Phóng sự ảnh: Xứ dừa khát nước ngọt chưa từng có

Chưa bao giờ “cơn khát nước ngọt” tại xứ dừa Bến Tre lại diễn biến khốc liệt như năm nay.

Các vòi nước máy của bệnh viện Nguyễn ĐÌnh Chiểu bị ghỉ sét do nguồn nước nhiễm mặn - Ảnh: Mậu Trường

Dù UBND tỉnh Bến Tre có chủ trương ưu tiên cung cấp nước ngọt cho các khách sạn, bệnh viện và các nhà máy sản xuất sử dụng nồi hơi, nhà máy chế biến thực phẩm để duy trì hoạt động nhưng vẫn không đáp ứng đủ.

Giữa trưa nắng gay gắt, không khí tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, TP. Bến Tre khô khốc. Hàng trăm lượt người ra vào bệnh viện để khám, thăm nuôi. Trên tay họ, ngoài hành lý, số khám bệnh lỉnh kỉnh còn có thêm vài bình nước, loại 3 lít.

Dẫn chúng tôi đi một vòng bệnh viện, ông Lê Thanh Nguyễn - trưởng Phòng Hành chính Quản trị chỉ cho chúng tôi những địa điểm đặt bồn chứa nước ngọt nằm rải rác tại các khu của bệnh viện.

Không thể tưởng tượng được, một bồn chứa nước loại 3.000 lít lại là điểm cung cấp nước duy nhất cho một khối điều trị hàng trăm phòng.

Ông Nguyễn cho biết chỉ những hoạt động cần thiết mới sử dụng nước ngọt. Còn lại phải sử dụng nước mặn mới đủ. Bình quân mỗi ngày công ty cấp nước sẽ chở 2 chuyến xe để cung cấp khoảng 10m 3 nước cho bệnh viện.

Với số nước khiêm tốn này, tất nhiên chỉ đủ những nhu cầu thiết yếu nhất như chạy máy lọc thận, rửa trang thiết bị y tế….

Ngoài ra, mỗi khoa khác nhau còn chủ động gọi thêm nước bình để uống và dùng trong một số hoạt động cấp thiết. Như khoa Nội tim mạch lão hóa - nơi đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhân, mỗi ngày cũng xài hết 5 bình nước loại 20 lít.

Bác sĩ Trần Văn Ân, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu cho biết, hầu hết hệ thống máy móc thiết bị của bệnh viện bắt buộc phải sử dụng nước ngọt. Mỗi tháng bệnh viện cần khoảng 15.000m³ nước ngọt để duy trì hoạt động.

Tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre), nguồn nước máy bị nhiễm mặn nặng. Một người đang dùng nước lọc để rửa mặt vì nước máy của bệnh viện đã bị mặn chát - Ảnh: Mậu Trường

Trong thời gian qua, bệnh viện đã ký hợp đồng với đơn vị cấp nước, mỗi ngày cung cấp khoảng 13m 3 nước để xài cho các khoa, khu vực cần thiết như phòng mổ, lọc thận, khoa dinh dưỡng, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi sức chống độc.

Còn những khu vực khác vẫn phải xài nước thủy cục bị nhiễm mặn.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện phải dùng nước đóng chai chủ yếu - Ảnh: Mậu Trường

Tại các khách sạn, tình trạng thiếu nước ngọt cũng đang là vấn đề nan giải. Theo ông Phạm Văn Cứ, quản lý Nhà khách Hùng Vương (TP. Bến Tre), nếu xài không biết tiết kiệm thì chỉ trong vài tuần nữa sẽ hết bồn chứa.

Do đó, hiện mọi việc tắm rửa, sơ chế đồ ăn tại nhà khách thuộc hạng lớn nhất nhì tỉnh này đều phải xài nước mặn. Thậm chí, nhiều khách du lịch đã to tiếng, cự cãi với quản lý nhà khách khi phải tắm bằng nước mặn.

Một đầu bếp tại Nhà khách Hùng Vương (TP.Bến Tre) phải dùng nước mặn để rửa chảo - Ảnh: Mậu Trường

Trong khi đó, tình trạng cấp nước nhỏ giọt tại các công ty chế biến thực phẩm, công ty sản xuất sử dụng nồi hơi cũng đang gây khó khăn cho nhiều công ty ở khu công nghiệp Giao Long khu công nghiệp An Hiệp (huyện Châu Thành).

Một số công ty phải mua nước ngọt với giá cao gây khó khăn trong quá trình sản xuất.

Theo ông Bùi Văn Hiệp - Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị này đã phối hợp với công ty cấp nước chở nước tới các công ty chế biến thực phẩm, công ty sử dụng nồi hơi… để duy trì sản xuất.

Quần áo giặt bằng nước mặn nên mặc ngứa ngáy, khó chịu nhưng không còn cách nào khác - Ảnh: Mậu Trường

Trong bệnh viện, thời điểm này phải dùng nước từ những bồn cấp nước tạm thời như thế này. Do số lượng có hạn nên xài rất hạn chế - Ảnh: Mậu Trường

Ngoài nước do công ty cấp nước chở xe đến, bệnh viện phải xài nước đóng chai rất nhiều - Ảnh: Mậu Trường

Ngoài nước do công ty cấp nước chở xe đến, bệnh viện phải dùng nước đóng chai rất nhiều - Ảnh: Mậu Trường

Nhân viên bảo trì quạt cho bệnh viện phải quét bụi vì không thể dùng nước mặn xịt rửa quạt - Ảnh: Mậu Trường

Công ty cấp nước chở nước tới cung cấp cho bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu - Ảnh: Mậu Trường

MẬU TRƯỜNG

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/moi-truong/20160309/phong-su-anh-xu-dua-khat-nuoc-ngot/1064227.html