Phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn trọng điểm

Với hơn 1,2 triệu dân, thành phố Biên Hòa đã và đang chịu áp lực lớn trong công tác quản lý về an ninh trật tự (ANTT). Đặc biệt, tại một số phường trọng điểm về ANTT như: Long Bình, Trảng Dài…, việc quản lý về ANTT càng khó khăn, phức tạp hơn.

Lực lượng công an phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức ra quân tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Long Bình (thành phố Biên Hòa). Ảnh: T.DANH

Trong những năm qua, tại các địa bàn trọng điểm này, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Biên Hòa và lãnh đạo Công an thành phố luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo tốt ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.

* Đảm bảo ANTT tại địa bàn trọng điểm

Hai phường Long Bình và Trảng Dài là những địa bàn đông dân, trong đó tập trung nhiều người lao động từ các tỉnh, thành khác đến tạm trú để làm việc trong các công ty khiến cho tình hình ANTT tại những địa bàn này thêm phức tạp.

Trong năm 2023, tại 2 phường này đã xảy ra không ít vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng như: giết người; cướp tài sản; trộm cắp tài sản; mua bán, vận chuyển hàng cấm... Bên cạnh đó, các loại tệ nạn xã hội như: ma túy, đánh bạc, hoạt động mại dâm vẫn tìm cách hoạt động, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong năm 2023, trên địa bàn phường Trảng Dài xảy ra 4 vụ án mạng đều xuất phát từ nguyên nhân xã hội.

Theo thống kê của ngành chức năng, hiện trên địa bàn phường Trảng Dài có hơn 120 ngàn dân; hơn 400 cơ sở kinh doanh nhà trọ với hơn 3,8 ngàn phòng; khoảng 90 cơ sở kinh doanh có điều kiện. Thực tế này đã làm phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến ANTT.

Cụ thể, ngày 5-8-2023, tại địa bàn khu phố 7, phường Long Bình xảy ra vụ án mạng khiến chị C.T.N. (37 tuổi, quê tỉnh Bến Tre), chủ tiệm cắt tóc, gội đầu trên đường Bùi Văn Hòa tử vong. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an tỉnh, Công an thành phố Biên Hòa và Công an phường Long Bình phối hợp bắt giữ Trần Hữu Sơn (38 tuổi, ngụ phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa) là nghi can gây ra vụ án nói trên. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, xuất phát từ mâu thuẫn chuyện tình cảm, Sơn đã sát hại nạn nhân và lấy đi một số tài sản.

Vào ngày 28-9-2023, tại địa bàn khu phố 3, phường Trảng Dài cũng đã xảy ra vụ án mạng khiến ông N.V.B. (52 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, ngụ phường Trảng Dài) tử vong. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mua bán điện thoại nên giữa Nguyễn Viết Tuấn (47 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Long Bình) và ông B. xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, ông B. bị Tuấn dùng dao đâm 2 nhát, sau đó gục xuống đường tử vong. Lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Viết Tuấn để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, tại 2 địa phương nói trên cũng thường xảy ra những vụ việc: mua bán hàng cấm (ma túy, pháo); đánh bạc, vi phạm pháp luật về môi trường, kinh tế...

Như ngày 29-12-2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh và Công an phường Long Bình kiểm tra một phòng trọ tại tổ 12, khu phố 5, phường Long Bình thì phát hiện Lê Nguyễn Thanh Huy (22 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú tại thành phố Biên Hòa) đang cất giấu khoảng 500kg pháo các loại. Qua làm việc, Huy khai toàn bộ số pháo trên được đặt mua trên mạng để bán lại cho khách kiếm lời.

Theo cơ quan công an, đây là vụ mua bán hàng lậu lớn được lực lượng công an phát hiện trên địa bàn thành phố Biên Hòa trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

* Huy động tổng lực để giữ vững ANTT

Tại buổi khen thưởng đột xuất cho Công an thành phố Biên Hòa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm vào cuối năm 2023, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho rằng, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp. Do ảnh hưởng của tình hình khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ngưng hoạt động dẫn tới tội phạm hình sự, đặc biệt là các vụ cướp tài sản, trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng, là những thách thức đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố trong công tác giữ gìn ANTT.

Trước thực tế đó, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đề nghị Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa và các cán bộ, chiến sĩ phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thực hiện công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT tại địa phương. Lực lượng công an phải tiếp tục “đánh mạnh” vào các loại tội phạm, đặc biệt là loại tội phạm có tổ chức; triệt xóa tận gốc các băng nhóm tội phạm đi đôi với việc triệt xóa các tụ điểm, địa bàn phức tạp về ANTT đã được xác định trong kế hoạch. Không để cho tội phạm có điều kiện, cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Trong năm 2023, trên địa bàn phường Long Bình, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý trên 100 đối tượng vi phạm về ANTT. Trong đó, UBND phường đã lập hồ sơ đề xuất UBND thành phố Biên Hòa xử lý trên 40 đối tượng vi phạm về ANTT (do vượt quá thẩm quyền quy định).

Cùng trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Long Bình Nguyễn Quốc Vương cho biết, để đảm bảo ANTT trên địa bàn phường, cuối năm 2023, Đảng ủy phường Long Bình đã ban hành nghị quyết nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo ANTT và phòng, chống tội phạm trên địa bàn phường. Trên cơ sở đó, UBND phường Long Bình đã xây dựng kế hoạch thực hiện.

Theo ông Nguyễn Quốc Vương, để đảm bảo ANTT cho một phường trọng điểm về ANTT như Long Bình đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Trong đó, lực lượng công an là đơn vị “chủ công” tham mưu thực hiện các giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

“Để hỗ trợ lực lượng công an, UBND phường đã xây dựng ban bảo vệ dân phố với 92 thành viên tham gia, chia làm 15 tổ cùng với lực lượng công an giữ gìn ANTT tại các địa bàn khu phố” - Chủ tịch UBND P.Long Bình Nguyễn Quốc Vương nói.

Theo ông Nguyễn Quốc Vương, ban bảo vệ dân phố có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lực lượng công an giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở. Bên cạnh đó, phường còn huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn phường.

Công an phường Trảng Dài (thành phố Biên Hòa) quản lý, theo dõi địa bàn qua hệ thống camera an ninh

Thời gian tới, để giữ vững ANTT, phường Long Bình sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, phương tiện khác nhau để các thông tin về pháp luật, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội đến với mọi người dân, nhất là công nhân lao động tạm trú trên địa bàn.

Tại phường Trảng Dài, để đảm bảo ANTT địa bàn, Công an phường đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hòa giải mâu thuẫn trong dân ngay từ đầu. Trong đó, đẩy mạnh vai trò của 11 tổ hòa giải cơ sở tại các khu phố. Ngoài ra, Công an phường Trảng Dài chỉ đạo cảnh sát khu vực phối hợp với các tổ dân phố nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng trong diện theo dõi để kịp thời gọi hỏi, răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Quyết tâm của lực lượng công an các địa phương này nhằm để không hình thành các “điểm nóng” về ANTT, các băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn; đồng thời, lực lượng cơ sở kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong dân để giải quyết sớm, tránh gây hậu quả lớn.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202403/phong-ngua-toi-pham-va-te-nan-xa-hoi-tai-dia-ban-trong-diem-abf56a8/