Phong phú hội xuân Giáp Thìn

Xuân đã về trên khắp nẻo đường quê. Các lễ hội xuân Giáp Thìn 2024 đang được nhiều địa phương, đơn vị triển khai với nội dung phong phú, hấp dẫn…

Vui hội bài chòi ngày xuân.

Vui hội bài chòi

Trong đời sống tinh thần người dân xứ Quảng từ xưa đến nay, có hai hoạt động nghệ thuật không thể thiếu mỗi dịp tết đến xuân sang. Đó là vui hội bài chòi và xem hát tuồng với những vở tuồng cổ về các vị anh hùng, các sự tích, huyền thoại trong lịch sử dân tộc hoặc tuồng mới mang tính ngợi ca quê hương, vui xuân đón tết…

Trong “thực đơn” tinh thần ngày Tết Giáp Thìn năm nay ở các địa phương, hô hát bài chòi là hoạt động được ưu tiên số một nhằm thu hút công chúng trong những ngày xuân. Tại TP.Tam Kỳ, hội hô hát bài chòi như thường lệ sẽ được tổ chức ven hồ điều hòa Nguyễn Du.

Bà Võ Thị Thu Mây - Trưởng đoàn Ca kịch Quảng Nam cho biết, ngay từ đầu tháng 1/2024, đoàn đã phối hợp với phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) triển khai kế hoạch thực hiện các đêm hô hát bài chòi tại bờ hồ Nguyễn Du.

Trước tết, nghệ sĩ của đoàn sẽ đến các Trường Tiểu học Hùng Vương, Nguyễn Văn Trỗi cùng các em học sinh vui hội bài chòi trong ngày hội xuân dành cho học sinh.

“Đặc biệt, đơn vị phối hợp với ngành văn hóa Tam Kỳ tổ chức hô hát bài chòi phục vụ bà con đón giao thừa tại Quảng trường 24 tháng 3. Từ mùng 5 Tết đến 14 tháng Giêng, đoàn sẽ lưu diễn ở các địa phương, biểu diễn những vở ca kịch như “Nhà có ba chị em”, “Ni cô Hương Tràng” và đặc biệt vở diễn mới vừa dàn dựng “Người mẹ Quảng Nam”…

Trên nẻo đường du xuân, du khách có thể hòa mình vào không khí xuân tại các gian hàng bài chòi phố Hội. Rồi ngược cầu Cẩm Kim về xứ lụa Duy Xuyên cũng là một trong những chiếc nôi của bài chòi Quảng Nam, để nghe câu hát về đời sống cần lao, nhịp thở đương đại thông qua những quân bài.

Ông Bùi Như Diệu - Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Duy Xuyên khẳng định: “Trong tất cả chương trình vui xuân mà chúng tôi xây dựng dịp này, bài chòi là một hoạt động diễn ra thường xuyên ở trung tâm huyện và hầu hết các xã. Chúng tôi đang duy trì hoạt động của các câu lạc bộ hô hát bài chòi và lấy đó làm nòng cốt cho hoạt động bài chòi mùa xuân…”.

Bài chòi còn được tổ chức phục vụ bà con vui xuân liên tục những ngày trước, trong và sau tết ở các địa phương như Núi Thành, Quế Sơn, Điện Bàn, Tiên Phước… Riêng ở Quế Sơn, Nông Sơn, tết nào cũng không thể thiếu các đêm diễn tuồng do chính các nghệ nhân chân đất ở địa phương biểu diễn…

Nhiều hoạt động nghệ thuật mừng xuân

Bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quảng Nam cho hay, chào đón xuân Giáp Thìn năm nay, đơn vị sẽ tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng nghệ thuật” tỉnh Quảng Nam lần thứ III, năm 2024. Đây sẽ là một trong những hoạt động tạo dấu ấn với người xem, du khách đến trung tâm tỉnh lỵ tết này.

“Chương trình có sức hấp dẫn bởi quy tụ nhiều tài năng trên lĩnh vực nghệ thuật đến từ các địa phương trong tỉnh và cả những gương mặt mới là con em Quảng Nam đang sinh sống, hoạt động nghệ thuật trong cả nước tham gia.

Sân khấu sẽ được thực hiện ngoài trời với không gian rộng và thuận lợi về giao thông để người xem có thể yên tâm tận hưởng những màn tranh tài nghệ thuật đặc sắc.

“Nhiều cuộc thi, chương trình biểu diễn nghệ thuật còn được tổ chức khắp nơi trong tỉnh để phục vụ bà con các địa phương và người Quảng đi xa trở về quê dịp này.

Có thể kể đến các hoạt động như: chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng - mừng xuân” chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng; hội thi và trưng bày cây bonsai; chương trình nghệ thuật “Tam Kỳ - Chào năm mới - Xuân Giáp Thìn 2024” và bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn” - bà Hương nói.

Dịp tết này tại Núi Thành cũng sẽ diễn ra chung kết hội thi “Nữ thanh niên thanh lịch huyện Núi Thành năm 2024” cũng như trang trí Quảng trường huyện để mọi người đến du xuân.

Ông Bùi Quốc Biểu - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện cho hay: “Đơn vị đang khẩn trương hoàn thành sớm nhất gói trang trí quảng trường huyện phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nơi đây sẽ là địa điểm thường xuyên diễn ra các hoạt đồng vui xuân đón tết cho bà con trong huyện, phục vụ du khách đến Núi Thành…”.

Ngoài ra, các hoạt động vui xuân còn được tổ chức đa dạng ở nhiều địa phương, đơn vị như: trưng bày bộ sưu tập gốm Chu Đậu khai quật trên tàu đắm tại vùng biển Cù Lao Chàm tại Bảo tàng Quảng Nam diễn ra liên tục trước, trong và sau tết.

Tại thị xã Điện Bàn tổ chức không gian trưng bày ấn phẩm sách báo, tranh ảnh “Mừng Đảng - chào xuân Giáp Thìn 2024”. Tuần phim lưu động mừng Đảng đón xuân ở Nam Giang, đợt chiếu phim cao điểm phục vụ bà con ở Bắc Trà My… sẽ là những điểm nhấn mùa hội xuân năm nay.

ĐẶNG TRƯƠNG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/phong-phu-hoi-xuan-giap-thin-3129528.html