Phối hợp điều tiết nước hồ thủy lợi, thủy điện

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra công tác sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước thủy lợi Đồng Tròn (huyện Tuy An). Ảnh: ANH NGỌC

Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên và tỉnh Gia Lai vừa ký kết quy chế phối hợp trong công tác vận hành điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Ba nhằm thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông này.

Đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ

Theo Sở NN-PTNT, trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện có 51 hồ chứa nước thủy lợi. Trước mùa mưa lũ năm nay, Sở NN-PTNT đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và an toàn hồ, đập đối với các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Ông Phạm Chí Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN-PTNT) cho biết: Đến nay, các đơn vị đã kiện toàn lực lượng quản lý có đủ năng lực, chuyên môn; xây dựng phương án điều tiết nước hồ chứa hợp lý để tích nước tối đa phục vụ sản xuất, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Trước mùa mưa lũ, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra tất cả hạng mục công trình, thực hiện cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các hồ và thông báo cho người dân biết hành lang ngập lụt có thể xảy ra để chủ động phòng tránh. Tuy nhiên, hiện còn nhiều công trình hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh được xây dựng khá lâu, qua nhiều năm vận hành nên đã xuống cấp.

Những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn, tỉnh đã đầu tư nâng cấp sửa chữa một số công trình hồ chứa thủy lợi mang tính cấp bách, xung yếu. Hiện trên địa bàn tỉnh đang triển khai tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên với tổng mức đầu tư gần 120 tỉ đồng do Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Theo ông Đặng Khoa Đãm, Giám đốc Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực triển khai thi công hoàn thành các hạng mục chính như tràn xả lũ, đập đất, cống lấy nước, các hạng mục có cao trình dưới mực nước lũ phải đảm bảo vượt lũ trước mùa mưa năm nay. Trong đó, lưu ý đối với các công trình của các hồ chứa nước Đồng Tròn (huyện Tuy An), Hòn Dinh, Đồng Khôn (TX Đông Hòa), Giếng Tiên (huyện Sơn Hòa)…

Giữa tháng 8/2022, Sở Công Thương đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra thực tế các công trình thủy điện Krông H’năng, La Hiêng 2, Đá Đen (các thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh không kiểm tra thực tế vì đoàn công tác của Bộ Công Thương đã kiểm tra vào đầu tháng 8/2022). Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Kiểm tra trực quan tại các hạng mục công trình thủy điện như đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cửa lấy nước… cho thấy chưa có dấu hiệu bất thường; các đơn vị đã thực hiện công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa theo quy định. Các chủ hồ chứa thủy điện đã rà soát và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai năm 2022. Các đập, hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’năng, La Hiêng 2 đã hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa và bàn giao cho địa phương quản lý.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác vận hành, điều tiết nước tại hồ thủy điện Sông Ha Hạ. Ảnh: ANH NGỌC

Phối hợp đúng quy trình

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, để nâng cao hiệu quả công tác vận hành hồ chứa, quản lý an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ 2022 và thời gian đến, các chủ hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba; thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn đập, hồ chứa thủy điện, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, tính toán mực nước hồ, lưu lượng nước về hồ để vận hành hợp lý. Thực hiện nghiêm chế độ cung cấp thông tin, báo cáo công tác vận hành hồ chứa thủy điện trước, trong và sau mỗi đợt lũ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan để có biện pháp ứng phó…

Hiện trên lưu vực sông Ba đoạn qua Phú Yên có 3 hồ thủy điện gồm Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’năng. Còn trên lưu vực sông Ba đoạn qua Gia Lai có 9 công trình thủy lợi, thủy điện gồm Ayun Hạ, An Khê, Ka Nak, Ia M’lá, Đăk Srông, Đăk Srông 2, Đăk Srông 2A, Đăk Srông 3A, Đăk Srông 3B. Thời gian qua, công tác phối hợp vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba thời gian qua còn nhiều tồn tại. Công tác phối hợp, thông tin và vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện giữa hai tỉnh Gia Lai, Phú Yên còn hạn chế, chưa thật sự đồng bộ, thống nhất. Trước tình hình này, Sở NN-PTNT hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác vận hành điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Ba giữa hai tỉnh.

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết: Mục đích của việc ký kết là tăng cường phối hợp giữa hai tỉnh trong quá trình chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhằm góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra; bảo đảm thực hiện đúng quy trình theo Quyết định 878 ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Đồng thời, các đơn vị phải chủ động, thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời về điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện góp phần giảm lũ tối ưu cho hạ du, phù hợp với đặc thù của hồ chứa và công trình.

Sở NN-PTNT (cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai -tìm kiếm cứu nạn tỉnh), tỉnh Gia Lai và tỉnh Phú Yên sẽ phối hợp chỉ đạo đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tuân thủ đúng quy trình quy định tại Quyết định 878 của Thủ tướng Chính phủ và quy chế phối hợp. Sở NN-PTNT hai tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành hồ, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với lũ lụt và xử lý các tình huống ảnh hưởng đến an toàn dân cư ở hạ du khi các hồ xả nước.

Ông Lưu Trọng Nghĩa, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai

ANH NGỌC

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/288273/phoi-hop-dieu-tiet-nuoc-ho-thuy-loi-thuy-dien.html