Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang

Ngày 27/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ trực tiếp đi khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh An Giang.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (thứ 5 từ phải qua) thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, BĐBP An Giang. Ảnh: Trọng Hà

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (thứ 5 từ phải qua) thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, BĐBP An Giang. Ảnh: Trọng Hà

Trực tiếp khảo sát, kiểm tra thực tế tại Trạm kiểm soát biên giới Vĩnh Nguơn, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn - đơn vị tiếp giáp với Gò Tà Mâu (Campuchia) và tuyến biên giới trên sông Bình Ghi (thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang) - những nơi được xem là “điểm nóng” về buôn lậu của tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao sự chủ động phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh, phòng chống buôn lậu trong thời gian qua.

Chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (BĐBP An Giang), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị tập trung nắm chắc tình hình, không để bị động trong mọi tình huống; chủ động phối hợp với các lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị trường… trong đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm trên biên giới.

Nhận định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tội phạm trên biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, phòng, chống các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép, tội phạm liên quan đến ma túy…

Đối với vấn đề các bè cá còn neo đậu trên biên giới sông Bình Ghi, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu lãnh đạo tỉnh An Giang và huyện An Phú phối hợp với các ngành chức năng sớm có biện pháp, giải pháp hỗ trợ người dân khẩn trương di dời theo thỏa thuận của hai nước Việt Nam và Campuchia.

Đồng thời, làm tốt công tác đối ngoại biên giới, ngoại giao nhân dân, có giải pháp, chính sách chăm lo tốt đời sống người dân vùng biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi sổ vàng truyền thống Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP An Giang. Ảnh: Trọng Hà

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi sổ vàng truyền thống Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP An Giang. Ảnh: Trọng Hà

An Giang là tỉnh có đường biên giới dài gần 100km, tiếp giáp với Campuchia, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 của khẩu phụ và nhiều điểm tập kết hàng hóa. Đây là điều kiện thuận lợi để nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia thúc đẩy giao thương, trao đổi, mua bán, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa… phục vụ phát triển kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện tiềm ẩn, để các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, kinh doanh hàng hóa nhập lậu gia tăng hoạt động.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang, trong 6 tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1.036 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 153 vụ/884 đối tượng. Tổng trị giá hàng hóa bắt giữ khoảng 19,3 tỷ đồng.

Trọng Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/pho-thu-tuong-tran-luu-quang-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-buon-lau-tren-tuyen-bien-gioi-tinh-an-giang-post462838.html