Phong trào thi đua 'CCB gương mẫu' ở Sốp Cộp

Trở về cuộc sống đời thường, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện Sốp Cộp luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở khu dân cư.

CCB xã Dồm Cang chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây cà phê.

CCB xã Dồm Cang chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây cà phê.

Ông Lò Đức Văn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, cho biết: Hội có 8 cơ sở hội khối xã, 1 cơ sở hội khối các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, với gần 1.700 hội viên. Hội đã gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những việc làm theo sát với nhiệm vụ công tác hội. Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hội viên CCB còn phát huy vai trò trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở. Có 24 hội viên đảm nhiệm chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ bản; 8 hội viên là đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Nhìn chung, các cựu chiến binh đều phát huy tốt trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc, được nhân dân yêu quý.

Hằng năm, Hội phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đến toàn thể hội viên. Tập trung trong lĩnh vực thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho gần 1.300 hội viên vay vốn sản xuất, tổng dư nợ trên 69 tỷ đồng. Vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; đẩy mạnh trồng cây ăn quả có múi ở các xã Nậm Lạnh, Mường Và; trồng cây cà phê ở xã Dồm Cang; chăn nuôi trâu, bò ở các xã Mường Lèo, Mường Lạn, Púng Bánh, Nậm Lạnh, Sốp Cộp.

Đến nay, Hội đã xây dựng được 2 hợp tác xã do hội viên làm chủ; 3 trang trại, 57 gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, 26 mô hình kinh doanh tổng hợp; dịch vụ ăn uống hoạt động hiệu quả... Điển hình là các hội viên: Cầm Văn On, Vì Văn Thương, Quàng Văn Đoàn, cùng ở xã Dồm Cang, với mô hình nuôi dê nhốt chuồng, trồng cây cà phê, có thu nhập từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm; Vì Văn Mừng, xã Nậm Lạnh, Lò Văn Thoan, xã Mường Và, phát triển mô hình VAC, thu nhập bình quân hơn 400 triệu đồng/năm... Tỷ lệ hội viên nghèo giảm từ 29,7% năm 2018, còn 19% năm 2022; số hội viên khá, giàu đạt trên 40%.

Ông Cầm Văn On, bản Lọng Phát, xã Dồm Cang, phát triển mô hình VAC với tổng diện tích hơn 3 ha, gồm trồng cây cà phê, cây ăn quả và nuôi 40 con dê, 20 con lợn hàng hóa, hàng trăm con gia cầm và đào ao thả cá, thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm. Chia sẻ với chúng tôi, ông On cho biết: Là người lính Cụ Hồ, nên tôi luôn tiên phong, gương mẫu trong các công việc của bản. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với các hội viên để chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa, với các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ năm 2020 đến nay, Hội đã vận động cán bộ, hội viên hiến trên 2.500 m2 đất; tham gia hàng nghìn ngày công lao động phối hợp với các đơn vị, địa phương đổ bê tông hơn 18 km đường giao thông nông thôn; nhận khoanh nuôi, bảo vệ 68 ha rừng. Phối hợp với các nhà hảo tâm xóa 8 nhà tạm cho hội viên CCB nghèo; vận động cán bộ, hội viên ủng hộ được hơn 170 triệu đồng/năm vào các quỹ phòng chống thiên tai, vì người nghèo, khuyến học, nạn nhân chất độc da cam... Ngoài ra, các tổ chức hội cơ sở thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà hội viên là thương binh, bệnh binh, CCB nhiễm chất độc da cam nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm trong năm.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của các cấp hội CCB huyện Sốp Cộp, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã phát triển rộng khắp và bền vững, tạo động lực cho cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới, đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương phát triển.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/phong-trao-thi-dua-ccb-guong-mau-o-sop-cop-HvgMyFGSR.html