Phụ huynh Hà Nội tố trường ngăn cản học sinh thi lớp 10

Một số phụ huynh lớp 9B, trường THCS Tiến Thịnh (huyện Mê Linh, Hà Nội) bức xúc vì con họ không nhận được phát phiếu dự tuyển lớp 10.

Theo phản ánh của một số phụ huynh, khoảng giữa tháng 4, khi Hà Nội bắt đầu cho học sinh đăng ký nguyện vọng thi lớp 10, con của họ không được phát phiếu để đăng ký dự thi vào lớp 10 như các bạn cùng lớp.

Các phụ huynh nghĩ rằng do con học kém hơn nên cần thêm thời gian để ôn tập. Tới đầu tháng 5, khi hạn nộp phiếu đã hết, các phụ huynh mới tá hỏa khi không thấy tên con trong danh sách đăng ký thi lớp 10.

Trước đó, phụ huynh chỉ được giáo viên thông báo là học lực của con kém nên định hướng cho con học nghề.

"Nguyện vọng của con cũng như gia đình là con được thi vào lớp 10 công lập dù đỗ hay trượt", một phụ huynh cho hay.

 Tới đầu tháng 5, khi hạn nộp phiếu đã hết, các phụ huynh mới biết con không có tên trong danh sách đăng ký thi lớp 10. Ảnh: VTV24.

Tới đầu tháng 5, khi hạn nộp phiếu đã hết, các phụ huynh mới biết con không có tên trong danh sách đăng ký thi lớp 10. Ảnh: VTV24.

Trả lời VTV24, cô Nguyễn Thị Hồng Thắm, giáo viên chủ nhiệm lớp 9B, cho biết vì kết quả của nhiều học sinh tương đối thấp, khó thi đỗ lớp 10 nên cô phân tích, định hướng các em học nghề hoặc vào trung tâm giáo dục thường xuyên.

Thông tin tới báo chí, Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay đã nhận được phản ánh về sự việc và đang tiến hành kiểm tra, rà soát đối với vụ việc nêu trên.

Đại diện sở cho hay với những học sinh chưa đăng ký do công tác phân luồng, tuyên truyền chưa đúng, sở sẽ xem xét cho đăng ký bổ sung để đảm bảo quyền lợi học sinh.

Vị đại diện cũng khẳng định sự việc tại lớp 9B, trường THCS Tiến Thịnh là cá biệt, có thể do cách tư vấn của giáo viên khiến phụ huynh hiểu lầm. Tại Hà Nội, tỷ lệ học sinh đỗ lớp 10 không được tính vào tiêu chí thi đua, xếp loại trường và giáo viên.

Trước đó, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, khẳng định thi vào lớp 10 công lập là quyền lợi hợp pháp của học sinh, không ai có quyền ngăn cản việc đăng ký dự thi của các em.

Sở cũng yêu cầu trưởng Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã rà soát và xử lý nghiêm nếu có tình trạng định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao không đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2024-2025.

Năm học 2023-2024, Hà Nội dự kiến có 133.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS. 127 trường THPT công lập (gồm cả trường chuyên, trường tự chủ) sẽ tuyển 81.000 em, tương đương 61% tổng số học sinh tốt nghiệp.

Số còn lại có thể vào trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay, kỳ thi lớp 10 không chuyên sẽ diễn trong 2 ngày 8 và 9/6, với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (thí sinh chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn).

Thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên, trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 10/6. Bài thi Ngữ văn và Toán có thời gian làm bài 120 phút, thi theo hình thức tự luận. Ngoại ngữ thi trắc nghiệm, 60 phút làm bài.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 và 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh, nguyện vọng 3 thuộc khu vực bất kỳ. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và 3 phải cao hơn 1 và 2 điểm so với nguyện vọng 1.

Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/phu-huynh-ha-noi-to-truong-ngan-can-hoc-sinh-thi-lop-10-post1475776.html