Phố Wall 'nín thở' ngày cuối tháng, chờ động thái tháng 5 của FED

Các chỉ số chính của thị trường Phố Wall đã tăng điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng, khép lại tháng 4 với những con số tích cực nhờ được thúc đẩy bởi mùa báo cáo thu nhập cũng như các dữ liệu kinh tế mới nhất. Sang đầu tháng 5, tất cả sẽ 'nín thở' chờ cuộc họp chính sách mới của Fed.

 Thị trường chứng khoán Mỹ đã kết tháng với nhiều điều tích cực.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã kết tháng với nhiều điều tích cực.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (28/4), chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 272 điểm, tương đương 0,8%, lên 34.098,16, chỉ số S&P 500 tăng 34,13 điểm, tương đương 0,83%, lên 4.169,48 và Nasdaq Composite tăng 84,35 điểm, hay 0,69%, lên 12.226,58.

Chỉ số biến động CBOE (.VIX), còn được gọi là "thước đo mức độ sợ hãi của Phố Wall", đóng cửa giảm 1,25 điểm xuống 15,78, mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 11/2021.

Tính riêng trong tuần này, Nasdaq Composite ghi nhận mức tăng lớn nhất trong 3 chỉ số, +1,3%, được thúc đẩy nhờ các báo cáo thu nhập đáng khích lệ từ các công ty Big Tech. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 kết thúc tuần cao hơn khoảng 0,9%.

Trong tháng 4, Dow Jones tăng 2,5%, đánh dấu tháng hoạt động tốt nhất kể từ tháng 1. Chỉ số S&P tăng 1,5%, ghi nhận tháng tăng điểm thứ 2 liên tiếp, trong khi Nasdaq chỉ nhỉnh hơn một chút.

Tại phiên 28/4, trong số 11 ngành của S&P 500, ngành tăng điểm nhiều nhất là năng lượng (.SPNY) trong khi ngành giảm điểm nhiều nhất là Tiện ích (.SPLRCU), giảm 0,2%.

Cổ phiếu Exxon Mobil kết thúc phiên tăng 1,3% và đạt mức cao nhất mọi thời đại khi công ty dầu mỏ báo cáo lợi nhuận quý I kỷ lục nhờ sản lượng dầu và khí đốt tăng, đồng thời thúc đẩy chỉ số năng lượng của S&P (.SPNY) tăng 1,5%.

Cổ phiếu nhà sản xuất chip Intel đã tăng 4% sau khi cho biết tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ cải thiện trong nửa cuối năm.

Tuy nhiên, Amazon.com đã giảm 4%, đánh dấu ngày thua lỗ lớn nhất kể từ đầu tháng 2 mặc dù kết quả hàng quý tốt hơn mong đợi, vì điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh doanh điện toán đám mây của công ty sẽ trì trệ hơn nữa.

Sau khi thị trường đóng cửa, cổ phiếu Ngân hàng First Republic đã giảm 49% xuống còn 1,77 USD sau khi có báo cáo ngân hàng này đang hướng tới việc để FDIC tiếp nhận lại, tương đương với phá sản. Trong phiên giao dịch thông thường, cổ phiếu cũng đã giảm 43%.

Cổ phiếu Snap giảm 17% sau khi cảnh báo kết quả quý tới có thể không đạt được các mục tiêu của Phố Wall, trong khi cổ phiếu của Pinterest giảm 15,7% sau khi nền tảng chia sẻ hình ảnh dự báo tăng trưởng doanh thu quý II ảm đạm.

Cloudflare giảm 21% do dự báo doanh thu thấp từ nhà cung cấp dịch vụ đám mây, trong khi Colgate-Palmolive Co tăng 2,4% sau khi nâng dự báo doanh số bán hàng.

Trên các sàn giao dịch của Mỹ, có 11,32 tỷ cổ phiếu được trao tay so với mức trung bình 10,46 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần đây.

Peter Tuz, chủ tịch của Chase Investment Counsel, cho biết: "Nhìn chung, các báo cáo thu nhập công bố trong tuần này tốt hơn so với dự đoán của mọi người. Có rất nhiều sự bi quan đang diễn ra nhưng tuần vừa qua đã cho thấy thực tế rằng mùa thu nhập hiện tại không tệ chút nào".

Ông nói rằng các nhà đầu tư có thể vẫn thận trọng trước kết quả thu nhập của Apple vào tuần tới và cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan chính sách của Fed, cũng như báo cáo việc làm của Mỹ cho tháng 4.

Linh Anh

Theo CNBC, Reuters

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/pho-wall-nin-tho-ngay-cuoi-thang-cho-dong-thai-thang-5-cua-fed-20180504224283827.htm