Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Cần rà soát để chính sách cho người có công hỗ trợ đúng đối tượng

Năm 2018, sẽ hoàn thành cơ bản 90% chương trình nhà ở cho người có công là mục tiêu được đặt ra tại hội nghị "Sơ kết tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ", được Bộ Xây dựng tổ chức sáng 26.5 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị "Sơ kết tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ". Ảnh: Thu Trang

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính đến ngày 15.5.2017, cả nước đã có 116.967 hộ hoàn thành việc xây mới và sửa chữa, cải tạo nhà ở; đang triển khai thực hiện cho 6.787 hộ, đưa tổng số hộ đã và đang thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở lên 123.754 hộ, vượt 43.754 hộ so với kế hoạch ban đầu là 80.000 hộ. Con số này cũng cho thấy việc triển khai thực hiện chính sách cho người có công ở các địa phương còn nhiều bất cập cần phải tháo gỡ.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại của việc triển khai chính sách này. Việc triển khai thực hiện tuy đã đạt được kết quả bước đầu nhưng vẫn không đảm bảo được mặt thời gian. “Tình trạng này dẫn tới việc một số gia đình có công với cách mạng, do có nhu cầu cấp thiết, mặc dù không nằm trong diện được hỗ trợ giai đoạn 1, nhưng được biết có chủ trương hỗ trợ của Chính phủ, đã tạm vay tiền để xây dựng hoặc sửa chữa nhà dẫn tới “thiếu nợ” gây bức xúc”, Bộ trưởng Dung cho biết.

Còn theo Bộ Xây dựng, số lượng người có công với cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở liên tục có biến động theo chiều hướng tăng, trong khi nhiều địa phương thực hiện quy trình rà soát, xét duyệt đối tượng và cấp phát vốn rất chậm. Hiện vẫn còn gần 300.000 hộ cần cấp kinh phí để hỗ trợ trong giai đoạn 2 tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở theo QĐ 22. Tuy nhiên, việc dự kiến kinh phí được cấp thực hiện sẽ kéo dài trong 4 năm (2017 – 2022) sẽ dẫn tới nhiều vướng mắc phát sinh có trường hợp đối tượng được hỗ trợ đã chết, nhà ở bị hư hỏng, bị sập đổ...

Chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, việc thực hiện QĐ 22 là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của đất nước, thể hiện chính sách nhân đạo tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta. Đời sống của người có công với cách mạng sau khi được hưởng chính sách hỗ trợ theo QĐ 22 đã được nâng cao. Thời gian tới, để chính sách này có sức lan tỏa, bên cạnh việc nâng cao nhận thức xã hội, cần kêu gọi các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tích cực cùng tham gia công tác này. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng cần kiểm soát chặt chẽ ngay từ cấp địa phương, không để dẫn tới tình trạng số lượng hộ phát sinh quá lớn, vượt xa số lượng tính toán ban đầu, gây ảnh hưởng lớn đến việc kế hoạch hóa, đội vốn.

Đặc biệt, theo Phó Thủ tướng, việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng vừa qua, dù đã huy động nhiều nguồn lực nhưng vẫn đang dựa chủ yếu dựa vào ngân sách. Vốn huy động trong xã hội chưa nhiều; trong khi đó có những địa phương giàu, vượt thu rất lớn mà vẫn chờ cấp vốn từ Trung ương, chưa được tích cực tham gia. Thời gian tới cần khắc phục tình trạng này”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Cũng theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, việc rà soát cần phải đúng đối tượng, thứ tự ưu tiên, tránh gây ra những bức xúc, lãng phí. “Bên cạnh đó, cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, chống tiêu cực thất thoát và giải đáp kịp thời vướng mắc kiến nghị của người dân, địa phương để có phương pháp xử lý, giải quyết sớm”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định, tới đây mức hỗ trợ, chính sách an sinh xã hội sẽ tiếp tục thực hiện theo chủ trương nhất quán và nằm trong chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để cân đối thực hiện. Sau Hội nghị này, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ để xây dựng, bổ sung hoàn thiện các chính sách văn bản quy định về người có công, do QĐ 22 đã hết hiệu lực.

Thu Trang

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-can-ra-soat-de-chinh-sach-cho-nguoi-co-cong-ho-tro-dung-doi-tuong-668319.bld