Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Gia: Điểm tựa giúp hộ nghèo vươn lên

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo của huyện Bình Gia đã đạt được những kết quả tích cực. Đạt được kết quả đó có sự đóng góp quan trọng từ nguồn vốn tín dụng chính sách của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, nguồn vốn các chương trình cho vay được triển khai kịp thời đã đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bình Gia là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh, hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Do vậy, những năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Gia đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể để chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Người dân thị trấn Bình Gia vay vốn ưu đãi để trồng, chăm sóc cây hồi

Ông Lê Nguyên Nhung, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện cho biết: Để thực hiện hiệu quả các chương trình cho vay, hằng năm, đơn vị chủ động tham mưu cho Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện có văn bản chỉ đạo và phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện trong việc xác định, lập danh sách đối tượng thụ hưởng. Đặc biệt, bám sát định hướng của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, đơn vị chú trọng triển khai một số chương trình cho vay mà người dân có nhu cầu lớn như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo; cho vay hộ mới thoát nghèo; điều chỉnh linh hoạt giữa các chương trình cho vay để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân… Bên cạnh đó, đơn vị giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ; phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác để thực hiện tuyên truyền, giải ngân nguồn vốn cho vay kịp thời.

Song song với giải ngân vốn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện luôn phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và các tổ chức hội, đoàn thể định hướng người dân để họ sử dụng nguồn vốn phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình và lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, sau khi giải ngân nguồn vốn, đơn vị còn phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các hộ vay, đảm bảo nguồn vốn phát huy hiệu quả.

Với những cách làm đó, nguồn vốn cho vay của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Gia không ngừng tăng trưởng qua các năm, qua đó, giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện tiếp cận vốn, vươn lên thoát nghèo, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao. Đến nay, tổng dư nợ 17 chương trình cho vay tại đơn vị đạt trên 433 tỷ đồng với 6.273 lượt khách hàng còn dư nợ, dư nợ tăng trưởng gần 35 tỷ đồng so với 31/12/2023. Đặc biệt, chương trình cho vay hộ nghèo là chương trình có dư nợ lớn nhất, từ năm 2021 đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã giúp 1.587 lượt khách hàng là hộ nghèo vay vốn với số tiền 106 tỷ đồng.

Gia đình bà Hoàng Thị Nghiên, thôn Nà Vường, xã Mông Ân trước đây thuộc diện hộ nghèo, nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn nên đến nay, gia đình bà đã vươn lên thoát nghèo. Bà Nghiên cho biết: Để có vốn phát triển kinh tế, năm 2015, gia đình tôi mạnh dạn vay NHCSXH 50 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi bò, nhờ chăn nuôi hiệu quả, năm 2018, gia đình tôi trả hết nợ. Đến năm 2021, gia đình tôi tiếp tục vay 100 triệu đồng để đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi và trồng, chăm sóc cây hồi, hiện chuồng trại của gia đình luôn duy trì đàn bò 10 con, một phần diện tích hồi đã cho thu hoạch, trung bình mỗi năm, gia đình có thu nhập khoảng 100 triệu đồng.

Không riêng gia đình bà Nghiên, hiệu quả của các chương trình tín dụng ưu đãi đã góp phần giúp nhiều hộ dân trên địa bàn huyện phát triển các mô hình như: trồng rừng (keo, quế, bạch đàn), phát triển chăn nuôi (trâu, bò, lợn), trồng cây ăn quả (quýt, thanh long)... Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, nguồn vốn đã góp phần giúp trên 7.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh; xây dựng 2.258 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; xây dựng 75 công trình nhà ở; tạo việc làm cho 951 lao động nông thôn…

Ông Phan Anh Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: Những năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Gia đã có nhiều giải pháp thiệt thực, hiệu quả trong thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi, đặc biệt là chương trình tín dụng đối với hộ nghèo. Đây cũng là huyện có dư nợ các chương trình cho vay tăng trưởng lớn nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây.

Có thể khẳng định, nguồn vốn cho vay của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Gia đã thật sự trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều hộ dân trên địa bàn huyện có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 14,78%, giảm 5,85% so với năm 2022. Mới đây, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Gia vinh dự là 1 trong 2 Phòng giao dịch cấp huyện trên địa bàn tỉnh được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2023”.

HIỂU LAM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phong-giao-dich-nhcsxh-huyen-binh-gia-diem-tua-giup-ho-ngheo-vuon-len-5007570.html