Phòng ngừa chọn giới tính khi sinh

Tuần qua có hai sự kiện liên quan tới dân số đáng chú ý. Một là dân số thế giới chạm mốc 8 tỷ người, một bé gái chào đời tại Philippines, được coi là tượng trưng cho công dân thứ 8 tỷ. Hai là sự kiện lần đầu tiên Sở Y tế ký kết phối hợp liên ngành về phòng ngừa, ứng phó với việc lựa chọn giới tính khi sinh do định kiến về giới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỷ số giới tính khi sinh ở Bắc Giang là 126,3 bé trai/100 bé gái, cao hơn nhiều so với bình quân chung cả nước (111,5/100) và là một trong số tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất toàn quốc. Trung bình mỗi năm, Bắc Giang có khoảng 27 nghìn trẻ được sinh ra, trong đó có 16% là con thứ 3 trở lên.

Nguyên nhân chủ yếu là do người dân vẫn có tâm lý trọng nam hơn nữ; quan niệm phải có con trai nối dõi tông đường, con trai làm chỗ dựa khi về già; đặc biệt là sự can thiệp của khoa học công nghệ giúp các cặp vợ chồng có thể dễ dàng lựa chọn giới tính thai nhi.

Có lẽ nếu hỏi tất cả các bà mẹ mang thai đến ngày sinh thì gần như 100% đều biết giới tính của đứa con trong bụng mình. Việc sinh nở thuận theo tự nhiên may chăng chỉ áp dụng ở lần mang thai đầu, còn lần sau, đặc biệt là lần sinh con thứ ba, đa phần các cặp vợ chồng đều ít nhiều tác động đến việc lựa chọn giới tính khi sinh.

Ai cũng biết việc mất cân bằng giới tính khi sinh nếu kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy cho sự phát triển KT- XH của địa phương và quốc gia, đồng thời là rào cản cho lộ trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao chất lượng dân số, chất lượng giống nòi.

Với việc lần đầu tiên Bắc Giang được Quỹ Dân số Liên Hợp quốc và Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chọn triển khai thí điểm mô hình “Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa và ứng phó với lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới”; chủ trì là Sở Y tế phối hợp với các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hy vọng sẽ nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Theo chức năng, nhiệm vụ, các sở sẽ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về: Truyền thông, vận động, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc phòng ngừa lựa chọn giới tính; tham mưu ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ, trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng và xã hội…

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam nói chung, Bắc Giang nói riêng đã ở mức nghiêm trọng. Dân số thế giới ngày một đông, tỷ lệ nam- nữ không đồng đều, cân bằng kéo theo bao hệ lụy. Đó không chỉ là vấn đề của xã hội, của thế giới mà ảnh hưởng trực tiếp tới mỗi gia đình. Nếu chúng ta không vào cuộc, không hành động một cách quyết liệt, hiệu quả thì chỉ vài chục năm nữa thôi, đến đời con, cháu chúng ta sẽ phải giải quyết hậu quả và sẽ là khó khăn khôn lường.

Hồng Châu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/theo-dong-su-kien/394790/phong-ngua-chon-gioi-tinh-khi-sinh.html