Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: 'Quy hoạch sẽ tạo ra xung lực mới cho Quảng Ngãi'

Ngày 24/12, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức: 'Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi'.

Công cụ để kiểm soát các hoạt động đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thể hiện "tư duy mới, tầm nhìn mới", phù hợp, đồng bộ với định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước.

"Quảng Ngãi lựa chọn phát triển hài hòa ba trụ cột "kinh tế - xã hội - môi trường", đặt "doanh nghiệp và con người là trung tâm và là động lực chính của sự phát triển" và xem "đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo là nền tảng góp phần quan trọng trong việc nâng cao và đảm bảo chất lượng lao động cho nhu cầu phát triển bền vững, lâu dài", ông Minh khẳng định.

Theo ông Minh, mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi phấn đấu là tỉnh phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước; tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; từng bước hình thành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: T.V

Trên cơ sở phân tích thực trạng, nhận diện được các thế mạnh, điểm yếu của từng vùng, từng khu vực, từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, quy hoạch tỉnh đã định hình không gian, tầm nhìn phát triển thể hiện qua cấu trúc: 2 Trung tâm động lực tăng trưởng, 3 Trung tâm đô thị, 4 hành lang kinh tế chiến lược và 6 vùng không gian kinh tế động lực.

Đáng chú ý, 2 Trung tâm động lực tăng trưởng là Hình thành Trung tâm Lọc, hóa dầu và Năng lượng quốc gia, Trung tâm công nghiệp, dịch vụ của vùng động lực miền Trung tại Khu kinh tế Dung Quất; Phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển - đảo.

"Quy hoạch lần này có ý nghĩa rất lớn, đây sẽ là công cụ cực kỳ quan trọng để tỉnh tổ chức quản lý, định hướng, kiểm soát các hoạt động đầu tư và là nền tảng thúc đẩy phát triển tỉnh Quảng Ngãi mạnh mẽ hơn nữa, bền vững hơn nữa trong giai đoạn tới", ông Minh nói và nhấn mạnh, để hiện thực hóa quy hoạch tỉnh còn rất nhiều việc phải làm và cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi tỉnh phải nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T.V

Hình thành Trung tâm công nghiệp ven biển

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi là một bước cụ thể hóa Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; được xây dựng với triết lý, quan điểm: "Đa sắc - Hiệp đồng - Khác biệt"; với tầm nhìn chiến lược, không gian lãnh thổ đảm bảo tính kết nối đồng bộ; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Quảng Ngãi tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhìn nhận những hạn chế có tính chất điểm nghẽn và những thách thức đặt ra trong phát triển của Quảng Ngãi. Trong đó, tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc chủ yếu vào các ngành kinh tế thâm dụng vào tài nguyên, hiệu quả chưa cao, tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại.

Bên cạnh đó, tỉnh còn thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, cung chưa đảm bảo cầu; xung đột, chồng lấn, triệt tiêu lợi thế do cạnh tranh, thiếu liên kết vùng, liên kết ngành, bố trí không gian phát triển chưa hợp lý…

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần lựa chọn mô hình phát triển hài hòa, ưu tiên phát triển các ngành kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức.

Tổ chức lại lãnh thổ, không gian phát triển dựa trên liên kết vùng và các tiềm năng, lợi thế so sánh; giảm thiểu xung đột, cạnh tranh giữa các địa phương, giữa các ngành kinh tế, đặt trong tổng thể hệ sinh thái phát triển của miền Trung.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.V

Theo Phó Thủ tướng, Quảng Ngãi cần tận dụng mối liên kết kinh tế với Quảng Nam, Bình Định, nhất là với khu kinh tế Chu Lai để hình thành Trung tâm công nghiệp ven biển trọng điểm của khu vực Duyên hải Trung Bộ và cả nước.

"Thực hiện chuyển đổi xanh, thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, công nghiệp bán dẫn, năng lượng, hàng hải; công nghiệp hóa dầu, sau hóa dầu, luyện kim, công nghiệp nền tảng để tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, quốc tế thông qua triển khai chiến lược phát triển năng lượng tái tạo", Phó Thủ tướng nói và cho biết thêm, tỉnh chú trọng phát triển các ngành kinh tế biển xanh, hệ sinh thái cảng biển, logistics.

Phó Thủ tướng cho hay, tỉnh chú trọng phát triển dịch vụ du lịch dựa trên lợi thế về những giá trị văn hóa, di sản đặc sắc; về biển đảo, hệ sinh thái tự nhiên đa dạng. "Phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành Trung tâm đô thị du lịch biển - đảo của cả nước và khu vực Đông Nam Á, kết nối với các điểm dịch vụ du lịch biển Bình Châu - Sa Kỳ - Tịnh Kỳ - Mỹ Khê - Mỹ Á - Sa Huỳnh - Châu Me và con đường di sản miền Trung", Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, phát triển nguồn nhân lực phải được coi là động lực đột phá, đảm bảo sự phù hợp giữa nguồn cung và cầu trong thị trường lao động.

"Tỉnh cần gắn kết chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu của vùng để đào tạo phát triển nguồn nhân lực, có các cơ chế chính sách, đãi ngộ, điều kiện làm việc, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ", Phó Thủ tướng

Theo Thành Vân/Nhà đầu tư

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/pho-thu-tuong-tran-hong-ha-quy-hoach-se-tao-ra-xung-luc-moi-cho-quang-ngai-197019.html