởng của nhân dân vào vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Phủ Lý phát triển, hiện đại, văn minh.

Để góp phần giúp nhân dân cập nhật, nắm vững chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, trước hết thông qua chương trình phối hợp đã ký kết, BTG Thành ủy, HĐND, UBND, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND), Tòa án Nhân dân (TAND) thành phố Phủ Lý luôn chủ động, tích cực trao đổi thông tin gắn với đẩy mạnh tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, toàn diện công tác định hướng, tư tưởng, dư luận.

Theo đó, các cấp, ngành, đoàn thể tập trung phối hợp tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện một số chủ trương, chính sách pháp luật lớn của Đảng, Nhà nước, định hướng trọng tâm của địa phương, như: Chỉ thị 26 (ngày 9/11/2018) của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình hành động của tỉnh, thành phố; Báo cáo kết quả phát triển KT-XH, kết quả hoạt động của HĐND, UBND, VKSND, TAND thành phố;...

Đồng chí Lại Thị Thanh Hương, Trưởng BTG Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Phủ Lý cho biết: Thực hiện chương trình ký kết, BTG thành ủy luôn chủ động phối hợp với các cấp, ngành tham mưu tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, thành phố; tuyên truyền về kết quả công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhất là diễn biến, kết quả các phiên chất vấn, trả lời chất vấn; kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như những vấn đề nổi cộm dư luận quan tâm trên các lĩnh vực giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư xây dựng, quản lý tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tuyên truyền về chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn...

Đơn vị cũng đã tích cực chủ trì phối hợp với các cấp, ngành tập trung thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm những quy định trong công tác GPMB để triển khai các dự án lớn như: Dự án xây dựng cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và hoàn thiện tuyến đường 42 m (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Lê Duẩn) thành phố Phủ Lý; dự án đầu tư xây dựng đơn nguyên II cầu Liêm Chính và một số công trình nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại theo định hướng của tỉnh; tuyên truyền về hoạt động giám sát của thường trực, các ban, tổ đại biểu HĐND.

Cùng với đó, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hằng tháng, kịp thời định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả và nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh, thành phố tại hội nghị báo cáo viên; biên tập, phát hành tài liệu tuyên truyền đậm nét về một số chương trình, dự án phát triển KT-XH và các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý đất đai, GPMB, tái định cư; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; xây dựng nông thôn mới; chương trình thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm; tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị…

Các đại biểu dự tọa đàm về việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và làm theo gương Bác năm 2024 do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp tổ chức. Ảnh: Khang Ninh

Thông qua thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, BTG Thành ủy cũng đã tăng cường cùng các ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố nắm bắt kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dư luận xã hội có liên quan đến quy hoạch, xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình về phát triển KT-XH... Đây là những thông tin quan trọng để các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể có căn cứ chuẩn bị chương trình, nội dung tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân bảo đảm sát gần thực tế cơ sở và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đồng thời, xác định đúng định hướng công tác tuyên truyền, giải thích nhằm làm rõ hơn ý nghĩa, mục đích, lợi ích mà các công trình, dự án mang lại cho địa phương, nhân dân; nắm bắt những vướng mắc, phân tích nguyên nhân của những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để đưa ra những giải pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả.

Thực hiện quy chế phối hợp, cơ quan VKSND, TAND thành phố cũng rất chủ động, tích cực cùng với BTG Thành ủy triển khai công tác tư tưởng trước, trong và sau khi tiến hành các dự án luật thuộc lĩnh vực tư pháp cũng như khi tiến hành các bước trong quy trình xử lý, giải quyết những vụ án trọng điểm có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”. Đồng thời, tích cực tham mưu với Thành ủy, BTV Thành ủy về chủ trương, giải pháp thực hiện tốt công tác thông tin, tư tưởng, dư luận liên quan đến những vụ việc có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm” trên dịa bàn.

Mặt khác, trước tình hình tội phạm trong độ tuổi vị thành niên có xu hướng gia tăng, VKSND thành phố cũng đã phối hợp với BTG Thành ủy và các đơn vị có liên quan đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Cùng với đó, tổ chức 3 phiên tòa giả định trong các trường học (Trường THPT A Phủ Lý, Trường THPT chuyên Biên Hòa, Trường THCS Trần Quốc Toản) nhằm tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường và bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh, đoàn viên thanh niên các nhà trường, mang lại hiệu quả tích cực, rõ nét, được cấp ủy, chính quyền, nhà trường đánh giá cao, học sinh đón nhận tích cực.

Học sinh Tạ Hoàng Minh (lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Biên Hòa) cho biết: Hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị tại nhà trường đã giúp em nắm bắt rõ hơn về kiến thức pháp luật, qua đó, chủ động tích cực thực hiện, tránh được những vi phạm không đáng có xảy ra do thiếu hiểu biết về pháp luật.Nhờ coi trọng thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác phối hợp, tham mưu tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, các cơ quan BTG Thành ủy, HĐND, UBND, VKSND, TAND thành phố Phủ Lý đã kịp thời trao đổi, phản ánh về những vấn đề dư luận, nhân dân quan tâm. Qua đó tham mưu với cấp ủy có kế hoạch triển khai công tác tư tưởng gần sát, phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy KT-XH thành phố ngày cảng phát triển.

Nguyễn Hằng

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/phu-ly-chu-dong-phoi-hop-tuyen-truyen-giai-quyet-nhung-van-de-nhan-dan-quan-tam-116389.html