Phòng, chống cháy rừng

Do nắng nóng kéo dài, tình trạng cháy rừng trong cả nước diễn biến phức tạp, đã có nhiều vụ cháy lớn xảy ra. Các vụ cháy tuy được chính quyền địa phương, chủ rừng và kiểm lâm huy động kịp thời lực lượng dập lửa, song vẫn gây thiệt hại nặng nề. Bạn đọc góp ý kiến chung quanh việc phòng, chống cháy rừng.

Bạn đọc Trần Minh (Gia Lai): Những năm qua, công tác phòng, chống cháy rừng tại tỉnh Gia Lai được quan tâm hơn cùng với sự nỗ lực của ngành kiểm lâm, chủ rừng, cho nên không xảy ra cháy rừng nghiêm trọng. Tuy nhiên, ý thức phòng, chống cháy rừng vẫn chưa cao; tình trạng người dân cố tình vào rừng đốt than, săn bắn thú rừng vẫn xảy ra. Bên cạnh đó, hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở còn mang tính hình thức, chưa phát huy hiệu quả, chưa chủ động huy động mọi nguồn lực tại chỗ để chữa cháy khi xảy ra cháy rừng. Chính quyền cấp xã chưa coi trọng công tác tuyên truyền cho nhân dân về phòng, chống cháy rừng. Bạn đọc Hoàng Nguyên (Quảng Nam): Có nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan gây cháy rừng, song yếu tố con người vẫn là chính. Lâu nay, chúng ta đã tập huấn khá nhiều, nhưng ở các địa phương, khi xảy ra cháy rừng vẫn bộc lộ những sai sót, như thiếu công cụ chữa cháy hoặc các công cụ này bị sử dụng vào mục đích khác; không có nguồn nước để dập lửa; lơ là trực phòng cháy rừng. Có nơi khi xảy ra cháy rừng rất lâu mới tập trung được lực lượng chữa cháy. Công tác "bốn tại chỗ" bị xem nhẹ, luôn ở trong tình trạng "nước đến chân mới nhảy", không kịp đối phó hiệu quả với tình huống xảy ra. Mặt khác, nguyên nhân cháy rừng thường vì lợi ích cá nhân khi đốt nương làm rẫy hoặc vào rừng khai thác mật ong, gây cháy rừng. Bạn đọc Huy Hoàng (Quảng Ninh): Để chủ động phòng, chống cháy rừng, các địa phương cần nâng cao ý thức của người dân về phòng, chống cháy rừng; nghiêm cấm việc vào rừng đốt than, săn bắn thú rừng; khắc phục tình trạng hình thức trong phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở; tuyên truyền cho nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Hạt kiểm lâm ở một số địa phương và chủ rừng cần phối hợp chặt chẽ các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, các địa phương cần thường xuyên chỉ đạo lực lượng kiểm lâm kiểm soát chặt chẽ địa bàn được phân công, nhất là các vùng rừng giáp ranh, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/y-kien/phong-ch-ng-chay-r-ng-1.311318