Phụ huynh tố cô giáo dùng thước gỗ đánh bầm mặt trẻ

Sau khi phát hiện những vết lằn đỏ in hình thước gỗ trên má con gái, chị Nguyễn Thị Quỳnh Châu (TP Huế) đến trường yêu cầu làm rõ. Tuy nhiên, cô giáo phủ nhận việc đánh học sinh.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Châu (trú chung cư Hương Sơ, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) kể lại: Khoảng 7h ngày 6/4, con gái tên Hoa được cha là Ngô Văn Minh chở đến trường mầm non Phú Thuận (phường Phú Thuận, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để cùng các bạn đi tham quan Đại Nội.

Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Phương Thảo cho rằng bé Hoa (4 tuổi) chậm chạp, ít hoạt động, nên khuyên gia đình cho cháu ở nhà. Nghe cô giáo, anh Minh chở con về.

Bé gái và những vết hằn đỏ trên mặt. Ảnh: Điền Quang.

Sau đó, người mẹ đưa con gái quay lại trường vì ở nhà không có người trông. Chị Châu hỏi các cô tại sao không cho con đi tham quan, rồi gửi Hoa ở trường.

"Tôi không yên tâm, sợ không ai chăm sóc con nên quay lại trường thì thấy cháu khóc và mặt có vết hằn đỏ in dấu thước gỗ", nữ phụ huynh nói.

Bức xúc, người mẹ đưa con gái đến trường, yêu cầu làm rõ sự việc. Tuy nhiên, theo người mẹ này, dù đã phản ánh tới hiệu trưởng, nhà trường không nhận trách nhiệm. Gia đình phải báo sự việc với Phòng GD&ĐT TP Huế.

Chị Châu cho biết đã hỏi con gái bị ai đánh, Hoa chỉ cô Thảo nhưng cô giáo này phủ nhận. "Ngay cả lúc nóng sốt sau khi bị đánh, con tôi nói mê sảng cô Thảo đánh", người mẹ cho hay.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường, đại diện Phòng GD&ĐT TP Huế cùng cô Thảo đến gia đình xin lỗi về việc không cho cháu đi tham quan, nhưng không nhận đã đánh bé Hoa.

Gia đình không đồng ý, yêu cầu nhà trường và cá nhân cô Thảo phải xin lỗi vì đã đánh cháu.

Cô Trần Thị Tố Tâm, Hiệu trưởng trường mầm non Phú Thuận. Ảnh:

Điền Quang.

Làm việc với Zing.vn, cô Trần Thị Tố Tâm, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của gia đình, tôi đã làm việc trực tiếp với cô Thảo. Giáo viên này khóc, khẳng định không đánh học sinh”.

Sau đó, nữ hiệu trưởng yêu cầu cô Thảo viết bản tường trình, báo cáo lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Huế và công an phường để làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Công Tri, Phó chủ tịch phường Phú Thuận cho biết, công an phường và công an thành phố Huế đang điều tra, làm rõ vụ việc.

* Tên bé gái đã thay đổi.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phu-huynh-to-co-giao-dung-thuoc-go-danh-bam-mat-tre-post641800.html