Phòng, tránh đuối nước mùa nắng

Trên địa bàn thành phố vừa xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm khiến 3 thanh, thiếu niên thiệt mạng. Cụ thể, ngày 24-3, nam sinh lớp 11 cùng nhóm bạn lên khu vực suối Vũng Bọt (thuộc địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) để vui chơi, tắm suối. Trong lúc cả nhóm đang tắm, nam sinh lớp 11 bị đuối nước. Hoảng sợ, các bạn trong nhóm chạy đi kêu cứu, người dân ở khu vực gần đó vội ứng cứu nhưng nam sinh không qua khỏi.

Hơn nửa tháng sau, ở khu vực bãi biển Non Nước, phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) lại xảy ra vụ đuối nước khiến người dân lo lắng. Khoảng 9 giờ ngày 12-4, hai anh em sinh đôi (SN 2010, trú phường Hòa Hải) cùng nhóm bạn đến khu vực bãi biển Non Nước để tắm. Trong lúc cả nhóm đang tắm, chẳng may hai anh em bị sóng cuốn trôi mất tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tích cực vào cuộc, huy động nhiều phương tiện tìm kiếm, đến hai ngày sau mới tìm được thi thể của hai nạn nhân xấu số.

Trước sự việc đau lòng trên, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phát thông tin cảnh báo, Đà Nẵng đang bước vào mùa nắng nóng, vì thế, lượng khách du lịch và người dân xuống tắm biển để giải nhiệt và vui chơi tăng cao. Để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, tránh những tai nạn đuối nước thương tâm không đáng có, Ban quản lý khuyến cáo người dân và du khách khi đi tắm biển hãy tắm vào những khung giờ có lực lượng cứu hộ trực tại những khu vực bãi biển đã được giăng phao giới hạn an toàn. Trong đó, người tắm biển cần tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng cứu hộ, không tắm ở nơi hẻo lánh, không có người quan sát. Đặc biệt trẻ nhỏ đi tắm phải có sự giám sát thường xuyên của người lớn.

Có thể thấy rằng, do thời tiết nắng nóng, những ngày qua, nhu cầu tắm biển, tắm suối để “hạ nhiệt” của người dân khá cao. Ngoài các bãi biển thuộc các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu người dân đổ xô đến tắm khá đông; ở những cánh rừng, sông suối ở địa bàn huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, hằng ngày cũng có nhiều người dân, nhất là bộ phận thanh thiếu niên đi dã ngoại để trốn nắng cũng khá nhiều. Và điều đáng quan tâm, với những điểm vui chơi tự phát có suối, ao hồ này, nguy cơ xảy ra đuối nước là khá cao, bởi thiếu các phương tiện phòng, chống đuối nước, thiếu người giám sát...

Nhằm tránh những vụ đuối nước thương tâm có thể tiếp tục xảy ra, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của người dân tuân thủ các quy định khi tắm suối, tắm biển, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời để xử lý những trường hợp vui chơi, tắm ở những khu vực thiếu an toàn. Với các địa phương có nhiều sông suối, ao hồ, lực lượng chức năng cần có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, đồng thời tăng cường tuần tra, kiên quyết đẩy đuổi người dân, du khách tụ tập vui chơi, tắm sai quy định.

N.Đ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202404/phong-tranh-duoi-nuoc-mua-nang-3970014/