Phó Tổng thống Guinea Xích đạo tiếp tục bị tịch thu siêu xe

Vụ tịch thu siêu xe này là kết quả của cuộc điều tra tham nhũng của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo.

Phó Tổng thống Guinea Xích đạo tiếp tục bị tịch thu thêm 6 siêu xe trong chiến dịch điều tra tham nhũng đối với ông này - Ảnh minh họa

Sau khi bị tịch thu 3 siêu phẩm Bugatti Veyron, Koenigsegg One:1 và Lamborghini Veneno Roadster thì đến nay, Phó Tổng thống Guinea Xích đạo, ông Teodoro Nguema Obiang Mangue tiếp tục bị tịch thu thêm 6 siêu xe khác tại chính thành phố Geneva, Thụy Sỹ. Điều này khiến nhiều người “ngã ngửa” khi biết số lượng siêu xe vị Phó Tổng thống này mang sang Thụy Sĩ không chỉ dừng lại ở con số 3.

Chân dung vị Phó Tổng thống “ăn chơi” bậc nhất thế giới - Ảnh minh họa

Koenigsegg One:1 của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo vừa bị tịch thu gần đây nhất - Ảnh: Carsnco

Lamborghini Veneno Roadster siêu hiếm cũng vừa bị tịch thu cùng Koenigsegg One:1 - Ảnh minh họa

Trong lần tịch thu lần này, những siêu xe bị tịch thu có thể kể tên như Ferrari 599 GTB, Ferrari F12, Ferrari LaFerrari, Ferrari Enzo, Porsche 918 Spyder và McLaren P1,… và đặc biệt phần lớn trong số này sở hữu ngoại thất màu vàng nổi bật. Như vậy tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng Thụy Sỹ đã tịch thu 9 siêu xe, trong đó có nhiều chiếc thuộc lại “hàng hiếm” trên thế giới do vị Phó Tổng thống “ăn chơi” bậc nhất này sở hữu.

Theo tờ L'hebdo của Pháp thì có vẻ như ông Obiang đang cố gắng tẩu tán những chiếc siêu xe hiếm và đắt tiền của mình ra khỏi Guinea Xích đạo.

Nguồn Xe Giao Thông: http://www.xegiaothong.vn/pho-tong-thong-guinea-xich-dao-tiep-tuc-bi-tich-thu-sieu-xe-d141237.html