Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở đèo Bảo Lộc

Sáng 31-7, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có mặt tại hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an, đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và một số ban, ngành Trung ương.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trao đổi với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác cứu hộ, cứu nạn tại điểm sạt lở đèo Bảo Lộc.

Tại hiện trường, Phó thủ tướng trực tiếp kiểm tra tình hình sạt lở và công tác tìm kiếm, cứu nạn. Động viên, biểu dương nỗ lực các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn tại đây. Phó thủ tướng yêu cầu các lực lượng lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối, đẩy nhanh công tác tìm kiếm khắc phục sự cố nhưng phải hết sức thận trọng, tuyệt đối không để sự cố chồng lên sự cố, sẵn sàng có phương án xử lý nếu xuất hiện tình huống xảy ra.

Lãnh đạo Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra tình hình sạt lở tại hiện trường.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã tới viếng, thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Đại úy Lê Ánh Sáng tại đường Nguyễn Khuyến, TP Bảo Lộc, là một trong 3 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong vụ sạt lở. Tại đây, Phó thủ tướng ân cần thăm hỏi, thay mặt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc và mong gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi đau và mất mát lớn lao này.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên gia đình người thân Đại úy Lê Ánh Sáng.

Làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn, Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng quán triệt và thực hiện nghiêm Công điện 691/CĐ-TTg ngày 31-7-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn sáng 31-7.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan, phức tạp, do đó, địa phương cần chuẩn bị tốt các phương án ứng phó với thiên tai, bão lũ. Đặc biệt cần cảnh giác với tình trạng sạt lở đất, tổ chức rà soát lại toàn bộ các vị trí có nguy cơ, sơ tán người và phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm. Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương rà soát, khắc phục các điểm sạt lở, tiến hành nâng cấp các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhất trí với đề nghị của tỉnh về sớm đẩy nhanh khởi công tuyến cao tốc Dầu Giây-Bảo Lộc nhằm giảm tải cho Quốc lộ 20. Nhanh chóng thực hiện công tác chính sách, hậu phương cho các gia đình có cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở.

Hệ thống máy móc phải xử lý khối lượng đất đá lớn tại hiện trường.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh Công binh chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tiếp ứng khi địa phương có yêu cầu; các đơn vị trong toàn quân tăng cường công tác trực, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, nhất là đối với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Thảo luận phương án tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 2 ngày qua, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 340 cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại nhiều vị trí, nhiều địa phương trong tỉnh. Riêng tại điểm sạt lở đèo Bảo Lộc, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP Bảo Lộc và Ban CHQS huyện Đạ Huoai tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại 2 đầu của điểm sạt lở trên đèo.

* Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Vào khoảng 12 giờ trưa nay, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Ngọc Anh, sinh năm 2000, quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, là người đã hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ nhưng đã không may gặp nạn.

Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở vào lúc 12h trưa nay 31-7.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu dọn lượng đất đá đổ xuống mặt đường nhằm bảo đảm thông đèo Bảo Lộc trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/pho-thu-tuong-tran-luu-quang-chi-dao-khac-phuc-su-co-sat-lo-deo-bao-loc-736860