Phòng, chống dịch Covid-19 ở trạng thái cao

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được cả hệ thống chính trị, người dân cùng cả nước tham gia, tăng cường sẵn sàng chiến đấu chống dịch ở trạng thái cao.

Tính đến nay, tỉnh đã ghi nhận trên hệ thống thông tin khai báo của người dân, tất cả trường hợp đều đã được xác minh. Đồng thời, đã có 56.140 lượt thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI. Tiếp tục quản lý và nhập liệu những trường hợp được cách ly y tế tập trung, đồng thời giao trung tâm y tế và trạm y tế nhập liệu những trường hợp được cách ly tại nhà, nơi lưu trú trên hệ thống quản lý giám sát bệnh Covid-19. Tính đến nay, trên hệ thống đã nhập liệu được thông tin của 2.205 trường hợp cách ly trên toàn tỉnh. Khẩn trương tham mưu ban hành hướng dẫn các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe và phòng bệnh đối với trường hợp liên quan đến 2 ổ dịch Hải Dương và Quảng Ninh. Đôn đốc các huyện, thị xã khẩn trương rà soát, phát hiện sớm các trường hợp liên quan, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định để đảm bảo phát hiện sớm, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Về công tác xét nghiệm khẳng định Covid-19 bằng công nghệ RT-PCR, đến ngày 3-2-2021, đã có tổng số mẫu cộng dồn xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR là 2.952 mẫu và chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cách ly tập trung 2.149 trường hợp, trong đó có 2.136 trường hợp đã hết thời gian cách ly; cách ly tại cơ sở y tế 58 trường hợp (57 trường hợp đã hết thời gian cách ly). Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 1.309 trường hợp, đều đã hết thời gian cách ly.

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: KGT

Bác sĩ Trần Văn Khải - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế cho biết: “Ngành y tế đã xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống xảy ra, chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc men, trang thiết bị, nhân lực để điều trị nếu có ca bệnh xảy ra; tập huấn cho cán bộ y tế về phác đồ điều trị. Song song đó, tăng cường các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng theo các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các địa phương, người dân triển khai thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, khai báo y tế, không tụ tập đông người) của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch”.

Song song đó là sự tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hết sức chủ động với nhiều biện pháp quyết liệt của các cấp, các ngành. Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong ngành trong công tác phòng, chống Covid-19. Đại tá Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay: “Dự kiến từ ngày 6-2-2021 (25 chạp âm lịch), Công an tỉnh phối hợp ngành y tế tổ chức chốt chặn kiểm tra, thực hiện khai báo y tế đối với các phương tiện giao thông vận tải đến, đi qua địa bàn tỉnh; cụ thể là lập chốt tại các cửa ngõ vào các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, hết sức tạo điều kiện thuận lợi, cũng như tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu, tự nguyện thực hiện các yêu cầu của ngành chuyên môn tại các chốt chặn, góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Quản lý đối với người ngoài, Việt kiều, người tạm trú trên địa bàn; quản lý các trường hợp nhập cảnh trái phép; phối hợp các ngành trong truy vết, khai báo y tế, quản lý các trường hợp từ vùng dịch, các địa phương khác lưu trú trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp tung tin đồn sai sự thật về tình hình dịch bệnh”.

Về phía Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Đại tá Lê Văn Anh - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho hay: “Đơn vị chỉ đạo các đồn biên phòng, Hải đội 2 đảm bảo trực 100% quân số; tăng cường phương tiện trực trên cửa sông Trần Đề, Định An, Mỹ Thanh. Phối hợp lực lượng kiểm ngư kịp thời phát hiện nhập cảnh trái phép qua đường biển. Phối hợp lực lượng chức năng rà soát lại người nước ngoài trên khu vực biên giới biển; xác minh, điều tra các tổ chức, cá nhân tổ chức đưa người vượt biên trái phép tại khu vực biên giới biển. Kiểm soát chặt chẽ du khách tại tuyến tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo. Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, chiến sĩ, người dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, mô hình tiếng loa biên phòng được các đồn biên phòng phát huy hiệu quả”.

Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh. Thượng tá Tô Việt Hà - Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin: “Đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống để phòng chống dịch, trong công tác phối hợp tiếp nhận cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh; chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống dịch. Chống lây nhiễm chéo tại đơn vị, cũng như tại khu cách ly tập trung”.

Về phía TP. Sóc Trăng là trung tâm tỉnh lỵ, lượng khách qua lại giao thương đông; UBND thành phố đã ban hành các văn bản phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phát khẩu trang cho người dân tại khu vực các chợ. Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo các phường, các tổ chức, cá nhân dừng các hoạt động đông người; dừng các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng xuân. Ông Nguyễn Hữu Châu, ngụ Phường 3 (TP. Sóc Trăng) bộc bạch: “Chúng tôi và người dân ở đây hết sức hoan nghênh và ủng hộ, góp phần cho công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. Bà con ở đây cũng yên tâm vì luôn tin tưởng vào sự chuẩn bị phòng, chống dịch của tỉnh, ngành y tế”.

Song song đó, các ngành cấp tỉnh đã tùy theo tình hình thực tế để thực hiện dừng các hoạt động vui xuân đón tết mang tính thường niên, đảm bảo trực tết cũng như phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, vừa qua trong cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vào ngày 3-2-2021 Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu yêu cầu cả hệ thống chính trị, người dân cùng cả nước tham gia phòng, chống dịch, tăng cường sẵn sàng chiến đấu chống dịch ở trạng thái cao. Thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội; không gây hoang mang trong nhân dân. Cán bộ, đảng viên gương mẫu trong phòng, chống dịch; không ra khỏi tỉnh trong dịp tết trừ các trường hợp đặc biệt. Thực hiện nghiêm ngặt công tác trực trước, trong và sau tết.

KGT

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/y-te/phong-chong-dich-covid-19-o-trang-thai-cao-45414.html