Phóng viên Thái Lan không tự tin vào khả năng vô địch SEA Games của đội nhà

Phóng viên tạp chí danh tiếng Fourfourtwo đang thường trú tại Thái Lan nhận định Việt Nam và Indonesia là những đối thủ nặng ký cho chức vô địch SEA Games.

Sau khi giành vé tham dự VCK U23 châu Á bằng thành tích hai trận hòa trước Indonesia, Mông Cổ và chiến thắng duy nhất trước Malaysia, U22 Thái Lan đã giữ nguyên danh sách 23 cầu thủ để chuẩn bị cho SEA games 29.

Trong đó, những cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản như tiền đạo Sittichok Paso (Kagoshima United) hay tiền vệ Jakkit Wechpirom (FC Tokyo) đã không được tạo điều kiện trở về nước để tăng cường cho lực lượng tham dự SEA Games.

Chỉ có được vị trí thứ 2 tại bảng H, sau Malaysia tại Vòng loại U23 châu Á, đoàn quân của U22 Thái Lan đã vấp phải sự chỉ trích từ giới truyền thông Thái Lan. Ảnh: FA Thailand

Anh Bee Uamklat, phóng viên Fourfourtwo chia sẻ: “Cũng như những kỳ SEA Games khác, sự chuẩn bị của U22 Thái Lan không có gì đặc biệt. Tôi không tin vào khả năng vô địch SEA Games của đội nhà cho lắm. Bởi vì nhìn vào màn trình diễn của U22 Indonesia, tôi đánh giá cao họ cho ứng cử viên vô địch.

U22 Thái Lan không có nhiều biến động và khó khăn trong quá trình chuẩn bị SEA Games nhưng không có nghĩa rằng chúng tôi tự tin về việc giành huy chương vàng. Các cầu thủ Thái Lan phải thi đấu cho các CLB chủ quản của họ vì vậy họ chỉ có 5 ngày để chuẩn bị, tập luyện trước khi tới Malaysia dự SEA Games.”

Nhận định về sức mạnh của đội chủ nhà U22 Malaysia, Bee Uamklat cho rằng: “Tôi không đánh giá cao Malaysia và không xem họ là đối thủ trực tiếp. Việt Nam và Indonesia mới là mối nguy hiểm đối với U22 Thái Lan nếu nhìn vào phong độ gần đây tại vòng loại U23 châu Á của các cầu thủ. Đó là lý do chúng tôi không tin vào khả năng của đội U22, không giống như ĐTQG.

HLV Worawut Srimak gặp vấn đề về ở hàng tiền đạo khi chỉ có 2 gương mặt là Chenrop Samphaodi và Sittichok Kannoo - Ảnh: FA Thailand

May mắn là một yếu tố rất quan trọng, nhất là khi các đội bóng đã vượt qua vòng đấu bảng. Điều quan trọng nhất là sự phát triển và năng lực của các đội tuyển trẻ. HLV Nguyễn Hữu Thắng của Việt Nam dù có thành công hay không thì các bạn cũng sẽ có một ĐTQG có chất lượng. Và đội U20 Việt Nam từng dự World Cup đã cho thấy điều đó.”

Mới đây, trưởng đoàn của U22 Thái Lan bà Watanya Wongopasi cũng tuyên bố sẽ đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games và xem U22 Việt Nam là đối trọng thực sự.

Theo thông tin mà phóng viên này cung cấp cho Báo Nghệ An, sau vòng loại U23 châu Á, các cầu thủ U22 Thái Lan đã được trở về CLB chủ quản và sẽ tập trung trở lại vào ngày 7/8 tới. Chuẩn bị cho SEA Games 29, đoàn quân của HLV Worawut Srimak sẽ có duy nhất 1 trận tái đấu giao hữu nữa với CLB Eastern FC (Hong Kong) vào ngày 10/8 và lên đường sang Malaysia vào ngày 12/8./.

DANH SÁCH 23 CẦU THỦ U22 THÁI LAN THAM DỰ SEA GAMES 29

Thủ môn: Nont Muangngam (Chiangrai United), Jirunpong Thammasiha (Chonburi), Anusith Termmee (Bangkok United),

Hậu vệ: Saringkarn Promsupa (Rayong), Worawut Namvech (Sisaket), Shinnaphat Lee-Oh (Chiangrai United), Peerawat Akkatham (Buriram United), Supravee Miprathang (Pattaya United), Ratthanakorn Maikami (Buriram United), Suriya Singmui (Chiangrai United), Santipharp Channgom (Air Force Central),

Tiền vệ: Worachit Kanitsribampen (Chonburi), Chaowat Veerachat (Bangkok Glass), Nattawut Sombatyotha (Ratchaburi Mitr Phol), Nopphon Ponkam (Air Force Central), Chaiyawat Buran (Chiangrai United), Picha U-Tra (Pattaya United), Montree Promsawat (Ratchaburi Mitr Phol), Phitiwat Sukjitthammakul (Chiangrai United), Sasalak Haiprakhon (Buriram United), Panudech Maiwong (Chonburi).

Tiền đạo: Chenrop Samphaodi (BEC Tero Sasana), Sittichok Kannoo (Honda Ladkrabang).

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201708/phong-vien-thai-lan-khong-tu-tin-vao-kha-nang-vo-dich-sea-games-cua-doi-nha-2830629/