Phố Wall khởi sắc xanh; Giá dầu giảm nhẹ

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào thứ Ba (12/03), sau khi nhà đầu tư tiếp tục theo đuổi những cổ phiếu công nghệ tăng cao như Nvidia và Meta Platforms. Giá dầu thô tương lai giảm nhẹ khi nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ.

S&P 500 tăng hơn 1%, lập kỷ lục mới

Kết phiên, chỉ số Dow Jones tăng mạnh 235.83 điểm, tương đương 0.61%, lên 39,005.49 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 1.12% lên 5,175.27 điểm, vượt mức đóng cửa cao kỷ lục trước đó vào ngày 07/03/2024. Còn chỉ số Nasdaq Composite thêm 1.54% lên 16,265.64 điểm.

Cổ phiếu Nvidia nhảy vọt hơn 7%. Trong khi, cổ phiếu Microsoft cộng 2.6% và cổ phiếu Meta tiến 3.3%. Cổ phiếu Oracle leo dốc hơn 11% sau khi công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng của Phố Wall.

Skyler Weinand, Giám đốc đầu tư tại Regan Capital, nhận định: “Tôi khó có thể thấy được điều gì có thể ngăn cản đà tăng trưởng của thị trường khi kết quả lợi nhuận, lạm phát và lãi suất đang đi đúng hướng.”

Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0.4% trong tháng 2 và tăng 3.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi, các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones dự báo tăng 0.4% trong tháng trước và tăng 3.1% so với năm trước. Lạm phát lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng khỏi số liệu chính, đã tăng 0.4% trong tháng 2, cao hơn một chút so với dự báo tăng 0.3%.

Nhà đầu tư đã không quá lo ngại rằng báo cáo này sẽ thay đổi kỳ vọng Fed hạ lãi suất vào tháng 6. Điều đó nói lên rằng, lộ trình hướng đến mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương có thể vẫn còn “gập ghềnh”, theo Trưởng chuyên gia kinh tế Jeffrey Roach của LPL Financial.

Nhà đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang báo cáo chỉ số giá sản xuất PPI dự kiến công bố vào cuối tuần này và cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed vào cuối tháng này.

Dầu giảm nhẹ sau báo cáo lạm phát của Mỹ

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng dầu WTI sụt 37 xu, tương đương 0.47%, còn 77.56 USD/thùng. Trong khi, hợp đồng dầu Brent mất 29 xu, tương đương 0.35%, xuống 81.92 USD/thùng.

Theo báo cáo mới nhất của OPEC, tổ chức này giữ nguyên dự báo trong năm 2024, với nhu cầu dầu được kỳ vọng tăng 2.2 triệu thùng/ngày. Nguồn cung dầu thô ngoài OPEC được dự báo tăng 1.1 triệu thùng/ngày trong năm nay, theo báo cáo.

Dự báo của OPEC cho thấy thâm hụt trên thị trường dầu trong năm nay trừ khi tổ chức này và các đồng minh dỡ bỏ việc cắt giảm sản lượng 2.2 triệu thùng/ngày. Việc cắt giảm này sẽ được giữ nguyên ít nhất trong quý 2/2024.

Trong khi đó, lạm phát tại Mỹ tăng 0.4% trong tháng 2 và tăng 3.2% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu mới nhất về chỉ số giá tiêu dùng CPI. Mặc dù mức tăng hàng tháng phù hợp với kỳ vọng, mức tăng hàng năm vẫn cao hơn một chút so với dự báo tăng 3.1%.

Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao số liệu lạm phát của Mỹ để tìm kiếm những dấu hiệu về thời điểm Fed sẽ có khả năng hạ lãi suất. Lãi suất thấp hơn thường kích thích tăng trưởng kinh tế, qua đó thúc đẩy nhu cầu dầu thô.

Chủ tịch Fed Jerome Powell điều trần trước Quốc hội Mỹ vào tuần trước rằng ngân hàng trung ương đang chờ đợi có thêm dữ liệu để cho thấy lạm phát đang ổn định về mức 2% trước khi hạ lãi suất. Thị trường đang kỳ vọng ngân hàng trung ương thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên vào tháng 6/2024.

Dầu WTI đã tăng cao lên 80 USD/thùng vào đầu tháng này, nhưng sau đó đã suy giảm do những lo ngại mới về nhu cầu ở Trung Quốc và sản lượng ở châu Mỹ, đặc biệt là Mỹ.

Giá tại cây xăng đã tăng vọt 9% kể từ đầu năm với giá xăng thông thường trung bình là 3.39 USD/gallon tính đến ngày 12/03, theo dữ liệu từ Hiệp hội người lái xe AAA. Giá nhiên liệu thường tăng khi mùa dịch chuyển xuân hè đến gần.

Yên Huỳnh

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/pho-wall-khoi-sac-xanh-gia-dau-giam-nhe-post112539.html