Phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép từ sớm, từ xa

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có 3.458 lượt nhập cảnh và 3.588 lượt xuất cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Ðối với vùng biên giới Việt Nam - Lào thì số lượng lớn hơn nhiều, nhập cảnh có 15.9931 lượt người và xuất cảnh là 15.075 lượt người.

Bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Mường Nhà tuyên truyền đến người dân bản Gia Phú về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Nhằm phòng, chống hiệu quả việc xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép và di, dịch cư tự do, bộ đội biên phòng (BĐBP) Điện Biên tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới triển khai đồng bộ các biện pháp.
Với trên 455km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với Lào và Trung Quốc, khu vực biên giới tỉnh ta có nhiều đường mòn, lối tắt qua biên giới. Trên khu vực biên giới có 27.057 hộ, 131.345 khẩu, thuộc 16 dân tộc chung sống. Nhân dân hai bên khu vực biên giới có mối quan hệ thân tộc, dân tộc nên hoạt động qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa thường xuyên... Trong khi đó, khoảng cách đến các đồn biên phòng làm thủ tục XNC xa là một trong những trở ngại dẫn đến những trường hợp không chấp hành các quy định của pháp luật về XNC.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp nhận nạn nhân được Công an tỉnh Phoong Sa Ly (nước CHDCND Lào) trao trả qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng BÐBP tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, khởi tố 42 đối tượng liên quan đến hành vi XNC trái phép. Trong đó, 38 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 đối tượng mua bán người, 1 đối tượng cưỡng đoạt tài sản và 2 đối tượng bắt truy nã, truy tìm. Tại cửa khẩu, BĐBP phối hợp giải quyết 13 vụ, 191 công dân Việt Nam vi phạm pháp luật do Lào trao trả.

Nhằm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên phối hợp với Huyện ủy, UBND các huyện biên giới triển khai các giải pháp phòng chống XNC trái phép.

Điển hình như BĐBP tỉnh đã phối hợp với huyện Nậm Pồ tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm; phòng chống XNC trái phép” ở khu vực biên giới, tại xã Nà Bủng.

Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Na Cô Sa tuyên truyền quy định về quản lý, bảo vệ biên giới.

Tại buổi tuyên truyền, BĐBP tỉnh đã trình chiếu video, cấp phát tờ gấp tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và các nội dung về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; phòng chống XNC trái phép. Cung cấp thông tin để người dân nhận diện được âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là những rủi ro về pháp lý liên quan đến hoạt động XNC trái phép. Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn tuyên truyền cho nhân dân về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng, chống mua bán người, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam…

Ông Giàng A Chu, Chủ tịch UBND xã Nà Bủng cho biết: Qua buổi tuyên truyền của BĐBP đã giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong khu vực biên giới; các hoạt động lôi kéo, tổ chức di cư tự do, tham gia các tổ chức phản động ở ngoài nước. Từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; không XNC trái phép; không tiếp tay cho các hoạt động di cư tự do. Khi phát hiện hoạt động của các đối tượng phạm tội cần thông tin kịp thời để lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc tuần tra, kiểm soát đường biên giới.

Cũng tại buổi tuyên truyền, một số hộ gia đình từng di cư trái phép ra nước ngoài đã quay về địa phương cũng tham gia giải thích cho quần chúng nhân dân hiểu được những hệ lụy, hậu quả của việc di cư trái phép ra nước ngoài. Qua đó, nhiều người dân trên địa bàn đã ký cam kết tự nguyện không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, trong đó có XNC.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, để ngăn chặn XNC trái phép, lợi dụng XNC để vi phạm pháp luật, BÐBP tỉnh làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, từ ngoài biên giới nhằm phát hiện, xử lý kịp thời. Tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời đấu tranh ngăn chặn các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bài, ảnh: Lan Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/quoc-phong/214285/phong-chong-xuat-nhap-canh-trai-phep-tu-som-tu-xa