Phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ông Huỳnh Vũ Phong, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, Tổng Cục QLTT, UBND tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các sở, ngành chức năng tại địa phương nên công tác QLTT từng bước vào nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh - chính trị, kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách nhà nước.

Công tác quản lý thị trường từng bước vào nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách nhà nước. (Ảnh: Cán bộ quản lý thị trường đang kiểm tra hàng hóa tại một cơ sở).

Theo đó, trong năm 2023, các Đội QLTT trực thuộc đã tổ chức kiểm tra 927 vụ (đạt 103% so với kế hoạch), phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 594 vụ (chiếm 64% so với tổng số vụ kiểm tra).

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 4,3 tỷ đồng; đã thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước 4,1 tỷ đồng (đạt 119% so với chỉ tiêu Tổng Cục QLTT giao).

Các hành vi vi phạm phổ biến như: Kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm; hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; vi phạm về điều kiện kinh doanh (giấy phép thành lập hộ kinh doanh); không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật…

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ một số thông tin, kinh nghiệm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tại hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chiều 27/12.

Tại Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Cục QLTT và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vào chiều 27/12, ông Huỳnh Vũ Phong nhấn mạnh: “Kết quả đó đạt được, một phần nhờ vào sự phối hợp của các đơn vị QLTT, Bộ đội Biên phòng đóng trên các địa bàn, đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát và công tác tuyên truyền, công tác nghiệp vụ quản lý địa bàn, kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ đó đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị tại địa phương”.

Nhìn nhận một số mặt hạn chế trong công tác phối hợp, hai đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa hai lực lượng QLTT và Bộ đội Biên phòng.

Lãnh đạo hai đơn vị chứng kiến nghi thức ký kết Quy chế phối hợp giữa Đội QLTT địa bàn và các Đồn biên phòng.

Để công tác phối hợp giữa hai bên đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, hai đơn vị đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Đội QLTT địa bàn và các Đồn biên phòng, đồng thời thống nhất một số nội dung cần triển khai trong thời gian tới nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh./.

Hồng Nhung

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phoi-hop-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-a30679.html