Phụ huynh, thí sinh vỡ òa cảm xúc khi kết thúc bài thi môn Toán vào lớp 10

Trưa 11/6, sau 120 phút làm bài, các thí sinh Hà Nội đã hoàn tất bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024. Nhiều thí sinh đã vỡ òa cảm xúc khi làm rất tốt bài thi môn Toán.

Ghi nhận tại một số điểm thi, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì đề Toán năm nay khá vừa sức, có thể đạt được mức điểm từ 8 trở lên là không khó.

Nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi sau khi làm bài thi môn Toán với tâm trạng phấn khởi vì đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Tại điểm thi Trường THPT Trung Văn, em Lê Thuận Hiếu phấn khởi với bài làm của mình. Hiếu cho rằng, câu khó nhất trong đề là câu 5 với 0,5 điểm. Câu này Hiếu chưa làm được nhưng vẫn ghi các bước giải của mình trong bài. Từ câu 1 đến câu 4 Hiếu đều hoàn thành rất tốt.

"Em rất vui vì bài làm hôm nay của em. Em dự đoán nếu may mắn em sẽ được 9,75 điểm. Chiều nay, em sẽ tự thưởng cho mình 2 giờ để chơi game".

Còn tại điểm thi Trường Dịch Vọng, thí sinh Trần Phương Giang vui vẻ nói: "Em làm hết đề thi. Em dự đoán nếu chấm hết điểm toàn bộ bài làm sẽ được 9,5 điểm".

Là một học sinh có lực học trung bình môn Toán, N.H.Anh, thi tại điểm Trường Việt Nam – Angiêri chia sẻ, môn Toán không phải là thế mạnh của em nên hôm nay em chỉ làm được 4 câu. Em nghĩ mình sẽ được trên 7 điểm".

Chị Nguyễn Thùy Dương hồi hộp ngóng con khi giờ thi môn Toán sắp kết thúc.

Trong lúc chờ con kết thúc bài thi môn Toán trong sáng nay, chị Nguyễn Thùy Dương – là một Trung tá hiện đang tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa Trung phi và cũng là một giáo viên tại Học viện quốc phòng chia sẻ, được đồng hành và đưa con đi thi vào lớp 10 trong kỳ thi đầy căng khẳng và khốc liệt này là một niềm vui vô cùng to lớn với một người mẹ đi công tác xa như chị.

Chị Dương cho biết, chị đã xin nghỉ phép và may mắn được chấp nhận cho về nhà nghỉ phép vài tuần để đưa con đi thi. "Tôi rất hồi hộp và lo lắng cho con nên từ hôm qua và cả sáng nay, tôi đều đứng ở cổng trường và đợi con thi xong bởi tôi lo nếu tôi không ở đây thì nếu trong phòng thi có sự cố gì xảy ra với con mà nhà trường gọi lại tìm không thấy phụ huynh. Hơn nữa, sau mỗi môn thi con ra nhìn thấy tôi con sẽ rất mừng. Tôi mong con mình sẽ đỗ nguyện vọng 1".

Và, sau 120 chờ đợi con ngoài cổng trường thi, chị Dương đã vỡ òa cảm xúc khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con khi rời khỏi phòng thi. Chị như trút được bao lo âu, thấp thỏm. "Con làm tốt rồi, giờ về nhà nghỉ ngơi thôi".

Nhận xét nhanh về đề thi môn Toán trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, cô giáo T.H. Huệ - giáo viên dạy Toán của quận Hà Đông cho biết, với cấu trúc đề năm nay, nếu nắm chắc kiến thức và ôn luyện kỹ càng, thí sinh chỉ cần làm trọn vẹn phần cơ bản thì không khó để đạt mức điểm 7,5 đến 8. Với mục tiêu trên 9 cho đến 10 điểm, các em phải làm tốt phần cơ bản, còn thời gian để chinh phục câu 5".

Đề thi môn Toán vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2023.

Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 của Hà Nội trong buổi thi môn Toán, các điểm thi trên địa bàn Thành phố diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng Quy chế thi.

Toàn thành phố có 201 điểm thi với 4.477 phòng thi (không chuyên), ngoài ra còn có 402 phòng thi dự phòng. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.368/15.369 người, chiếm tỷ lệ 99,99% (01 cán bộ giám sát bị ốm đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế đảm bảo đúng Quy chế thi). Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Số lượt dự thi là 115.033/115.651, đạt tỷ lệ 99,5%; vắng 618 thí sinh. Có 01 thí sinh vi phạm Quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Công tác tổ chức kỳ thi, kỷ cương trường thi được giữ vững, các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi.

Đỗ Vi - Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/phu-huynh-thi-sinh-vo-oa-cam-xuc-khi-thuc-bai-thi-mon-toan-vao-lop-10-169230611110108264.htm