Phong độ của học trò HLV Troussier trước khi lên tuyển

HLV Philippe Troussier sẽ không có nhiều thay đổi trong bản danh sách đội tuyển Việt Nam sau khi ông chọn từ 80 gương mặt có khả năng để chọn ra đội hình tốt nhất cho hai trận quyết định với Indonesia.

Phần lớn các tuyển thủ Việt Nam (VN) từng góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup sẽ xuất hiện trở lại cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp cùng đối thủ Indonesia hai lượt tại sân Bung Karno, Jakarta (ngày 21-3) và sân Mỹ Đình, Hà Nội (ngày 26-3). Đây là hai cuộc đối đầu có tính chất quyết định của HLV Troussier để mở rộng cửa đi tiếp theo chỉ tiêu hoặc kết thúc vòng loại World Cup sớm.

CLB Công an Hà Nội hỗ trợ lớn cho ông thầy người Pháp

HLV Kiatisak cho biết CLB Công an Hà Nội (CAHN) có lối chơi tương đồng với đội tuyển quốc gia và điều này giúp ích rất nhiều cho ông Troussier trong việc vận hành chiến thuật quen thuộc. Hiện có rất nhiều tuyển thủ quốc gia trong màu áo nhà đương kim vô địch chơi ổn định suốt thời gian HLV Kiatisak xuống núi dẫn dắt.

Thủ môn Nguyễn Filip từ sau khi có quốc tịch VN đã sớm trở thành người gác đền đáng tin cậy. Thủ thành Việt kiều Cộng hòa Czech của CAHN lần đầu lên tuyển để lọt lưới tám bàn sau ba trận ở Asian Cup nhưng không ai phủ nhận những kỹ năng và phản xạ của anh có nhiều phần vượt trội các đồng nghiệp tại V-League. Chắc chắn ở thời điểm này, Nguyễn Filip là số 1.

HLV Troussier sẽ cân nhắc lại với con người và lối chơi cho cuộc tái đấu với Indonesia so với lần thất bại ở Asian Cup. Ảnh: ANH THỎA

Những đồng đội của Nguyễn Filip sẽ không thể vắng mặt trên đội tuyển quốc gia cho lần hội quân ngày 12-3 là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Quang Hải, không chỉ cả hai ghi bàn nhiều nhất cho CLB (cùng bốn bàn) mà còn cho thấy sự tiến bộ hơn so với chính mình. Quang Hải sau một thời gian dài chật vật ở nước ngoài và im hơi lặng tiếng trong nước đã dần tỏa sáng trở lại khi được HLV Kiatisak cho chơi tự do hơn phía sau các tiền đạo. Trung vệ trẻ Việt Anh ngày càng hoàn thiện khả năng phòng thủ lẫn hiệu quả trong những lần tham gia tấn công.

CAHN đang có một hàng thủ vững chắc bậc nhất V-League khi mới để thua chín bàn sau 11 trận, chính nhờ các lá chắn khoác áo tuyển bên cạnh thủ môn Nguyễn Filip. Ngoài Việt Anh còn là Giáp Tuấn Dương, Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Thành Long đang giúp CLB cạnh tranh ngôi vô địch. Rõ ràng phong độ ổn định của các học trò HLV Kiatisak đã giúp cho ông thầy người Pháp Troussier an tâm hơn và sự ăn ý của họ làm cho lối chơi trên đội tuyển nhuần nhuyễn hơn.

Quả bóng vàng chật vật ở Viettel

Tiền vệ Hoàng Đức có thể tiếp tục gây tranh cãi nếu HLV Troussier triệu tập anh lên đội tuyển mà không sử dụng như hai trận ra quân ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 hồi tháng 11 năm ngoái. Cũng từ thời điểm đó đến nay, Quả bóng vàng VN sau chấn thương trở lại đã không thể tỏa sáng như mình vốn có. Sự vật vờ của Hoàng Đức đã phản chiếu rõ nét nhất phong độ của CLB Viettel suốt sáu trận qua không biết thắng và bị đẩy xuống đáy bảng.

Đáng tiếc là đồng đội của Hoàng Đức dưới màu áo Viettel cũng không chơi như kỳ vọng của HLV Troussier như Thanh Bình, Phan Tuấn Tài ở hàng thủ, hay Khuất Văn Khang, Trương Tiến Anh trên hàng tiền vệ. Chỉ hy vọng khi lên tuyển, những cầu thủ Viettel sẽ chơi khác, còn như cách thể hiện sau mấy vòng đấu V-League vừa qua, khả năng bị đào thải là rất lớn.

Khác với Viettel, một số tuyển thủ ở CLB có thành tích trồi sụt thất thường vẫn giữ cho mình sự bình ổn như Thái Sơn của Thanh Hóa, thủ môn Đình Triệu của Hải Phòng, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Hai Long, Tuấn Hải đều của Hà Nội. Duy có hai chân sút Văn Tùng và Văn Trường do không có nhiều thời gian ra sân ở đội bóng thủ đô nên việc HLV Troussier không gọi họ lên đội tuyển không phải là điều bất ngờ.

Đáng ngại nhất của ông thầy người Pháp lúc này có lẽ là hàng tiền đạo thiếu sự bứt phá do V-League tràn ngập chân sút ngoại. Văn Toàn hay Tiến Linh chưa tìm lại phong độ trong lúc tài năng trẻ Đình Bắc cả tháng qua không ra sân do án kỷ luật nội bộ ở CLB Quảng Nam.

Lỗ hổng của tiền vệ Tuấn Anh

Tiền vệ trung tâm Tuấn Anh sẽ không lên đội tuyển do chấn thương, sau khi vắng mặt trong ba trận của L.HAGL. Dù không có nền tảng thể lực dồi dào nhưng Tuấn Anh là nhân tố không thể thiếu của HLV Troussier, như ba lần đá chính tại Asian Cup. Chắc chắn ông thầy người Pháp sẽ phải dày công tìm ra người thay thế Tuấn Anh ở giữa sân, dù biết là rất khó, trong lúc Hùng Dũng từng không có suất đá chính và đang gặp chấn thương. HLV Troussier sẽ phải nhào nặn nhiều tiền vệ như Hai Long, Thành Long, hay thậm chí Quang Hải cũng là phương án khả dĩ che lấp lỗ hổng do Tuấn Anh để lại. TT

GIA HUY - NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/phong-do-cua-hoc-tro-hlv-troussier-truoc-khi-len-tuyen-post778666.html