Phòng không Anh khó lòng chống đỡ nếu bị tấn công ồ ạt bằng tên lửa

Lực lượng phòng không Anh bị nhận xét tồn tại lỗ hổng nghiêm trọng và chưa đủ khả năng đẩy lùi một cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa, như những gì Nga đang thực hiện.

Cựu Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Vương quốc Anh - Tướng Nick Carter đã "gióng lên hồi chuông cảnh báo" về lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống phòng không của nước này.

Theo quan điểm của ông, lực lượng vũ trang Vương quốc Anh đang thiếu trầm trọng các tàu khu trục Type 45, là "bức tường thành" để chống lại một cuộc tấn công tên lửa với quy mô tương tự như những gì Nga đang làm.

Phát biểu trước một nhóm nghị sĩ đang xem xét kỹ lưỡng khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Vương quốc Anh, Tướng Carter cảnh báo rằng, nếu London bị lôi kéo vào một cuộc xung đột kéo dài, thì rất khó để nước này nắm bắt chiến thắng.

Ông Carter lo lắng về quy mô ngày càng thu hẹp của Quân đội Anh, theo số liệu của Bộ Quốc phòng công bố vào tháng 1/2023, số lượng quân nhân chính quy của Anh chỉ hơn 143.560 người, “Lực lượng Vũ trang của chúng ta đã bị thu hẹp quá nhiều", vị cựu chỉ huy cảnh báo.

Đặc biệt Tướng Nick Carter đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hệ thống phòng không của Vương quốc Anh, nhấn mạnh khả năng dễ bị tấn công bằng nhiều tên lửa cùng lúc.

Ông Carter cảnh báo, mối đe dọa là có thật và đáng kể đối với nước Anh:“Tiềm năng hệ thống chống tên lửa của chúng ta đang được tranh luận. Có thể thấy rằng tuyến phòng thủ duy nhất trước mối đe dọa như vậy là tàu khu trục Type 45”.

Vị cựu chỉ huy giải thích thêm: “Một hệ thống phòng thủ chống tên lửa tương tự như tổ hợp Patriot là thứ chúng ta rất cần”.

Loại vũ khí phòng thủ lợi hại này là của Mỹ. Chức năng chính của nó là đánh chặn và tiêu diệt tên lửa hành trình cũng như máy bay của đối phương.

Lực lượng vũ trang Anh cần những tổ hợp Patriot để triển khai trên bộ, bởi những tổ hợp phòng không hiện nay thiếu khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Hiện tại năng lực phòng không của Anh gói trọn trong hạm đội gồm 6 khu trục hạm Type 45. Những tàu chiến này, được ca ngợi là một trong những phương tiện tác chiến tiên tiến nhất từng được chế tạo.

Nhờ được trang bị tổ hợp tên lửa đánh chặn Sea Viper, chúng được coi là xương sống của hạm đội Hải quân Anh và là biện pháp phòng thủ duy nhất trước một cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa.

Tổ hợp Sea Viper, còn có tên gọi là Hệ thống tên lửa phòng không chính hoặc PAAMS, được xem là điều kỳ diệu của công nghệ phòng thủ hiện đại.

Hệ thống có khả năng dẫn đường cho không chỉ một vài mà lên đến 16 tên lửa tới các mục tiêu cách xa hơn 100 km, và nó làm như vậy trong khi tấn công đồng thời nhiều đối tượng khác nhau.

Theo nhận xét, Hải quân Anh cần đóng thêm nhiều chiến hạm tương tự, ít nhất cũng gấp đôi con số hiện nay để đảm bảo khả năng đẩy lui một cuộc tấn công tên lửa từ ngoài khơi.

Nhưng kể cả khi mong muốn trên trở thành hiện thực, Anh vẫn cần thêm những tổ hợp như Patriot hay xa hơn nữa là THAAD bố trí trên đất liền để đánh bại mọi mối đe dọa.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phong-khong-anh-kho-long-chong-do-neu-bi-tan-cong-o-at-bang-ten-lua-post543677.antd