Phòng bệnh cho trẻ mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng, đặc biệt là độ ẩm trong không khí khá cao, là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, siêu vi... bùng phát, tấn công và gây bệnh cho con người, đặc biệt là trẻ em, sức đề kháng còn yếu. Ðây là điều phụ huynh cần lưu ý để giúp trẻ phòng bệnh.

Ðể chủ động phòng tránh các bệnh thường gặp ở trẻ em trong mùa nắng nóng, các nhà trường cũng như gia đình nên dạy trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.

Hiện nay, mỗi ngày tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, tiếp nhận khoảng 400 lượt trẻ em đến khám với các triệu chứng như: ho, nóng sốt, nôn ói, tiêu chảy..., tăng so với 2 tháng đầu năm. Bác sĩ CKII Trần Thiên Lý, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, cho biết: “Với thời tiết nắng nóng như hiện nay, trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi là đối tượng dễ mắc bệnh do sức đề kháng yếu, dẫn đến mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa, viêm đường hô hấp, cùng các bệnh lây nhiễm như tay chân miệng, sốt siêu vi, sốt xuất huyết...”.

Trước tình hình số ca bệnh tăng hơn 30% so với thời điểm đầu năm, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau chủ động chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị y tế, cũng như nhân lực để ứng phó kịp thời với tình hình tăng bệnh đột biến. Ðặc biệt, tại Khoa Cấp cứu, đội ngũ y, bác sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận những trường hợp bệnh nặng để kịp thời xử lý.

Một thực tế cho thấy, việc nhận biết những bệnh phổ biến ở trẻ mùa nắng nóng sẽ giúp các bậc phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế điều trị kịp thời, đồng thời chủ động phòng bệnh cho con trẻ trước nguy cơ trong mùa nắng nóng.

Theo khuyến cáo từ ngành y tế, khi trẻ có các biểu hiện khác thường cấn đưa đến cơ sở y tế được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Chị Trương Tú Anh, Phường 4, TP Cà Mau, chia sẻ, thấy con có các biểu hiện nóng, ho, sổ mũi, chị đưa bé đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau để khám bệnh. Tại đây, ngoài được bác sĩ kê toa thuốc theo bệnh lý viêm hô hấp, chị còn được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc trẻ như: giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên vệ sinh răng miệng, tránh đưa trẻ đến nơi đông người, hạn chế uống nước quá lạnh, cho trẻ ăn uống đủ chất, tăng cường rau, củ, quả để giúp trẻ tăng sức đề kháng.

Ðể chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng, các bậc phụ huynh nên giữ môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ, cho trẻ ăn uống đầy đủ chất, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Bác sĩ Trần Thiên Lý khuyến cáo: “Vào thời điểm thời tiết thay đổi, dịch bệnh tăng cao thì người nhà tránh đưa trẻ đến những nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với những người bị bệnh. Khi trẻ có các biểu hiện khác thường thì cần đưa ngay đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được nhân viên y tế khám và điều trị nếu bị bệnh. Không nên tự ý mua thuốc và tự điều trị tại nhà”.

Hầu hết bệnh mùa nóng thường không đáng sợ, nhưng nếu người bệnh chủ quan, không được điều trị kịp thời, bệnh sẽ chuyển hướng xấu, trầm trọng, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Vì thế, người dân cần hết sức lưu ý theo dõi sức khỏe của bản thân mình, đặc biệt là trẻ nhỏ./.

Quỳnh Anh - Lê Tuấn

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phong-benh-cho-tre-mua-nang-nong-a31768.html