Phòng cháy, chữa cháy hiệu quả

Việc nhân rộng mô hình 'Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)' và 'Điểm chữa cháy công cộng' tại các phường trên địa bàn quận Liên Chiểu đạt nhiều kết quả tích cực, hạn chế tình trạng cháy nổ và góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Công an phường Hòa Minh ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”. (Ảnh do Công an phường cung cấp)

Nhiều cách làm hiệu quả

Chỉ tay vào điểm chữa cháy công cộng tại kiệt 75 đường Đồng Kè (phường Hòa Khánh Bắc), ông Nguyễn Văn Quân, Bí thư Chi bộ khu dân cư (KDC) Đa Phước 3 vui vẻ nói: “KDC Đa Phước có 300 hộ dân của 3 tổ dân phố 45, 46, 47; người dân chủ yếu buôn bán, kinh doanh nên việc cháy nổ là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì thế, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” ra đời là điều thiết thực, ý nghĩa. Bởi trời đang vào mùa nắng nóng cao điểm, nguy cơ các vụ cháy nổ xảy ra ngày càng nhiều. Đến nay, hầu hết các hộ dân trong KDC nhận thức được tầm quan trọng của việc PCCC và 95% hộ dân đã trang bị bình chữa cháy. Đồng thời, chúng tôi được Công an phường tập huấn, hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ chữa cháy khi có cháy xảy ra. Tôi hy vọng mô hình ngày càng nhân rộng để các hộ dân ứng phó kịp thời khi có cháy, hạn chế thấp nhất tổn hại”.

Là phường đang phủ rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” bằng nhiều cách làm hiệu quả, Thiếu tá Huỳnh Ngọc Tài, Phó trưởng Công an phường Hòa Khánh Bắc cho biết, Hòa Khánh Bắc có mật độ dân số cao; đa dạng loại hình nhà ở, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn.

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”, Công an phường đã xây dựng 14 tổ liên gia an toàn PCCC và 83 điểm chữa cháy công cộng ở các khu dân cư như Quang Thành 2A, 2B, 3A, 3B, Đa Phước, Hồng Phước, Thanh Vinh... Với mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” theo quy định tối thiểu 5 hộ dân liền kề có kinh doanh sản xuất, mỗi hộ trang bị 2 chuông báo cháy trong và ngoài nhà liên kết với nhau. Khi xảy ra cháy, một gia đình ấn chuông thì toàn bộ chuông các gia đình khác đồng thanh reo. Nhờ đó, mọi người kịp thời huy động nguồn lực, nhanh chóng dập tắt đám cháy. Đối với khu dân cư có kiệt hẻm nhỏ dưới 5m và sâu hơn 50m, xe chữa cháy không thể tiếp cận sẽ bố trí “Điểm chữa cháy công cộng” gồm 2 bình PCCC và xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu để chữa cháy 5 phút vàng tại chỗ.

Tính đến nay, Công an phường đã ban hành 1 nghị quyết, 2 kế hoạch, 6 văn bản chỉ đạo để đôn đốc công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm, vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào PCCC. Ngoài tuyên truyền 100% khu vực dân cư trên địa bàn, chúng tôi còn đến các trường học để hướng dẫn, phổ biến PCCC cho các em học sinh. Qua đó, mô hình “Tổ liên gia PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” được người dân đồng loạt hưởng ứng và tích cực tham gia.

“Mong muốn mô hình phát huy hiệu quả, chúng tôi thành lập 15 tổ tuần tra PCCC gồm 74 thành viên là tổ viên tổ dân phố và 28 thành viên là lực lượng dân phòng. Lực lượng này đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phát hiện cháy để cơ quan chức năng kịp thời cứu hộ, cứu nạn và còn có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng bình chữa cháy cũng như dụng cụ chữa cháy. Vì thế, thời gian qua, địa bàn phường chưa xảy ra sự cố cháy nghiêm trọng. Đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu trong công tác PCCC của cả hệ thống chính trị cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội, toàn dân và lực lượng Công an phường”, Thiếu tá Huỳnh Ngọc Tài khẳng định.

Tiếp tục nhân rộng mô hình

Trong khi đó, trên địa bàn phường Hòa Minh, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” đang hoạt động khá hiệu quả, Thiếu tá Nguyễn Đức Hạnh, Phó trưởng Công an phường cho hay, trên địa bàn phường có 7 tổ liên gia an toàn PCCC và 32 điểm chữa cháy công cộng ở KDC. Ngoài ra, Công an phường trao tặng hơn 200 bình chữa cháy cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng tôi tổ chức hội nghị tham mưu UBND phường triển khai kế hoạch tuyên truyền, phát tài liệu hướng dẫn cách PCCC đến ban công tác Mặt trận, tổ trưởng, bí thư, đoàn viên tại các KDC. Đến nay, đã tuyên truyền cho 29/31 KDC trên toàn phường về PCCC. Từ đó, mô hình giúp người dân nâng cao ý thức trong PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Song song, người dân sẽ chủ động phần nào phương án thoát nạn, trang bị kiến thức, phương tiện cứu hộ tại gia đình. Thời gian đến, Công an phường và UBND phường sẽ cho ra mắt 2 tổ liên gia an toàn PCCC, 4 điểm chữa cháy công cộng”, Thiếu tá Nguyễn Đức Hạnh nhấn mạnh.

Không chỉ phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Minh, phường Hòa Hiệp Nam còn huy động tối đa lực lượng tham gia chữa cháy với phương châm “4 tại chỗ”, “Lực lượng trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy trong lòng dân”. Theo đó, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ đến các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân trên địa bàn, hướng đến mục tiêu từng nhà an toàn, từng nhà máy, xí nghiệp an toàn, từng khu phố an toàn. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho người dân để có cách xử lý đám cháy, nhất là đối với các cơ sở tập trung đông người, các khu chợ, khu chung cư, kinh doanh vận tải các loại hóa chất, hàng hóa dễ xảy ra cháy nổ như gas, xăng dầu... Vận động mỗi hộ dân trang bị bình chữa cháy, bảo đảm mỗi khu dân cư có ít nhất 1 tổ liên gia an toàn PCCC. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên toàn địa bàn phường.

HUỲNH TƯỜNG VY

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202306/phong-chay-chua-chay-hieu-qua-3947253/